Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Doanh thu xổ số tăng đột biến trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đầy bất ổn

Báo cáo phân tích

12/09/2023 13:34

Các nền tảng truyền thông xã hội đã đón nhận sự gia tăng doanh số bán xổ số chưa từng có này ở quốc gia đông dân thứ 2 thế giới. Hiện tại, hashtag "xổ số" đã thu được 230 triệu lượt xem đáng kinh ngạc trên nền tảng Xiaohongshu.

Các quầy bán vé số và các cửa hàng nhỏ đã mọc lên như nấm trong năm nay ở khắp các thành phố lớn như Thượng Hải và Bắc Kinh. Nền kinh tế vé số của Trung Quốc đang thắng lợi trong mùa hè này. Các hình thức cờ bạc thường bị cấm tại đất nước tỉ dân này ngoại trừ xổ số thể thao Trung Quốc và xổ số phúc lợi Trung Quốc.

Dữ liệu mới nhất do Bộ Tài chính Trung Quốc công bố cho thấy doanh số bán vé số toàn quốc đạt tổng cộng 6,73 tỷ USD (48,9 tỷ RMB) trong tháng 7, tăng 55,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu vé số từ đầu năm tới nay đạt tổng cộng 44,4 tỷ USD (322,8 tỷ RMB), tăng 51,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu từ Douyin cho thấy chỉ số tìm kiếm trung bình cho cụm từ "xổ số" đã tăng tới mức khổng lồ. Đáng chú ý, sự may mắn của lễ bốc thăm đã thu hút giới trẻ, tỷ lệ tìm kiếm từ các cá nhân từ 18 - 30 tuổi tăng vọt từ khoảng lên 48%.

Doanh thu xổ số tăng đột biến trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đầy bất ổn - Ảnh 1.

Sự bùng nổ vé số ở Trung Quốc đồng nghĩa với việc các gian hàng và máy móc mọc lên khắp cả nước. Ảnh: Xiaohongshu

"Mua vé số không nhất thiết là để trở nên giàu có chỉ sau một đêm, mà là mua một chút dự đoán cho bản thân mình," Chilin Yao, một người đam mê xổ số 24 tuổi ở Thượng Hải nói. Người trẻ Trung Quốc hiện đang trở thành lực lượng tiêu dùng quan trọng với ngành xổ số nước này, vốn trước đây chủ yếu thu hút người trung niên và cao tuổi. Nền kinh tế trì trệ khiến nhiều người trẻ muốn thử vận may.

Báo cáo nghiên cứu khách hàng xổ số thể thao năm 2022 tiết lộ rằng 72% khách hàng mua vé số không chỉ với mục đích trúng thưởng mà còn để giải trí và thư giãn.

So với việc chi tiêu vào những hoạt động mạo hiểm có rủi ro cao như đầu cơ trên thị trường chứng khoán, giới trẻ Trung Quốc thích xổ số hơn, vốn được coi là khoản đầu tư có rủi ro thấp.

Bằng cách bỏ ra chỉ 1,4 USD (10 RMB), mọi người có thể cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ cùng háo hức mong chờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chưa kể là nếu may mắn ủng hộ thì có thể nhận được những phần thưởng đáng kể gấp hàng nghìn lần số tiền bỏ ra. 

Nhà chức trách Trung Quốc cũng đã khiến vé số dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Trước đây vé số chủ yếu được bán ở sạp báo truyền thống và cửa hàng do nhà nước điều hành, nhưng hiện đã xuất hiện cả ở các trung tâm mua sắm và máy bán hàng tự động.

Các quầy xổ số thể thao thậm chí được bán bên trong tiệm trà sữa và hamburger. Một số tiệm trà nhỏ ở Quảng Đông được cấp phép kinh doanh thêm ki ốt xổ số, tạo ra hoạt động xã hội độc đáo là uống trà hoặc cà phê trong khi cào vé số.

Huang Zhenxing, giáo sư từ Đại học Tài chính và kinh tế Thượng Hải, lập luận trong một cuộc phỏng vấn rằng xu hướng này biểu thị sự thiếu tin tưởng vào môi trường kinh tế hiện hành.

Doanh thu xổ số tăng đột biến trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đầy bất ổn - Ảnh 2.

Quầy xổ số và vé số. Ảnh: Xiaohongshu

Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang từng bước phục hồi một cách yếu ớt sau đại dịch COVID-19 và thị trường việc làm ngày càng tồi tệ, nhiều thanh niên Trung Quốc dường như đã tìm thấy niềm an ủi khi mua vé số.

"Xổ số về cơ bản là một loại thuế đánh vào người nghèo", bà Dan Wang, người đứng đầu Ngân hàng Hang Seng Trung Quốc, nhận định.

Cũng theo bà Wang, thị trường việc làm càng khắc nghiệt hơn đối với nhóm người dân có thu nhập thấp trong thời kỳ suy thoái kinh tế như hiện nay khiến nhiều người tìm đến xổ số như một lối thoát cho chính mình. 

Không những thế, xu hướng "đặt cược tương lai vào xổ số" còn đặc biệt mạnh mẽ hơn đối với những người trẻ tuổi đang phải chịu áp lực tìm việc cao nhất.

Sự sụp đổ của gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc Evergrande làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế của đất nước, kéo theo đó là với sự sụp đổ của một loạt các công ty nhỏ hơn. Chừng nào những sự kiện như thế này còn tiếp tục làm giảm niềm tin của người tiêu dùng, thì sẽ có nhiều người hướng tới vé số để giữ vững tinh thần hay tìm chút lạc quan nhỏ nhoi trong những thời điểm không chắc chắn.

Cờ bạc là bất hợp pháp ở Trung Quốc nhưng Trung tâm Xổ số thể thao và Trung tâm Xổ số phúc lợi do nhà nước điều hành vẫn có doanh thu hàng trăm tỉ nhân dân tệ kể từ khi thành lập vào những năm 1980.

Theo quy định quản lý xổ số của Trung Quốc, phần lớn doanh thu từ xổ số được được sử dụng để hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương về mặt xã hội, giáo dục, dự án phúc lợi công cộng, cơ sở thể thao công cộng và tài trợ các dự án từ thiện và chính phủ.

(Nguồn: Jingtake)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement