Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá USD hôm nay 1/8: Tiếp tục trượt giá?

Vàng - Ngoại tệ

01/08/2022 05:10

Chỉ số USD giao dịch quanh mức 105,9 USD vào rạng sáng 1/8.

USD giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần trong phiên giao dịch không ổn định, do lo ngại của nhà đầu tư về suy thoái kinh tế lớn hơn lo lắng lạm phát. Các nhà phân tích cho biết cũng có rất nhiều bình phương vị trí cuối tháng.

Trước đó, các số liệu kinh tế của Mỹ cho thấy lạm phát tiếp tục tăng nóng trong tháng 6, khiến Fed tiếp tục tăng lãi suất mạnh mẽ nếu thấy cần thiết.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 1,0% trong tháng trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 9/2005 và theo sau mức tăng 0,6% trong tháng Năm. Trong 12 tháng đến tháng 6, chỉ số giá PCE tăng 6,8%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1/1982. 

Nếu loại trừ các thành phần thực phẩm và năng lượng dễ bay hơi, chỉ số giá PCE đã tăng 0,6% sau khi tăng 0,3% trong tháng 5.

USD ban đầu tăng do con số lạm phát, nhưng mức tăng thất bại trong bối cảnh các báo cáo cuối cùng của Đại học Michigan cho thấy kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng đã giảm trong tháng 7.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đề cập đến cuộc khảo sát Michigan vào tháng trước như là chìa khóa đằng sau sự xoay chuyển đối với quan điểm lãi suất tích cực hơn.

Đồng bạc xanh cũng bị giảm một phần bởi dữ liệu cho thấy chỉ số sản xuất Chicago giảm xuống mức thấp nhất trong 23 tháng là 52,1 từ mức thấp trước đó là 56, theo Action Economics.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số USD thước đo giá trị của nó so với rổ tiền tệ đã giảm 0,3% xuống 105,89 USD. Trước đó, USD đã trượt xuống mức đáy 3 tuần là 105,53 USD.

Karl Schamotta, cho biết: "Các nhà giao dịch đang tham gia vào một số bình phương vị trí cuối quý, chuẩn bị cho một thời kỳ mà lạm phát và tốc độ tăng trưởng giảm xuống, làm nghiêng sự chênh lệch lãi suất so với USD".

Ông nói thêm: "Báo cáo việc làm (Mỹ) vào tuần tới được cho là chất xúc tác có khả năng biến động và không ai muốn bị việt vị nếu tạo việc làm chậm hơn dự kiến".

Một chỉ số quan trọng khác là chỉ số chi phí việc làm (ECI) của Mỹ cũng tăng. ECI, thước đo rộng nhất về chi phí lao động, đã tăng 1,3% trong quý trước sau khi tăng 1,4% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, theo Bộ lao động.

Chỉ số này được nhiều người coi là một trong những thước đo tốt hơn về sự chùng xuống của thị trường lao động và là một yếu tố dự báo lạm phát cơ bản.

Action Economics, cho biết rằng ECI là một trong những chỉ số khiến Fed cảnh báo và khiến trục quay của nó tăng 0,75%.

Sau dữ liệu vào thứ Sáu, các thị trường kỳ hạn lãi suất đã định giá 72% cơ hội tăng 0,5% tại cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed, với 28% xác suất tăng 0,75%.

Các thị trường tỷ giá cũng dự đoán rằng lãi suất cho vay sẽ đạt mức cao nhất vào tháng 2/2023. Dữ liệu trước Mỹ, các hợp đồng tương lai đã đặt cược rằng tỷ lệ tài trợ được cung cấp cao nhất sẽ đạt vào tháng 12 này.

Đồng Euro tăng 0,2% so với USD lên 1,0213 USD. 

So với đồng JPY, USD giảm 0,7% xuống 133,42 JPY. Đồng bạc xanh cũng công bố mức giảm tỷ lệ phần trăm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 7/2020.

Đồng JPY là khoản đặt cược ngắn chủ yếu của sự gia tăng chênh lệch lãi suất thương mại giữa Mỹ và các nước đồng cấp toàn cầu, cùng với sự giảm giá ròng của đồng tiền này, bất chấp sự sụt giảm gần đây trên mức trung bình lịch sử là 5,4 tỷ USD.

Bảng giá ngoại tệ trong nước hôm nay

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement