Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2022 thuộc về một quốc gia châu Á, chứ không phải Mỹ

Du lịch & Ẩm thực

21/07/2022 05:28

Bộ ba hộ chiếu châu Á mang lại cho người sở hữu quyền tự do đi lại toàn cầu nhiều nhất, theo một báo cáo hàng quý mới được công bố bởi công ty tư vấn cư trú và công dân toàn cầu Henley & Partners có trụ sở tại London.

Nhật Bản đã vượt qua Singapore và Hàn Quốc trong việc cung cấp cho công dân của mình quyền tiếp cận miễn thị thực hoặc thị thực theo yêu cầu tới 193 điểm đến trên khắp thế giới, so với con số 192 của hai nước còn lại.

Tuy nhiên, phản ứng thận trọng hơn của châu Á đối với Covid-19 có nghĩa là những công dân của những nước này hiện ít có khả năng sử dụng quyền tự do đi lại đó hơn những công dân ở châu Âu hoặc châu Mỹ.

Theo thống kê mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), nhu cầu của hành khách quốc tế đối với việc đi lại bằng đường hàng không ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn chưa bằng 1/5 mức trước Covid-19.

Theo Henley Passport Index, các thị trường ở châu Âu và Bắc Mỹ đã phục hồi trở lại khoảng 60% so với mức độ di chuyển du lịch trước đây của họ.

Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2022 thuộc về một quốc gia châu Á, chứ không phải Mỹ - Ảnh 1.

Châu Âu vẫn thống trị

Bên dưới ba quốc gia hàng đầu châu Á, rất nhiều quốc gia châu Âu nằm gần đầu bảng xếp hạng. Đức và Tây Ban Nha có 190 điểm đến, tiếp theo là Phần Lan, Ý, Luxembourg với 189 điểm đến.

Sau đó, có Áo, Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Điển đều đứng ở vị trí thứ năm, trong khi Pháp, Ireland, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh ở vị trí thứ 6.

New Zealand và Hoa Kỳ xuất hiện ở vị trí thứ 7, cùng với Bỉ, Na Uy và Thụy Sĩ.

Công dân Afghanistan một lần nữa lại đứng cuối bảng xếp hạng và chỉ có thể tiếp cận 27 quốc gia mà không cần xin thị thực trước.

Tuy nhiên, khi hạn chế đi lại giảm bớt, có những dấu hiệu hy vọng cho thấy hộ chiếu cấp thấp hơn đang bắt đầu khôi phục ảnh hưởng.

Báo cáo cho biết những người mang hộ chiếu Ấn Độ hiện có quyền tự do đi lại tương tự như họ đã được hưởng trước đại dịch, với quyền truy cập không hạn chế đến 57 điểm đến trên khắp thế giới (so với chỉ 23 điểm đến vào năm 2020).

Do cuộc tấn công Ukraina, những người mang hộ chiếu Nga bị cắt đứt với phần còn lại của thế giới hơn bao giờ hết.

Chỉ số này không tính đến các hạn chế tạm thời hoặc đóng cửa không phận, vì vậy, mặc dù hộ chiếu Nga hiện đang đứng ở vị trí thứ 50 trong bảng xếp hạng, với số điểm miễn thị thực hoặc miễn thị thực khi đến là 119.

Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2022 thuộc về một quốc gia châu Á, chứ không phải Mỹ - Ảnh 2.

Top 10 hộ chiếu quyền lực nhất

1. Nhật Bản (193 điểm đến)

2. Singapore, Hàn Quốc (192 điểm đến)

3. Đức, Tây Ban Nha (190 điểm đến)

4. Phần Lan, Ý, Luxembourg (189 điểm đến)

5. Áo, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển (188 điểm đến)

6. Pháp, Ireland, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh (187 điểm đến)

7. Bỉ, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ (186 điểm đến)

8. Úc, Canada, Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Malta (185 điểm đến)

9. Hungary (183 điểm đến)

10. Lithuania, Ba Lan, Slovakia (182 điểm đến)

Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2022 thuộc về một quốc gia châu Á, chứ không phải Mỹ - Ảnh 3.

Những hộ chiếu yếu nhất 

Đây là những quốc gia trên thế giới có quyền truy cập miễn thị thực hoặc thị thực khi đến từ 40 quốc gia trở xuống. 

105. Triều Tiên (40 điểm đến)

106. Nepal, lãnh thổ Palestine (38 điểm đến)

107. Somalia (35 điểm đến)

108. Yemen (34 điểm đến)

109. Pakistan (32 điểm đến)

110. Syria (30 điểm đến)

111. Iraq (29 điểm đến)

112. Afghanistan (27 điểm đến)

Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2022 thuộc về một quốc gia châu Á, chứ không phải Mỹ - Ảnh 4.

Các chỉ số khác

Danh sách của Henley & Partner là một trong số các chỉ số do các công ty tài chính tạo ra để xếp hạng hộ chiếu toàn cầu theo quyền truy cập mà họ cung cấp cho công dân của họ.

Chỉ số Hộ chiếu Henley xếp hạng 199 hộ chiếu theo số lượng điểm đến mà người sở hữu chúng có thể đến mà không cần xin thị thực trước. Nó được cập nhật theo thời gian thực trong suốt cả năm, khi các thay đổi về chính sách thị thực có hiệu lực.

Arton Capital's Passport Index xem xét hộ chiếu của 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và sáu vùng lãnh thổ hoặc khu tự trị gồm Đài Loan, Ma Cao, Hồng Kông, Kosovo, Lãnh thổ Palestine và Vatican. Các lãnh thổ được sáp nhập vào các quốc gia khác bị loại trừ.

Chỉ số năm 2022 của nó có Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ở vị trí hàng đầu, với số điểm miễn thị thực / thị thực khi đến là 171.

(Nguồn: CNN)

Gia Kiệt
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement