02/07/2025 14:55
Fed có thể hạ lãi suất nhưng không chịu áp lực chính trị
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 1/7 cho biết Fed có thể đã hạ lãi suất trong năm nay nếu không có những thay đổi chính sách đáng kể của Tổng thống Donald Trump.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết hôm thứ Ba rằng ngân hàng trung ương Mỹ lẽ ra đã nới lỏng chính sách tiền tệ ngay từ bây giờ nếu không có kế hoạch áp thuế của Tổng thống Donald Trump.
Khi được hỏi trong một hội thảo rằng, liệu Fed có tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay hay không nếu Trump không công bố kế hoạch gây tranh cãi về việc áp thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu vào đầu năm nay, Powell trả lời: "Tôi nghĩ là đúng".
"Trên thực tế, chúng tôi đã dừng lại khi thấy mức thuế quan và về cơ bản, mọi dự báo lạm phát của Mỹ đều tăng đáng kể do thuế quan", Powell phát biểu tại diễn đàn Ngân hàng Trung ương Châu Âu ở Sintra, Bồ Đào Nha.
Lời thừa nhận của Powell được đưa ra khi Fed đang áp dụng chính sách giữ nguyên lãi suất bất chấp áp lực ngày càng tăng từ Nhà Trắng.
Tháng trước, Fed một lần nữa giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt, duy trì lãi suất liên bang ở cùng mức từ 4,25% đến 4,5% kể từ tháng 12.

Chủ tịch Fed Jerome Powell trong phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện về “Báo cáo Chính sách Tiền tệ Bán niên của Fed” tại Đồi Capitol ở Washington, DC vào ngày 24/6/2025.
Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC), đơn vị hoạch định chính sách của Fed, đã chỉ ra thông qua cái gọi là biểu đồ chấm về dự báo của các thành viên rằng có thể có hai lần cắt giảm vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, ông Powell cũng cho biết tại một cuộc họp báo vào tháng trước rằng Fed ″đang ở vị thế tốt" để duy trì chế độ chờ đợi và quan sát.
Vào thứ Ba, Powell đã được hỏi liệu tháng 7 có phải là quá sớm để thị trường kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất hay không. Ông trả lời rằng, ông "thực sự không thể nói" và "điều đó sẽ phụ thuộc vào dữ liệu".
Các nhà giao dịch tương lai quỹ Fed đang định giá khả năng hơn 76% rằng ngân hàng trung ương một lần nữa giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 7, theo công cụ FedWatch của CME.
"Chúng tôi sẽ họp từng cuộc một", Powell phát biểu trong cuộc thảo luận hôm thứ Ba. "Tôi sẽ không loại bỏ bất kỳ cuộc họp nào khỏi bàn hoặc đưa trực tiếp lên bàn. Điều đó sẽ phụ thuộc vào cách dữ liệu phát triển".
Tương lai của Powell tại Fed
Vị thế không khoan nhượng của Fed trong việc giữ nguyên lãi suất hiện tại đã khiến Trump và chính quyền của ông tức giận, những người đã công khai khiển trách Powell vì ngân hàng trung ương không hạ được chi phí đi vay. Tuần trước, Trump gọi Powell là "kẻ tệ hại" và nói rằng ông là "một người có tinh thần rất trung bình".
Khi được hỏi vào thứ Ba rằng liệu ông có tiếp tục giữ chức thống đốc Fed sau khi nhiệm kỳ chủ tịch của ông kết thúc vào năm tới hay không, Powell trả lời: "Tôi không có gì để nói với các bạn về vấn đề này ngày hôm nay". Nhiệm kỳ chủ tịch Fed của Powell sẽ kết thúc vào năm 2026, trong khi vị trí thống đốc của ông sẽ kéo dài đến năm 2028.
Chính sách thương mại toàn cầu và các cuộc tấn công của Trump vào Powell đã trở thành tâm điểm chú ý tại sự kiện hôm thứ Ba, nơi người đứng đầu Fed Mỹ được các nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương khác trên toàn cầu vây quanh.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm tại Mỹ đã tăng lần đầu tiên sau bốn tháng lên 2,4% vào tháng 5/2025 từ mức 2,3% của tháng 4, mức thấp nhất kể từ năm 2021, nhưng vẫn thấp hơn dự báo là 2,5%.
Các nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quốc tế đã trả lời nhiều câu hỏi từ việc liệu họ có hành động như Powell nếu họ ở vị trí của ông hay không, cho đến việc liệu các quốc gia có đang tách khỏi Mỹ hay không.
Chính sách thuế quan lúc lên lúc xuống của Trump đã khiến thị trường toàn cầu và các nhà hoạch định chính sách tiền tệ lo lắng. Tổng thống Trump lần đầu tiên công bố kế hoạch đánh thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu vào đầu tháng 4, trước khi hoãn nhiều mức thuế cao nhất ngay sau đó khi thị trường Mỹ lao dốc.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã lấy lại được hơn mức lỗ được ghi nhận sau thông báo ban đầu của Trump, vớiS&P 500 đạt mức cao nhất mọi thời đại trong những ngày gần đây lần đầu tiên kể từ tháng 2.
Nhưng các nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách tiền tệ vẫn báo cáo rằng họ cảm thấy không chắc chắn về tương lai của thương mại toàn cầu và tác động của nó đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu, lợi nhuận và thị trường chứng khoán.
"Tất cả những gì tôi muốn — và tất cả những gì bất kỳ ai tại Fed muốn — là tạo ra một nền kinh tế có sự ổn định về giá cả, việc làm tối đa, ổn định tài chính", Powell nói. "Điều khiến tôi trằn trọc vào ban đêm là: Làm thế nào để chúng ta thực hiện được điều đó? Tôi muốn trao lại cho người kế nhiệm một nền kinh tế trong tình trạng tốt", ông Powell nói.
Tin liên quan
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp