Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giới chức y tế Mỹ và toàn cầu lo ngại thiếu minh bạch từ Trung Quốc về dịch COVID

Sức khỏe

30/12/2022 08:38

Giới chức y tế Mỹ và WHO đã kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thêm thông tin về sự lây lan của COVID-19 tại nước này, theo CNBC.

Các nhà lãnh đạo y tế của Mỹ và toàn cầu cho biết Bắc Kinh không chia sẻ đủ thông tin về sự lây lan của COVID-19 ở Trung Quốc, khiến cộng đồng quốc tế mù mờ về quy mô và mức độ nghiêm trọng của làn sóng lây nhiễm hiện nay ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, trong một tuyên bố hôm 29/12 cho biết, nước này sẽ áp dụng các xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với khách du lịch từ Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ cho biết bắt đầu từ ngày 5/1, tất cả hành khách đi máy bay từ 2 tuổi trở lên sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính không quá hai ngày trước khi khởi hành từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông hoặc Macao.

Những hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính hơn 10 ngày trước chuyến bay có thể cung cấp tài liệu về việc hồi phục thay cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Các quan chức Mỹ cho rằng sự thay đổi trong chính sách là do thiếu thông tin về các biến thể SARS-CoV-2 của virus và lo ngại rằng số ca mắc COVID gia tăng ở Trung Quốc có thể dẫn đến sự phát triển các biến thể mới của virus.

Giới chức y tế Mỹ và toàn cầu lo ngại thiếu minh bạch từ Trung Quốc về dịch COVID - Ảnh 1.

Tại khu vực nhận hành lý ở sân bay Sea-Tac, Seattle, Mỹ. Ảnh: Reuters

Mỹ cũng đang tăng cường chương trình tự nguyện giải trình tự gen tại các sân bay, bao gồm hai sân bay ở Seattle và Los Angeles mới được bổ sung vào danh sách, nâng tổng số lên 7.

Trong tháng này, Trung Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ các lệnh phong tỏa và xét nghiệm diện rộng nhằm hạn chế lây lan của dịch COVID, đưa nền kinh tế trở lại hoàn toàn vào năm tới.

Ấn Độ, Ý, Nhật Bản và Đài Loan cũng đã áp đặt các yêu cầu xét nghiệm COVID đối với hành khách đi máy bay có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đang chiến đấu với sự gia tăng của các ca nhiễm trùng sau khi nới lỏng chính sách nghiêm ngặt "Zero-COVID" sau bất ổn xã hội vào đầu năm nay.

Một quan chức y tế liên bang Mỹ, trong một cuộc gọi với các phóng viên hôm 28/12 cho biết chính quyền Tổng thốnf Biden có rất ít thông tin về số ca mắc COVID-19 mới, số ca nhập viện và đặc biệt là số ca tử vong ở Trung Quốc. Vị quan chức này cho biết việc xét nghiệm và báo cáo ca nhiễm cũng giảm ở quốc gia này, khiến tỷ lệ lây nhiễm thực sự khó xác định.

Quan chức này cho biết chính sách "Zero-COVID" của Trung Quốc, vốn tìm cách dập tắt các đợt bùng phát bằng các biện pháp nghiêm ngặt, có nghĩa là một phần lớn dân số không có bất kỳ khả năng miễn dịch nào đối với các biến thể omicron có khả năng lây truyền cao. Do đó, chính quyền Tổng thống Biden dự báo rằng một số lượng lớn người sẽ bị nhiễm bệnh tương đối nhanh chóng ở Trung Quốc.

"Điều chúng tôi lo ngại là một biến thể mới có thể thực sự xuất hiện ở Trung Quốc", quan chức giấu tên cho biết. "Với rất nhiều người ở Trung Quốc bị ảnh hưởng trong một khoảng thời gian ngắn, có khả năng một biến thể mới có thể xuất hiện".

Giới chức y tế Mỹ và toàn cầu lo ngại thiếu minh bạch từ Trung Quốc về dịch COVID - Ảnh 2.

Mọi người được tiêm vắc-xin COVID-19 dạng hít tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Bijie, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, ngày 29/12/2022. Ảnh: Getty

Theo một tuyên bố trong tuần này từ GISAID, một cơ sở dữ liệu công cộng có trụ sở tại Đức, dữ liệu giải trình tự bộ gen mới nhất được chia sẻ bởi các cơ quan y tế ở Trung Quốc cho thấy các biến thể COVID lưu hành ở nước này tương tự như các biến thể được biết đến ở phần còn lại của thế giới.

Trong 180 ngày qua, Trung Quốc đã giải trình tự và chia sẻ 412 trường hợp COVID với GISAID, so với hơn 576.000 trường hợp được chia sẻ bởi Mỹ. Các cơ quan y tế ở Trung Quốc đã chia sẻ ít hơn 1% các trường hợp Covid được báo cáo và giải trình tự, trong khi Mỹ đã chia sẻ hơn 4% và Vương quốc Anh gần 12%.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thêm thông tin về những gì đang diễn ra trên mặt đất khi virus lây lan.

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đứng đầu cơ quan y tế toàn cầu, cho biết: "WHO rất lo ngại về tình hình đang phát triển ở Trung Quốc với các báo cáo ngày càng tăng về các ca bệnh nghiêm trọng. "Để đánh giá rủi ro toàn diện về tình hình thực tế, WHO cần thông tin chi tiết hơn về mức độ nghiêm trọng của bệnh, số ca nhập viện và các yêu cầu hỗ trợ ICU", ộng Tedros nói.

Theo Tiến sĩ Mike Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của cơ quan y tế toàn cầu, WHO phần lớn có các báo cáo mang tính giai thoại về các phòng cấp cứu và trong một số trường hợp, các đơn vị chăm sóc đặc biệt chật kín người ở Trung Quốc.

"Chúng tôi không có thông tin đầy đủ về tác động", ông Ryan nói về làn sóng COVID ở Trung Quốc trong cuộc họp báo ở Geneva tuần trước.

Tiến sĩ Maria van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật Covid của WHO, cho biết tuần trước rằng các biến thể phụ omicron BA.5, BQ.1, BF.7 và BA.2.75 đều đang lưu hành ở Trung Quốc. XBB cũng đã được phát hiện ở Trung Quốc, đây là một trong những biến thể lẩn tránh miễn dịch nhất.

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe, trong một báo cáo công bố ngày 15/12 , cho biết một làn sóng lây nhiễm lớn ở Trung Quốc là không thể tránh khỏi khi Bắc Kinh nới lỏng chính sách "Zero-COVID". Theo báo cáo, sẽ có một số lượng lớn người cao tuổi mắc bệnh nghiêm trọng và số người chết sẽ rất lớn.

Trung Quốc phải đối mặt với một tình huống khó khăn vì vaccine do nước này phát triển không hiệu quả bằng vaccine mRNA của Pfizer và Moderna. Độ bao phủ vaccine cho người cao tuổi ở Trung Quốc cũng tụt hậu so với các nước khác.

Ông Ryan cho biết: "Cứ 7 người trên hành tinh thì có một người sống ở Trung Quốc và việc tăng tốc tiêm chủng, bảo vệ hệ thống y tế trong giai đoạn này là vì lợi ích của bảy trong số 7 người trên hành tinh này.

Mỹ đã cung cấp cho Trung Quốc vaccine mRNA và các hỗ trợ khác nhưng Bắc Kinh đã từ chối lời đề nghị, quan chức y tế liên bang cho biết trong cuộc gọi hôm 28/12.

(Nguồn: CNBC)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement