Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

EU yêu cầu các thành viên cấm Huawei và ZTE tham gia mạng 5G vì 'rủi ro cao'

Kinh tế thế giới

16/06/2023 08:02

EU đã yêu cầu các thành viên của mình cấm các gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies và ZTE tham gia mạng 5G của họ “càng sớm càng tốt”, nói rằng họ mang “rủi ro cao hơn đáng kể so với các nhà cung cấp khác”.

Thierry Breton, ủy viên thị trường nội bộ của EU, cho biết trong một cuộc họp báo ở Brussels hôm 16/6, Ủy ban châu Âu, ban thư ký của khối, cũng sẽ loại bỏ thiết bị của Huawei và ZTE khỏi cơ sở của họ trên khắp lục địa.

"Chúng tôi sẽ yêu cầu các dịch vụ kết nối của mình yêu cầu các nhà cung cấp không được tiếp xúc với Huawei và ZTE, và điều này tất nhiên áp dụng cho các hợp đồng mới và hợp đồng hiện có", ông Breton nói, đồng thời cho biết thêm rằng ủy ban sẽ khuyến nghị Nghị viện và Hội đồng Châu Âu làm theo.

Vào năm 2020, Brussels đã khuyến nghị 27 thành viên của mình loại bỏ các nhà cung cấp "có rủi ro cao" khỏi mạng lưới của họ, nhưng thông tin liên lạc công khai là trung lập với quốc gia và nền tảng.

3 năm sau và thất vọng với tốc độ thay đổi, ủy ban đã thực hiện một bước nhảy vọt khi công khai theo đuổi hai nhà cung cấp 5G blue-chip của Trung Quốc, cho đến nay đã có 10 trong số 27 thành viên hạn chế thị trường, với luật pháp đang chờ xử lý trong ba năm nữa.

EU yêu cầu các thành viên cấm Huawei và ZTE tham gia mạng 5G vì 'rủi ro cao' - Ảnh 1.

Ông Thierry Breton, ủy viên thị trường nội bộ của EU, phát biểu tại Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp, vào 13/6. Ảnh: EPA-EFE

Ông Breton cho biết: "Điều này quá chậm và nó gây ra rủi ro bảo mật lớn cũng như làm lộ ra an ninh tập thể của liên minh vì nó tạo ra sự phụ thuộc lớn cho EU và các lỗ hổng nghiêm trọng".

Theo báo cáo của EU, bản cập nhật hộp công cụ 5G được tiết lộ lần đầu tiên vào năm 2020, việc loại trừ "Huawei và ZTE khỏi mạng 5G là hợp lý và tuân thủ".

"Nhất quán với các quyết định như vậy và trên cơ sở nhiều loại thông tin có sẵn, ủy ban cho rằng Huawei và ZTE trên thực tế có rủi ro cao hơn đáng kể so với các nhà cung cấp 5G khác", báo cáo tiếp tục.

Báo cáo cho biết các nhà cung cấp rủi ro cao được đề cập có khả năng bị "ảnh hưởng bởi các quốc gia thứ ba cụ thể có luật an ninh và quản trị doanh nghiệp có nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh của EU", và các thành viên đó nên "áp đặt các hạn chế đối với các nhà cung cấp có rủi ro cao ngay lập tức".

Nhưng việc loại bỏ Huawei và ZTE khỏi mạng của các thành viên có thể là một thách thức, do các khoản đầu tư lớn mà chính phủ châu Âu đã thực hiện vào phần cứng của các công ty.

Một nghiên cứu năm 2022 của Strand Consult, một công ty nghiên cứu, đã phát hiện ra rằng tại một thành viên EU, Síp, các nhà cung cấp Trung Quốc đã cung cấp 100% mạng 5G. Ở Romania, 76% được Trung Quốc hậu thuẫn và 72% ở Hà Lan.

Brussels ngày càng nghi ngờ các công ty công nghệ Trung Quốc trong những tháng gần đây và vào tháng 2 đã chuyển sang cấm nhân viên sử dụng TikTok từ điện thoại cơ quan của họ.

Theo nghĩa này, họ đang tiến gần hơn đến cách tiếp cận của Mỹ, quốc gia đã dần loại bỏ Huawei và ZTE khỏi các mạng của mình trong nhiều năm.

Quyết định của EU được đưa ra khi họ chuẩn bị công bố chiến lược an ninh kinh tế vào tuần tới. Điều này sẽ đặt ra một kế hoạch nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên quan trọng và ngăn chặn việc công nghệ của EU rơi vào tay Trung Quốc do những lo ngại về an ninh quốc gia.

Hôm 15/6, ông Breton cho biết việc bảo vệ các mạng viễn thông của châu Âu khỏi sự phụ thuộc vào các quốc gia chuyên quyền cũng quan trọng như loại bỏ các mặt hàng quan trọng của họ.

Breton cho biết: "Chúng tôi đã loại bỏ sự phụ thuộc của mình trong các lĩnh vực quan trọng khác, chẳng hạn như năng lượng , trong thời gian kỷ lục mà nhiều người cho rằng điều đó là không thể vào thời điểm đó.

"Tình hình với 5G sẽ không khác. Chúng tôi không thể đủ khả năng để duy trì các phụ thuộc quan trọng có thể trở thành vũ khí chống lại lợi ích của chúng tôi".

Động thái của Liên minh Châu Âu chống lại Huawei và ZTE đã được đưa ra tại Washington vào ngày 15/6, trong phiên điều trần của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung Quốc, một cơ quan tư vấn của chính phủ, về mức độ mà EU đồng hành với Washington trong việc "giảm thiểu rủi ro".

Janka Oertel, giám đốc chương trình châu Á tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, nói rằng lệnh cấm thiết bị của các công ty Trung Quốc sẽ tạo thêm động lực cho những gì trước đây chủ yếu là một bài tập "xấu hổ và đặt tên" nhằm chấm dứt "quán tính của công ty" đối với việc loại bỏ nỗ lực.

Tại Đức, nơi Oertel cho biết 65% thiết bị viễn thông 5G do Huawei sản xuất, "có cơ sở pháp lý cho lệnh cấm và đây là hành động dựa trên việc triển khai thực tế các cơ chế pháp lý đã được tạo ra".

Bà nói: Lệnh cấm mới của EU có nghĩa là "những thứ này đang thay đổi và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu… chúng ta sẽ không nói về vấn đề này trong hai năm nữa". "Nhưng nó đang di chuyển chậm".

(Nguồn: SCMP)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement