Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá dầu thế giới tăng khoảng 8%, biến động mạnh nhất trong 2 năm qua

Giá cả hàng hóa

27/12/2018 11:51

Cả dầu WTI và Brent đều tăng hơn 8% hôm qua, đây là mức tăng trong ngày lớn nhất nhất của cả hai loại dầu thô kể từ tháng 11/2016.

Trong phiên 26/12, giá dầu thế giới tăng khoảng 8%, mức tăng mạnh nhất trong một ngày giao dịch kể từ ngày 30/11/2016, khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ký thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm cắt giảm sản lượng.

Dầu thô Mỹ - WTI hôm qua tăng tới 8,7%, lên 46,22 USD một thùng. Trong khi đó, dầu Brent tăng 8% lên 54,47 USD. Đây là mức tăng ngày lớn nhất của cả hai loại dầu thô kể từ tháng 11/2016, khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ký thỏa thuận lịch sử nhằm giảm sản xuất, cứu thị trường.

Giá dầu thế giới tăng khoảng 8%, biến động mạnh nhất trong 2 năm qua

Người đứng đầu doanh nghiệp dầu mỏ Rosneft của Nga Igor Sechin dự đoán giá dầu sẽ dao động trong khoảng 50-53 USD/thùng trong năm 2019.

Tuy nhiên, theo một nhà phân tích, thị trường dầu mỏ sẽ không yếu như năm 2016 khi tình trạng dư thừa nguồn cung bắt đầu tăng mạnh, bởi vì lần này OPEC đang cố gắng thúc đẩy và hỗ trợ giá "vàng đen" trên thị trường.

OPEC và các nhà sản xuất lớn ngoài OPEC, trong đó có Nga, hồi đầu tháng 12 này đã nhất trí cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày tổng cộng kể từ tháng 1/2019 nhằm vực dậy giá dầu.

Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Suhail al-Mazrouei vừa cho biết OPEC và các nhà sản xuất dầu sẵn sàng tổ chức một cuộc họp bất thường vào cuối tháng 2/2019 hoặc đầu tháng 3/2019 tại Baku, Azerbaijan, nếu kế hoạch cắt giảm sản lượng kể trên chưa đủ nhiều để giúp cân bằng thị trường "vàng đen” trong năm 2019.

Đầu phiên hôm qua, giá dầu Brent có thời điểm rơi xuống dưới 50 USD, thấp nhất kể từ tháng 7/2017, sau đó mới bật tăng trở lại. Còn WTI hiện vẫn thấp hơn gần 40% so với mức đỉnh tháng 10. Khi đó, WTI từng lên hơn 76 USD một thùng.

"Thị trường thực sự vẫn lo ngại về nhu cầu", Bernadette Johnson – Phó giám đốc nghiên cứu thị trường tại DrillingInfo nhận định, "Giá giảm quá nhanh. Chúng tôi vẫn cho rằng 45 USD là quá thấp". Đà bán gần đây "ít dựa vào các yếu tố căn bản, và có vẻ đang theo xu hướng chung của toàn cầu nhiều hơn, khi chứng khoán biến động mạnh và bất ổn vĩ mô tăng gây sức ép lên mọi loại tài sản", các nhà phân tích tại Tudor, Pickering & Holt đánh giá.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement