Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Diện mạo sân golf đầu tiên tại Ninh Thuận của 'ông trùm' năng lượng Trung Nam Group

Reviews dự án mới

07/07/2022 06:38

Ngày 17/4/2022, Nara Bình Tiên Golf Club – “trái tim” của dự án nghỉ dưỡng Nara Bình Tiên (Nara Binh Tien Golf & Beach Resort – tên trước đây là Dự án khu du lịch Bình Tiên) đã khánh thành giai đoạn 1.

Đây là sân golf đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận, do Trung Nam Group làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng, được thiết kế bởi hai nhà thiết kế sân golf nổi tiếng thế giới thuộc Golfplan; có vị trí đắc địa khi sở hữu tầm nhìn bao quát, hùng vĩ với sườn núi thoải, rặng rừng xanh kéo dài toàn bộ phía Tây và hướng nhìn phía Bắc vô tận ra Biển Đông.

Nara Bình Tiên Golf Club có quy mô lên đến 190.4ha tại thôn Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Về tổng thể, Dự án bất động sản nghỉ dưỡng Nara Bình Tiên có vị trí đắc địa khi nằm ngay trung tâm của vùng biển "Tứ Bình" (bốn vùng biển đẹp), cũng như tọa lạc tại trung tâm của tứ giác du lịch miền Trung (Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa).

Diện mạo Tổ hợp nghỉ dưỡng Nara Binh Tien Golf Club tại Ninh Thuận của "ông trùm" năng lượng Trung Nam Group - Ảnh 1.

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn về tiện nghi của Nara Bình Tiên Golf Club đó là sân golf được trang bị đầy đủ hệ thống tiện nghi tiêu chuẩn của sân tập Golf quốc tế. Trong đó, sân golf được thiết kế nhiều hồ lớn vừa để trữ nước cho mùa khô, vừa tạo vẻ hoang sơ tự nhiên. Ngoài ra, sân cỏ Platinum TE từ Atlas Turf International được dùng để xử lý nguồn nước ô nhiễm.

Trước đó, ngày 12/3/2011, tại thôn Bình Tiên, xã Công Hải (Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận), Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Bình Tiên chính thức phát lệnh khởi công Dự án Khu du lịch Bình Tiên. Trước khi rục rịch thi công trở lại vào nửa đầu năm nay, Khu du lịch Bình Tiên đã được gia hạn tới 4 lần, từng bị đánh tiếng thu hồi.

Được biết, dự án được thiết kế theo chuẩn quốc tế 5 sao, trên diện tích 33,4 ha, bao gồm: Khu khách sạn trung tâm Intercontinental 250 phòng, hệ thống biệt thự, bungalow, sân golf quốc tế 18 lỗ, cảng tàu đón khách du thuyền, khu làng văn hóa, khu nuôi thú hoang dã, khu vườn chim, khu ma trận đá, sân đua chó… Theo kế hoạch, dự án được chia làm 2 giai đoạn để thực hiện.

Diện mạo Tổ hợp nghỉ dưỡng Nara Binh Tien Golf Club tại Ninh Thuận của "ông trùm" năng lượng Trung Nam Group - Ảnh 2.

Giai đoạn 1 sẽ đồng loạt thi công các hạng mục: Tổ hợp khách sạn trung tâm intercontinental, sân golf quốc tế 18 lỗ, cảng tàu đón khách du thuyền. Thời gian thi công trong vòng 18 tháng (kể từ ngày phát lệnh thi công), đến quý 4/2012 sẽ khánh thành đưa vào hoạt động.

Diện mạo Tổ hợp nghỉ dưỡng Nara Binh Tien Golf Club tại Ninh Thuận của "ông trùm" năng lượng Trung Nam Group - Ảnh 5.

Kỳ vọng là vậy, nhưng viễn cảnh tươi đẹp về dự án vẫn còn quá xa vời, bởi sau 13 năm xây dựng và trải qua 6 "đời" chủ tịch tỉnh Ninh Thuận, dự án Khu du lịch Bình Tiên suốt một thời gian khá dài đã không một bóng người thi công, hạ tầng nham nhở, máy móc thực hiện dự án rỉ sét, vài căn biệt thự chưa xây dựng xong phần thô rêu phong bám đầy… lộ rõ cảnh hoang vu, điêu tàn đến xót xa.

Diện mạo Tổ hợp nghỉ dưỡng Nara Binh Tien Golf Club tại Ninh Thuận của "ông trùm" năng lượng Trung Nam Group - Ảnh 17.

Sau những chậm trễ về tiến độ thi công, tìm hiểu cho thấy Khu du lịch Bình Tiên đã được đổi chủ và tái khởi động ngay sau đó. Mà cụ thể là những chuyển biến tại pháp nhân dự án – Công ty CP Đầu tư và Du lịch Bình Tiên (Bình Tiên).

Diện mạo Tổ hợp nghỉ dưỡng Nara Binh Tien Golf Club tại Ninh Thuận của "ông trùm" năng lượng Trung Nam Group - Ảnh 6.

Công ty Bình Tiên được thành lập từ ngày 17/11/2005, chỉ vài tháng sau khi dự án Khu du lịch Bình Tiên được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại văn bản số 262/TTg ngày 14/3/2005. Sau chục năm đi vào hoạt động, tới ngày 28/10/2015, Bình Tiên mới thực hiện đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 2.

Diện mạo Tổ hợp nghỉ dưỡng Nara Binh Tien Golf Club tại Ninh Thuận của "ông trùm" năng lượng Trung Nam Group - Ảnh 9.

Các cổ đông sáng lập cũng dần được hé lộ, bao gồm: Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) góp 60 tỉ đồng, sở hữu 10% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Mefrimex (Mefrimex) góp 120 tỉ đồng, sở hữu 20% vốn điều lệ; ông Dương Văn Nguyên góp 258 tỉ đồng, sở hữu 43% vốn điều lệ và ông Nguyễn Nam Linh góp 162 tỉ đồng, sở hữu 27% vốn điều lệ. Trong đó, ông Dương Văn Nguyên (SN 1947) đảm nhiệm cương vị tổng giám đốc kiêm người đại diện cho Bình Tiên.

Diện mạo Tổ hợp nghỉ dưỡng Nara Binh Tien Golf Club tại Ninh Thuận của "ông trùm" năng lượng Trung Nam Group - Ảnh 10.

Đáng chú ý, Mefrimex và ông Dương Văn Nguyên đều đăng ký địa chỉ trụ sở/hộ khẩu thường trú tại số B7 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội. Đây cũng là nơi Habubank từng đặt trụ sở chính. Ông Dương Văn Nguyên cũng từng sở hữu tới cả triệu cổ phần và là anh trai của Chủ tịch nhà băng này – ông Nguyễn Văn Bảng.

Diện mạo Tổ hợp nghỉ dưỡng Nara Binh Tien Golf Club tại Ninh Thuận của "ông trùm" năng lượng Trung Nam Group - Ảnh 11.

Dấu hiệu đổi chủ của Bình Tiên thể hiện rõ nét vào tháng 4/2019, khi ông Dương Văn Nguyên nhường lại vị trí CEO Bình Tiên cho ông V.T (SN 1982). Song, chỉ sau hơn 2 tháng, "ghế nóng" tại Bình Tiên đã được chuyển sang ông Trần Đức Xuyên (SN 1969) – nhân sự chủ chốt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của Trung Nam Group.

Diện mạo Tổ hợp nghỉ dưỡng Nara Binh Tien Golf Club tại Ninh Thuận của "ông trùm" năng lượng Trung Nam Group - Ảnh 12.

Đến tháng 10/2019, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Trung Nam Group cũng chính thức lộ diện trên cương vị lãnh đạo cao nhất tại Bình Tiên. Mặt khác, dữ liệu của VietTimes cho thấy, CTCP Đầu tư xây dựng Trung Nam cũng đã nắm giữ 163.161 cổ phần (mệnh giá 1 triệu đồng/cp), của doanh nghiệp này.

Diện mạo Tổ hợp nghỉ dưỡng Nara Binh Tien Golf Club tại Ninh Thuận của "ông trùm" năng lượng Trung Nam Group - Ảnh 14.

Theo kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối năm 2022, công ty sẽ tập trung toàn bộ nhân lực và vật lực để hoàn thiện sân gofl 18 lỗ và câu lạc bộ sân gofl. Đồng thời, xây dựng các khu biệt thự trên đồi, biệt thự sân gofl, biệt thự song lập khu phía Bắc và biệt thự song lập ven TL702. 

Diện mạo Tổ hợp nghỉ dưỡng Nara Binh Tien Golf Club tại Ninh Thuận của "ông trùm" năng lượng Trung Nam Group - Ảnh 15.

Trong giai đoạn 2, từ năm 2023 – 2024, công ty sẽ hoàn thiện, đưa vào khai thác vận hành khách sạn gofl chuẩn 5 sao, khách sạn biển, khu vui chơi giải trí hỗn hợp chuẩn 6 sao và công trình dịch vụ công cộng. Chủ đầu tư cũng sẽ đưa vào hoạt động khách sạn mũi Cà Tiên chuẩn 6 sao và các khu biệt thự loại đặc biệt, nhà phố thương mại.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Về xây dựng cơ bản, khu tái định cư đã và hệ thống kè chắn sóng đã được thi công hoàn thiện, đưa vào sử dụng; san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, đạt hơn 95% khối lượng thiết kế; hệ thống tưới, thoát nước, cây xanh, thiết kế nhà câu lạc bộ và các công trình phụ trợ, đạt 100% khối lượng công việc; khu biệt thự và bungalow đang thi công hoàn thiện. 

Các công trình hàng rào cảnh quan, landscape, chiếu sáng, khách sạn, khu vui chơi giải trí đang được thiết kế.

NGUYÊN MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement