Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá xăng dầu trong nước có thể tăng mạnh vào ngày mai (1/8)

Giá cả hàng hóa

31/07/2023 12:23

Giá xăng dầu trong nước dự báo tăng khoảng 1.300 đồng/lít trong kỳ điều hành vào ngày mai (1/8) do giá dầu thế giới tăng mạnh.

Trong kỳ điều hành ngày mai, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo giá xăng có thể tăng từ 900 - 1.300 đồng/lít, giá các loại dầu có thể tăng nhẹ hơn, từ 500 - 1.000 đồng/lít. Tuy nhiên, mức giảm cụ thể như thế nào còn phụ thuộc vào việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng như các loại phí khác nếu có.

Hiện, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đang được áp dụng theo phiên điều hành ngày 21/7 của liên Bộ Tài chính - Công Thương vớ xăng E5 RON92 ở mức 21.639 đồng/lít; xăng RON95 là 22.792 đồng/lít.

Giá dầu diesel khoảng 19.500 đồng/lít; dầu hỏa có giá 19.189 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giá 15.725 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không chi và dừng trích lập vào quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần điều chỉnh, trong đó có 11 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.

Trên thế giới, giá dầu giảm nhẹ vào hôm nay, nhưng đang dao động gần mức cao nhất trong 3 tháng, được thiết lập để đạt mức tăng hàng tháng lớn nhất trong hơn một năm do kỳ vọng rằng Ả Rập Saudi sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện sang tháng 9 và thắt chặt nguồn cung toàn cầu.

Dầu thô Brent kỳ hạn giảm còn 84 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ ở mức 80 USD/thùng. Hợp đồng Brent tháng 9 sẽ hết hạn muộn hơn vào thứ Hai. Hợp đồng tháng 10 sôi động hơn ở mức 84,23 USD/thùng, giảm 18 cent.

Dầu Brent và WTI chốt phiên thứ Sáu ở mức cao nhất kể từ tháng 4, tăng tuần thứ 5 liên tiếp do nguồn cung dầu trên toàn cầu thắt chặt và kỳ vọng Mỹ chấm dứt tăng lãi suất đã hỗ trợ giá. Cả hai đều đang trên đà kết thúc tháng 7 với mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 1/2022.

Vandana Hari, người sáng lập nhà cung cấp dịch vụ phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights, cho biết: "Mặc dù có vẻ như dầu thô đã được định giá theo tất cả các tin tốt về lạm phát và khả năng phục hồi kinh tế của Mỹ trong thời điểm hiện tại, nhưng nó có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa".

Hari cho biết thêm: "Hầu hết các hoạt động mua mạnh đã diễn ra trong giờ giao dịch của Hoa Kỳ; hành động trong phiên giao dịch châu Á vẫn tương đối chậm và là một chỉ báo kém về tâm lý".

Trong khi đó, Ả Rập Saudi dự kiến sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd) thêm một tháng nữa, bao gồm cả tháng 9, các nhà phân tích cho biết.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết, trong một báo cáo ngày 30/7: "Giá dầu tăng 18% kể từ giữa tháng 6 do nhu cầu cao kỷ lục và việc cắt giảm nguồn cung của Ả Rập Saudi đã gây ra tình trạng thâm hụt trở lại và do thị trường đã từ bỏ sự bi quan về tăng trưởng".

"Chúng tôi vẫn kỳ vọng việc cắt giảm thêm 1 triệu thùng/ngày của Saudi sẽ kéo dài đến tháng 9 và sẽ giảm một nửa từ tháng 10".

Ngân hàng duy trì dự báo dầu Brent ở mức 86 USD/thùng cho tháng 12 và kỳ vọng giá sẽ tăng lên 93 USD trong quý 2/2024.

Goldman Sachs ước tính rằng nhu cầu dầu toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 102,8 triệu thùng/ngày trong tháng 7 và nó đã điều chỉnh tăng nhu cầu năm 2023 thêm khoảng 550.000 thùng/ngày dựa trên ước tính tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn ở Ấn Độ và Mỹ, bù đắp cho sự sụt giảm tiêu thụ của Trung Quốc.

"Nhu cầu vững chắc hơn đang dẫn đến mức thâm hụt lớn hơn vừa phải trong nửa cuối năm 2023 so với dự kiến, trung bình 1,8 triệu thùng/ngày và mức thâm hụt khiêm tốn 0,6 triệu thùng/ngày vào năm 2024", Goldman Sachs cho biết.

Giám đốc điều hành Darren Woods của Exxon Mobil cho biết, công ty dự kiến nhu cầu dầu kỷ lục trong năm nay và năm tới, và điều này có thể giúp tăng giá năng lượng trong nửa cuối năm nay.

Tại Mỹ, các công ty năng lượng trong tháng 7 đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu trong tháng thứ tám liên tiếp xuống còn 529, Baker Hughes cho biết trong báo cáo hàng tuần vào thứ Sáu.

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement