Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá dầu giảm khi tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh

Giá cả hàng hóa

28/11/2019 21:54

Giá xăng dầu hôm nay 29/11 có mức giảm ở châu Á sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo tồn kho dầu thô bất ngờ tăng mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay tính đến đầu giờ sáng 29/11 đang giao dịch ở ngưỡng dầu thô WTI (giao tháng 1/2020) 57,70 USD/thùng – giảm 0,71%. Giá dầu Brent (giao tháng 1/2020) 62,60 USD/thùng - giảm 0,65%. Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 1/2020): 41.300 JPY/thùng - giảm 550 JPY so với hôm qua.

EIA cho biết tồn kho dầu đã tăng 1,572 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 22/11. Trước đó, theo dự báo được tổng hợp bởi Investing.com, thị trường dự đoán một sự sụt giảm khoảng 418.000 thùng.

Barani Krishnan, nhà phân tích của Investing.com cho biết, “trong khi nhập khẩu tăng lên một chút, hoạt động lọc dầu vẫn ổn định ở mức gần 90% công suất”. Ông nói thêm rằng thị trường chưa có những con số để kích hoạt xu hướng tăng.

Giá xăng dầu ngày 29/11: Giảm mạnh khi tồn kho dầu thô tăng mạnh.
Giá xăng dầu ngày 29/11: Giảm mạnh khi tồn kho dầu thô tăng mạnh.

“Sau khi tăng thấp hơn dự kiến trong kho dự trữ dầu thô vào tuần trước, trong tuần này, thị trường đã hoàn toàn dự đoán sai xu hướng dự trữ dầu thô”, theo Krishnan.

Dự trữ xăng tăng vọt khoảng 5,1 triệu thùng, so với kỳ vọng tăng khoảng 1,2 triệu thùng, EIA cho biết.

Kho dự trữ các sản phẩm chưng cất tăng 725.000 thùng, so với dự báo tăng 750.000 thùng.

Một cách riêng biệt, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes báo cáo rằng Hoa Kỳ đã giảm số lượng giàn khoan trong 12 tháng liên tiếp.

3 giàn khoan dầu đã bị cắt giảm trong tuần đến 27/11, đưa số lượng giàn hoạt động xuống còn 668, số lượng thấp nhất kể từ tháng 4/2017, Baker Hughes cho biết.

Trong khi đó, căng thẳng Mỹ-Trung leo thang một lần nữa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hai dự luật ủng hộ người biểu tình Hồng Kông.

Động thái này có khả năng làm phức tạp các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh. Trước đây, Bắc Kinh đã nhiều lần chỉ trích Mỹ vì đã can thiệp vào các vấn đề trong nước. Trong một tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi ông Trump ký dự luật, Trung Quốc cho biết động thái này nêu bật “ý định độc ác và bản chất bá quyền của Mỹ”.

Hai quốc gia được cho là đang tiến gần đến việc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Trump đã nói hồi đầu tuần rằng họ đã ở “giai đoạn cuối cùng” của thỏa thuận này.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement