Hàn Quốc, Singapore phát hiện ca nghi mắc đậu mùa khỉ đầu tiên
Bộ Y tế Singapore (MOH) đã xác nhận một trường hợp nhập khẩu bệnh đậu mùa khỉ ở quốc đảo này, trong khi đó, theo Yonhap, 2 ca nghi mắc đậu mùa khỉ được giới chức y tế Hàn Quốc phát hiện vào ngày 21/6.
Tại Singapore, bệnh nhân là 42 tuổi, quốc tịch Anh, làm tiếp viên hàng không. MOH cho biết người đàn ông đã ở Singapore trong khoảng thời gian từ ngày 15/6 đến ngày 17/6 và một lần nữa vào ngày 19/6 khi anh ta bay đến và rời khỏi Singapore.
Người đàn ông này có kết quả dương tính với bệnh đậu mùa ở khỉ vào ngày 20/6.
Hiện tại, tình hình sức khỏe của bệnh nhân ổn định và đang được điều trị tại Trung tâm các bệnh truyền nhiễm quốc gia ở Singapore.
Tính đến ngày 21/6, 13 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được nhận diện và sẽ bị cách ly trong 21 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân.

Ảnh: iStock
Còn tại Hàn Quốc, theo Yonhap, 2 ca nghi mắc đậu mùa khỉ được giới chức y tế nước này phát hiện vào ngày 21/6. Những người này đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.
Trung tâm Y tế Incheon, Hàn Quốc, là nơi cách ly, theo dõi 2 ca nghi mắc đậu mùa khỉ đầu tiên của nước này. Một trong hai bệnh nhân có các triệu chứng khi nhập cảnh vào sân bay quốc tế Incheon vào ngày 21/6 (theo giờ địa phương).
Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã đưa người này đến Trung tâm Y tế Incheon. Trước đó, giới chức thành phố Incheon đã quyết định chọn Trung tâm Y tế Incheon là cơ sở y tế chuyên dụng, chuẩn bị cho khả năng dịch đậu khỉ xâm nhập vào Hàn Quốc. Trung tâm Y tế Incheon bố trí hai giường cách ly và điều trị nội trú cho các trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận mắc bệnh đậu khỉ.
Thông tin chi tiết về 2 ca nghi mắc cũng như triệu chứng không được tiết lộ.
Tin liên quan
Đọc tiếp
Nổi bật
Đọc thêm

10 loại thực phẩm có thể khiến việc giảm cân của bạn trở nên vô ích
Bảng tổng hợp các loại thực phẩm cần tránh để giảm cân này sẽ giúp bạn xem xét kỹ hơn chế độ ăn uống của chính mình.
Sức khỏe26/06/2022

WHO cho biết bệnh đậu mùa khỉ chưa phải là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định bệnh đậu mùa khỉ hiện nay chưa phải là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu mặc dù Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus rất lo ngại về đợt bùng phát dịch bệnh này.
Sức khỏe26/06/2022

Người dân TP.HCM phải ký cam kết nếu không tiêm vaccine COVID-19 mũi tăng cường
UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, ban ngành, quận huyện tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3,4; nếu người dân không đồng ý tiêm phải ký cam kết nếu dịch bệnh bùng phát.
Sức khỏe25/06/2022

Indonesia ghi nhận 70 ca nghi bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em
TTXVN dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Mohammad Syahril cho biết, tính đến nay đã ghi nhận ít nhất 70 trường hợp nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn ở trẻ em.
Sức khỏe25/06/2022

Viagra hoạt động như thế nào và kéo dài bao lâu?
Mất khoảng một giờ để Viagra được hấp thụ hoàn toàn vào hệ thống và thời gian trung bình để cương cứng là 27 phút.
Sức khỏe25/06/2022

Bà mẹ sung mãn nhất thế giới: 40 tuổi sinh 44 đứa con
Một bà mẹ giữ kỷ lục sinh nhiều con nhất thế giới đã được các bác sĩ cảnh báo rằng, bà có thể gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu ngừng sinh con.
Thế giới24/06/2022

Bộ Y tế ra hướng dẫn mới về việc tiêm vaccine COVID-19
Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn mới về đối tượng tiêm, liều lượng tiêm, các mũi tiêm nhắc lại và loại vaccine COVID-19 cho người từ 5 tuổi trở lên.
Sức khỏe24/06/2022

Thiếu thuốc đặc trị sốc sốt xuất huyết
Số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao nhưng theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), hiện các cơ sở khám chữa bệnh đang thiếu dung dịch cao phân tử HES 200.000, Dextran 40 để chống sốc sốt xuất huyết.
Sức khỏe24/06/2022

WHO cân nhắc tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) triệu tập cuộc họp khẩn với các thành viên của Ủy ban Khẩn vào ngày 23/6 (giờ địa phương), đánh giá sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ có phải là Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế hay không.
Sức khỏe24/06/2022
Xem nhiều nhất