Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Elon Musk có thể sẽ sa thải khoảng 50% nhân viên cũ của Twitter

Doanh nhân

03/11/2022 14:03

Giám đốc điều hành SpaceX và Tesla, người vừa mới tiếp quản Twitter, Elon Musk có thể sa thải khoảng khoảng 3.700 nhân viên cũ của nền tảng xã hội này, chiếm khoảng 50% lao động hiện có.

Dự kiến, ban lãnh đạo mới của Twitter sẽ yêu cầu các nhân viên, những người từng được cho phép làm việc từ xa phải báo cáo với các văn phòng Twitter ở trong và ngoài San Francisco, theo Bloomberg.

Theo thông tin liên lạc nội bộ được CNBC có được, Elon Musk đã lên kế hoạch gặp gỡ một nhóm người được cho là sẽ làm việc tại Twitter để thảo luận về việc sa thải nhân viên.

Elon Musk có thể sẽ sa thải khoảng 50% nhân viên cũ của Twitter - Ảnh 1.

Ảnh: Dado Ruvic/Reuters

Những người được mời thảo luận bao gồm, nhà đầu tư mạo hiểm David Sacks của Craft Ventures, Chủ tịch Steve Davis của The Boring Company, cùng với Sam Teller và Antonio Gracias từ Valor Equity Partners. Gracias là nhà đầu tư lâu năm vào các công ty khác của Musk, bao gồm SpaceX và Tesla, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị Tesla.

Một ghi chú cho cuộc họp liên quan đến việc cắt giảm nhân sự đã được công bố rộng rãi, có thể là vô tình, các nhân viên tại Twitter có thể nhìn thấy trên hệ thống nội bộ.

Như CNBC đã đưa tin trước đó, Musk đã nhanh chóng đưa nhiều cố vấn và nhân viên đáng tin cậy từ các công ty khác của mình vào Twitter để tư vấn cho mình về các bước tiếp theo sau khi thỏa thuận mua lại Twitter hoàn tất vào tuần trước.

Đầu năm nay, Musk đã ban hành một chính sách quay trở lại văn phòng làm việc tương tự tại Tesla, công ty kinh doanh xe điện của ông, và cũng từ đó ông doanh thu của công ty này đã tăng lên.

Tuy nhiên, tại Tesla, những người lao động đã quay trở lại văn phòng cảm thấy thất vọng vì đường đi làm xa và thiếu bãi đậu xe, thiết bị và không gian cần thiết để hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Sau khi mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD vào tuần trước, Elon Musk đang cố gắng cải thiện tỷ suất lợi nhuận, bao gồm bằng cách cắt giảm nhân viên và chi phí hoạt động, đồng thời tìm ra những cách mới để tạo ra doanh thu.

Từ năm 2010 đến năm 2021, tổng doanh thu của Twitter lên đến khoảng 25 tỷ USD. Trong đó, chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển lên tới khoảng 7,8 tỷ USD và thu nhập ròng của cộng dồn vào khoảng 1,3 tỷ USD.

(Nguồn: CNBC)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement