Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Động đất 4.0 độ ở huyện Mỹ Đức, người dân nội thành Hà Nội cảm nhận rung lắc

Nóng trong ngày

25/03/2024 12:57

Lúc 8h05 ngày 25/3, một trận động đất có độ lớn 4.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 16km xảy ra tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Vị trí động đất cách trung tâm Hà Nội hơn 40km nhưng nhiều người sống trong nội thành vẫn cảm nhận được rung lắc.

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, trận động đất xảy ra lúc 8h5 sáng nay, độ sâu khoảng 16 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Vị trí động đất ở tại huyện Mỹ Đức, cách trung tâm Hà Nội hơn 40km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Động đất 4.0 độ ở huyện Mỹ Đức, người dân nội thành Hà Nội cảm nhận rung lắc - Ảnh 1.

Bản đồ tâm chấn động đất ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.

Anh Lưu Hải (24 tuổi, sống tại quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, hơn 8h sáng nay, khi đang ngồi làm việc, anh cảm nhận một số đồ vật trong nhà rung lắc.

"Sau khi cảm nhận rung lắc, tôi nhắn tin cho một vài người bạn hỏi chuyện mới biết xảy ra động đất", anh Hải chia sẻ.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn (trú quận Thanh Xuân) cho biết, khoảng hơn 8h, anh cảm nhận nhà rung lắc khoảng vài giây. “Tôi thấy hoa mắt, chóng mặt, cứ nghĩ gặp vấn đề gì về sức khoẻ. Sau đó lên mạng mới biết vừa xảy ra động đất”, anh Sơn nói.

Chị Bùi Thị Tâm (trú quận Cầu Giấy) sáng nay cũng thấy bất ngờ khi một số vật dụng trong căn hộ như quạt trần, bóng đèn… rung lắc nhẹ, theo VTC News.

Hơn 8h sáng nay, tại một số quận nội thành như Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, người dân cảm nhận rõ hiện tượng rung lắc diễn ra liên tiếp 2-3 lần.

Động đất 4 độ ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Video: Nguyễn Long.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Phó giáo sư, tiến sĩ Cao Đình Triều, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Địa Vật lý Việt Nam (Viện trưởng Viện Địa Vật lý ứng dụng), cho biết trận động đất sáng nay được xem là động đất nhỏ, ít khi gây rủi ro thiên tai.

Theo ông Triều, những trận động đất từ 5 đến 6 độ trở lên là động đất trung bình, có nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai. Từ 6 độ trở lên là động đất lớn, nguy cơ rủi ro thiên tai rất cao.

Thực tế, Việt Nam từng ghi nhận trận động đất mạnh 6,9 độ lòng chảo Điện Biên (năm 1935).

Ông Triều cho biết thêm, Hà Nội nằm trong vùng đứt gãy sông Hồng - sông Chảy, nơi đã từng xảy ra các trận động đất có độ lớn từ 5,1-5,5 độ.

Mới đây, chỉ trong ngày 16/3, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra tới 7 trận động đất.

Cụ thể, trận động đất lớn nhất được Viện Vật lý địa cầu ghi nhận xảy ra lúc 20h13 ngày 16/3 tại vị trí có tọa độ 15.008 độ vĩ Bắc, 108.218 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8km, tại khu vực huyện Kon Plông.

6 trận động đất liên tiếp có độ lớn: 2,6, 2,7, 3,3, 3,2, 3,7 và 3,8; độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 - 10km cũng được ghi nhận tại khu vực huyện Kon Plông.

AN LY (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement