Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

El Nino đang đe dọa nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực của Trung Quốc như thế nào?

Nóng trong ngày

17/06/2023 20:05

Lũ lụt ngày càng nghiêm trọng ở miền nam và hạn hán ở miền bắc có thể có tác động tàn phá đối với nông nghiệp, sản xuất và nền kinh tế Trung Quốc nói chung.

Theo các chuyên gia khí hậu, sự gia tăng các thảm họa thiên nhiên liên quan đến thời tiết bất thường và khắc nghiệt đang đe dọa cản trở nỗ lực đảm bảo an ninh nông nghiệp của Trung Quốc, và mối đe dọa quá lớn này đòi hỏi nước này phải tăng cường nỗ lực đối phó với những bất ổn sắp tới.

Lấy ví dụ, sự xuất hiện sớm và có khả năng tàn phá của mô hình khí hậu El Nino. Tuần trước, Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) đã thông báo bắt đầu hiện tượng có thể kéo dài từ 8 đến 10 tháng và dự kiến sẽ mạnh dần lên vào mùa đông Bắc bán cầu kéo dài sang năm tới.

Theo Zhou Bing, giám đốc khí hậu của Cục Khí tượng Trung Quốc, điều này có thể đánh dấu sự trở lại của "lũ lụt ở các khu vực phía nam và hạn hán ở phía bắc" ở Trung Quốc.

"El Nino đã có tác động lớn đến nông nghiệp kể từ khi nó xuất hiện, với giá đậu tương kỳ hạn giảm trong giai đoạn này và tác động đến sản lượng lúa mì, ngô, gạo,..." Zhou cho biết hôm thứ Ba.

El Nino đang đe dọa nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực của Trung Quốc như thế nào? - Ảnh 1.

Thời tiết khắc nghiệt đã gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp của Trung Quốc, trong đó có đợt hạn hán kéo dài nhiều tháng vào năm ngoái ở tỉnh Giang Tây (ảnh), một vùng trồng lúa chính. Ảnh: Reuters

El Nino và đối tác của nó, La Nina, là những kiểu khí hậu bắt đầu ở Thái Bình Dương trung bình cứ sau hai đến bảy năm. Đợt El Nino mạnh gần đây nhất xảy ra vào năm 2016 và vào năm 1998, nó có tác động mạnh đến mức dẫn đến trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, với thiệt hại kinh tế trực tiếp được báo cáo là 255,1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm đó.

Coi an ninh nông nghiệp là một trụ cột của an ninh quốc gia, Bắc Kinh đã tăng gấp đôi nỗ lực trong những năm gần đây để tăng cường sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và đổi mới trong nước.

Những lo ngại về an ninh lương thực gần đây đã tăng trở lại khi một trận mưa lớn vào tháng 5 đã phá hủy một phần đáng kể vụ thu hoạch lúa mì ở tỉnh Hà Nam, một nhà sản xuất ngũ cốc lớn. Các chính quyền địa phương đã phản ứng bằng cách huy động các nguồn lực để giảm thiểu thiệt hại, ước tính đã hủy hoại hàng triệu tấn lúa mì.

Theo một nghiên cứu được công bố vào ngày 4/5 bởi một nhóm do giáo sư Zhou Feng tại Đại học Khoa học Môi trường và Đô thị thuộc Đại học Bắc Kinh, tác động sâu rộng của thời tiết khắc nghiệt đối với nông nghiệp là hiển nhiên.

"Mưa cực đoan đã làm giảm 1/12 sản lượng gạo của Trung Quốc trong hai thập kỷ qua," Zhou Feng cho biết trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Food, một tạp chí học thuật được bình duyệt hàng tháng.

Nhật báo Kinh tế Trung Quốc kêu gọi đất nước tăng cường năng lực ngăn ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai nông nghiệp, vốn gây rủi ro lớn nhất cho nông dân.

Các nhà phân tích cũng kêu gọi Bắc Kinh giúp nông dân giải quyết thiệt hại về hạt giống cây trồng, dịch bệnh thực vật, sự nảy mầm chậm và xói mòn đất do khan hiếm nước.

"Chúng tôi có thể cảm nhận được tầm quan trọng cấp thiết mà Trung Quốc đặt ra đối với an ninh lương thực và cách đối phó với thiên tai trong nông nghiệp đã trở thành trọng tâm của các nhà lai tạo trong những năm qua", Huang Bangquan, giáo sư khoa học đời sống di truyền thực vật tại Đại học Hồ Bắc cho biết.

Theo Huang, các nhà nghiên cứu đang khám phá việc gieo trồng hạt giống có thời gian ngủ đông kéo dài để giảm thiểu các vấn đề như nảy mầm sớm hoặc hình thành nấm mốc do lượng mưa quá nhiều, từ đó tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với thời tiết khó lường.

Huang cho biết: "Việc tạo ra nhiều hạt giống chịu hạn và lũ lụt đã là một điểm nóng nghiên cứu lâu đời trong lĩnh vực nhân giống nông nghiệp của chúng tôi".

Một giáo sư nghiên cứu nông nghiệp từ Đại học Shihezi ở Tân Cương cho biết chính phủ có thể giúp giảm thiểu thiệt hại nông nghiệp liên quan đến thời tiết bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp, tập trung vào nhân giống, đưa ra cảnh báo thời tiết kịp thời và nâng cao nhận thức của nông dân.

"Chính phủ có thể đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng nông nghiệp, chẳng hạn như các cơ sở tưới tiêu," vị giáo sư yêu cầu giấu tên cho biết. "Họ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đối phó với thiên tai".

Năm ngoái, Trung Quốc đã đầu tư 110,64 tỷ nhân dân tệ (15,5 tỷ USD) vào bảo tồn nước và thực hiện 16.000 dự án nước, theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc.

Mô hình El Nino hiện tại có thể dẫn đến năm nóng nhất thế giới được ghi nhận, nóng hơn kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2016 và Zhou Bing cho biết mức độ nghiêm trọng và tác động cần được nghiên cứu thêm.

Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng trước trên tạp chí Science, El Nino được dự đoán sẽ gây ra thiệt hại kinh tế toàn cầu trị giá 3,4 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới. Con số đó sẽ gần bằng GDP của Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, vào năm 2022.

Nghiên cứu của Christopher Callahan và Justin Mankin lưu ý rằng thiệt hại do El Nino gây ra có thể lên tới 84 nghìn tỷ USD vào cuối thế kỷ này, do kiểu thời tiết khắc nghiệt làm gián đoạn sản xuất và sản xuất nông nghiệp, đồng thời góp phần làm lây lan dịch bệnh.

(Nguồn: SCMP)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement