Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá gạo tăng cao nhất 15 năm do rủi ro nguồn cung kéo dài

Giá cả hàng hóa

21/12/2023 15:45

Giá gần đây nhất đã tăng lên mốc đó vào đầu tháng 8 sau khi nước xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu và do thời tiết khô hạn đe dọa vụ mùa Thái Lan.

Giá gạo đạt mức cao mới trong 15 năm do lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu gia tăng và tác động của El Niño sẽ tiếp tục thắt chặt nguồn cung cấp loại ngũ cốc vốn là lương thực thiết yếu cho hàng tỷ người trên khắp châu Á và châu Phi.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, gạo trắng Thái Lan 5% tấm, tiêu chuẩn châu Á, tăng 2,5% so với tuần trước lên 650 USD/tấn vào thứ Tư (20/12). Đó là mức cao nhất kể từ tháng 10/2008.

Giá gần đây nhất đã tăng lên mốc đó vào đầu tháng 8 sau khi nước xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu và do thời tiết khô hạn đe dọa vụ mùa Thái Lan. 

Sau khi giảm trong hầu hết tháng 9 và tháng 10, giá tăng nhanh hơn trong tháng 11. Điều này có thể khiến lạm phát lương thực tăng cao trong những tháng tới, đặc biệt là ở các quốc gia phụ thuộc vào gạo như Philippines.

Giá gạo tăng cao nhất 15 năm do rủi ro nguồn cung kéo dài- Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng lo ngại về việc đẩy nhanh lạm phát lương thực trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng lo ngại về việc đẩy nhanh lạm phát lương thực trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Bộ Lương thực cho biết, giá gạo đang tăng bất chấp các hạn chế xuất khẩu chặt chẽ, vụ thu hoạch bội thu và kho dự trữ nhà nước dồi dào. Mặt hàng chủ lực đã tăng khoảng 12% mỗi năm trong hai năm qua và các quan chức đã yêu cầu các nhà xay xát giảm giá bán lẻ.

Trong một dấu hiệu nữa về nhu cầu gạo Thái Lan tăng mạnh, Thủ tướng Srettha Thavisin cho biết trong tuần này Indonesia có kế hoạch mua 2 triệu tấn từ nước này vào cuối năm tới. Điều đó xảy ra đúng lúc El Niño gây khô hạn mùa màng trên khắp châu Á, dự kiến sẽ cắt giảm sản lượng lúa của Thái Lan khoảng 6% trong năm 2023-2024.

Giá gạo tăng trong năm nay hoàn toàn trái ngược với các mặt hàng chủ lực khác như lúa mì và ngô. 

Giá gạo trắng Thái Lan tăng 36% trong năm qua, trong khi giá lúa mì giao sau tại Chicago giảm 20% và hướng tới đợt giảm đầu tiên trong 7 năm. Giá ngô tương lai đã giảm khoảng 30% trong năm nay.

(Nguồn: Bloomberg)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement