Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đường phố Sài Gòn bắt đầu trang trí đón xuân Canh Tý, vẫn là “hoa lá cành”

Chính sách - Hạ tầng

06/01/2020 07:34

Một vài ý kiến cho rằng những họa tiết hoa lá còn khá đơn điệu và nhàm chán, màu sắc được lựa chọn chưa phù hợp với không gian tổng thể của một số tuyến phố.

Những ngày gần đây, người dân TP.HCM khi di chuyển ngoài đường đã nhận thấy nhiều tuyến phố bắt đầu trang trí các tiểu cảnh, đèn điện với họa tiết rực rỡ chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trang trí đường phố đón chào xuân mới là việc làm thường niên của TP.HCM nói riêng và khắp cả nước nói chung. Cứ mỗi năm trôi qua, người dân thành phố lại được chiêm ngưỡng không gian lộng lẫy và trang hoàng trên khắp các ngả đường Sài Gòn, cũng nhờ vậy mà không khí Tết càng thêm rộn ràng, vui tươi hơn.

Đường phố Sài Gòn bắt đầu trang trí đón xuân Canh Tý, vẫn là “hoa lá cành”
Đường phố Sài Gòn bắt đầu trang trí đón xuân Canh Tý, vẫn là “hoa lá cành”
Không khí Tết tràn ngập khắp các đường phố Sài Gòn
Không khí Tết tràn ngập khắp các đường phố Sài Gòn

Bắt đầu từ trước Tết tây, công tác trang trí các tuyến phố đã được khởi động. Đến nay, trên các con đường trung như Nguyễn Huệ, Paster, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai hay Lý Tự Trọng,… tất cả đã được trang trí nhiều tiểu cảnh hoa lá, cùng với hệ thống đèn led chiếu sáng rực rỡ, thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Đường phố Sài Gòn bắt đầu trang trí đón xuân Canh Tý, vẫn là “hoa lá cành”
Đường phố Sài Gòn bắt đầu trang trí đón xuân Canh Tý, vẫn là “hoa lá cành”
Trang trí Tết Canh Tý 2020 trên đường Lý Tư Trọng, Quận 1 rực rỡ với họa tiết mai đào
Trang trí Tết Canh Tý 2020 trên đường Lý Tư Trọng, Quận 1 rực rỡ với họa tiết mai đào
Các hạng mục trang trí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
Các hạng mục trang trí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
Đường phố Sài Gòn bắt đầu trang trí đón xuân Canh Tý, vẫn là “hoa lá cành”
Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai trở nên tươi vui với hoạt cảnh những cành mai vàng trải dài
Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai trở nên tươi vui với hoạt cảnh những cành mai vàng trải dài
Hình ảnh ghi nhận tại đường Phan Văn Trị quận Gò Vấp
Hình ảnh ghi nhận tại đường Phan Văn Trị quận Gò Vấp

Họa tiết trang trí năm nay cũng không khác gì so với mọi năm, vẫn là những hình ảnh quen thuộc tượng trưng cho mùa xuân như hoa mai, hoa đào, hoa sen hay hình ảnh cờ đỏ sao vàng,… Màu sắc được lựa chọn cũng là những gam màu tươi sáng rực rỡ vào ban ngày, thêm hệ thống đèn led mô phỏng chiếu sáng vào ban đêm.

Quang cảnh đường Đồng Khởi vào buổi tối,
Quang cảnh đường Đồng Khởi vào buổi tối,
Các hạng mục trang trí hai bên đường khá đơn điệu
Các hạng mục trang trí hai bên đường khá đơn điệu

Phố đi bộ Nguyễn Huệ những ngày cuối năm dường như nhộn nhịp và đông đúc hơn. Những ngày qua, điểm thu hút sự chú ý của người dân vui chơi tại đây không đâu xa chính là các tiểu cảnh “ngọn đuốc hình hoa sen” với màu hồng chủ đạo được dựng lên hai bên đường. Rất nhiều người cảm thấy thích hình ảnh trang trí mới này trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đặc biệt là những người lớn tuổi.

Vỉa hè đường Nguyễn Huệ buổi tối
Vỉa hè đường Nguyễn Huệ buổi tối

Ông Khoa (66 tuổi, ngụ Bình Thạnh) cùng vợ và cháu gái lên phố hóng mát ngày cuối tuần, cũng tranh thủ ghi lại những hình ảnh vui vẻ của gia đình trong không khí rộn ràng nơi đây. Theo nhận xét của ông, trang trí năm nay gọn gàng và ý nghĩa, hình ảnh “ngọn đuốc hình hoa sen” khá hợp với đài phun nước vừa mới được khánh thành tại phố đi bộ, màu sắc cũng vừa phải, không quá lòe loẹt như mọi năm.

Song song với những lời khen ngợi cũng có nhiều ý kiến trái chiều về việc trang trí đường phố năm nay. Một vài ý kiến cho rằng những họa tiết hoa lá còn khá đơn điệu và nhàm chán, màu sắc được lựa chọn cũng chưa phù hợp với không gian tổng thể của một vài tuyến phố.

Đường phố Sài Gòn bắt đầu trang trí đón xuân Canh Tý, vẫn là “hoa lá cành”
Họa tiết hoa lá luôn được sử dụng nhiều năm nay, việc một số người cảm thấy nhàm chán là điều dễ hiểu. Hơn thế, các tiểu cảnh này cũng chưa được chăm chút tỉ mỉ khi quan sát vào chi tiết.
Họa tiết hoa lá luôn được sử dụng nhiều năm nay, việc một số người cảm thấy nhàm chán là điều dễ hiểu. Hơn thế, các tiểu cảnh này cũng chưa được chăm chút tỉ mỉ khi quan sát vào chi tiết.
Đường phố Sài Gòn bắt đầu trang trí đón xuân Canh Tý, vẫn là “hoa lá cành”
Đoạn đường Lý Tự Trọng rợp bóng cây xanh ngày nào nay trở nên rối mắt hơn khi xuất hiện những bông hoa sặc sỡ kia.
Đoạn đường Lý Tự Trọng rợp bóng cây xanh ngày nào nay trở nên rối mắt hơn khi xuất hiện những bông hoa sặc sỡ kia.
Màu sắc cổng hoa
Màu sắc cổng hoa "Chúc mừng năm mới" trên đường Phan Văn Trị (Gò Vấp) gần như không ăn nhập gì so với kiến trúc xung quanh.

Công tác trang trí đường phố vẫn đang được tiếp tục thực hiện trên khắp các ngả đường Sài Gòn. Rõ ràng đây là những tác phẩm nghệ thuật mang tính cộng đồng. Việc trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ở nơi công cộng là chất xúc tác quan trọng trong việc tạo ra những mối gắn kết trong cộng đồng, hơn thế nó còn là bộ mặt của thành phố.

Đường phố Sài Gòn bắt đầu trang trí đón xuân Canh Tý, vẫn là “hoa lá cành”

Ngoài mục đích phục vụ cho số đông công chúng, các hạng mục trang trí đường phố cũng cần phải đạt đến một mức độ nghệ thuật nhất định, và việc lắng nghe những phản ánh trái chiều từ người dân là cần thiết.

THUẬN TIỆN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement