Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

G20 mở rộng tranh luận về rủi ro AI và cân nhắc việc giám sát toàn cầu

Kinh tế thế giới

11/09/2023 08:16

Lần đầu tiên Hội nghị G20 được tổ chức ở Nam Á, sự kiện sẽ bao gồm các cuộc gặp và trao đổi giữa các nguyên thủ quốc gia và nhiều quan chức.

Các nhà lãnh đạo tại Hội nghị thượng đỉnh G20 đã thảo luận cách khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển kinh tế đồng thời bảo vệ nhân quyền, trong đó một số kêu gọi giám sát toàn cầu đối với công nghệ đang phát triển nhanh chóng.

Chủ nhà G-20, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cho biết nhóm nên tạo ra một khuôn khổ để quản lý AI "lấy con người làm trung tâm" trong khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất một cơ quan giám sát tương tự với Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu.

"Người ta nói rằng ngay cả những nhà sản xuất và phát minh ra AI cũng đang kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị điều chỉnh", bà nói tại phiên họp G-20 ở New Delhi hôm 10/9.

Bình luận của bà được lặp lại bởi Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner, người cho biết khối sẽ giải quyết vấn đề đạo đức của AI theo các quy tắc chung. Ông nói bên lề hội nghị thượng đỉnh: "Đây là một quá trình đang bắt đầu ngay bây giờ, cũng ở cấp độ chuyên gia và sẽ được tăng cường vào năm tới".

G20 mở rộng tranh luận về rủi ro AI và cân nhắc việc giám sát toàn cầu - Ảnh 1.

Người dân ở New Delhi đi ngang qua bức tranh tường được vẽ trên tường trước hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: Bloomberg

Trong thông cáo cuối cùng, các nhà lãnh đạo G-20 cho biết họ sẽ làm việc để đảm bảo "phát triển, triển khai và sử dụng AI có trách nhiệm", nhằm bảo vệ quyền, tính minh bạch, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cũng như tránh các vấn đề khác. 

Họ cũng đồng ý theo đuổi "phương pháp quản lý/quản lý ủng hộ đổi mới" nhằm tối đa hóa lợi ích của AI nhưng có tính đến các rủi ro liên quan đến nó.

Tuyên bố này tuân theo thỏa thuận về nhu cầu quản trị của các nhà lãnh đạo của bảy nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới (G7), những người hồi tháng 5 đã bày tỏ lo ngại về rủi ro của công nghệ. Gặp nhau tại Nhật Bản, họ đã đưa ra "Tiến trình Hiroshima" để tổ chức các cuộc thảo luận cấp nội các về vấn đề này và trình bày kết quả vào cuối năm nay.

AI cũng được kỳ vọng sẽ là vấn đề cốt lõi trong nhiệm kỳ chủ tịch G-7 của Ý vào năm 2024. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Modi đã thảo luận về việc phối hợp tại G-20 vào cuối tuần này, theo văn phòng của bà.

Vương quốc Anh sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu đầu tiên về Trí tuệ nhân tạo vào ngày 1-2/11. Sunak đang cố gắng đưa Anh vào vị trí tiên phong về công nghệ, có tiềm năng làm tốt như tăng tốc chẩn đoán y tế và cắt giảm khí thải giao thông, nhưng cũng có nguy cơ bị triển khai cho các mục đích bất chính như gian lận bầu cử và thông tin sai lệch.

(Nguồn: Ảnh: Bloomberg)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement