Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dầu lao dốc 4% khi lo ngại gián đoạn nguồn cung của Iran giảm bớt, triển vọng nhu cầu suy yếu

Giá cả hàng hóa

15/10/2024 20:08

Giá dầu giảm hơn 4% xuống mức thấp gần 2 tuần vào hôm nay (15/10) do triển vọng nhu cầu yếu hơn và sau khi một báo cáo truyền thông cho biết Israel khả năng không tấn công các mục tiêu dầu mỏ của Iran, làm giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.

Dầu thô Brent kỳ hạn giảm 3,28 USD, tương đương 4,2%, xuống 74,18 USD/thùng vào chiều tối 15/10, theo giờ Việt Nam. Hợp đồng tương lai Trung cấp West Texas (WTI) giảm 3,33 USD, tương đương 4,5%, chạm mức 70,50 USD/thùng. Cả hai loại dầu này trước đó đã giảm 4 USD, đạt mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10.

Tính từ đầu tuần đến nay, hai loại dầu này đã giảm khoảng 5 USD, gần như xóa sạch lợi nhuận tích lũy đạt được sau khi các nhà đầu tư lo ngại Israel có thể tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran để trả đũa vụ tấn công tên lửa ngày 1/10 của nước này.

Dầu lao dốc 4% khi lo ngại gián đoạn nguồn cung của Iran giảm bớt, triển vọng nhu cầu suy yếu - Ảnh 1.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 5% xuống dưới 74 USD/thùng vào ngày 15/10, sau khi có báo cáo cho rằng Israel có thể tránh nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, làm giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung lớn trong khu vực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với Mỹ rằng Israel sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự của Iran chứ không phải các mục tiêu hạt nhân hoặc dầu mỏ, tờ Washington Post đưa tin vào cuối ngày 14/10.

Israel đã mở rộng mục tiêu trong cuộc chiến chống lại phiến quân Hezbollah ở Lebanon hôm 14/10, giết chết ít nhất 21 người trong một cuộc không kích ở phía Bắc.

Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova cho biết: "Nhu cầu suy yếu đã khiến các nhà giao dịch rút lại 'phí bảo hiểm chiến tranh' khỏi giá cả".

"Tuy nhiên, địa chính trị vẫn tiếp tục hỗ trợ dầu ở mức này. Nếu không có địa chính trị như dự đoán, dầu sẽ còn giảm hơn nữa, thậm chí có thể xuống dưới 70 USD/thùng trong bối cảnh nhu cầu suy yếu hiện nay".

Cả Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) trong tuần này đều cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu vào năm 2024, trong đó Trung Quốc chiếm phần lớn trong số các mức giảm này.

OPEC đã dự kiến nhu cầu toàn cầu trong năm nay sẽ tăng mạnh hơn nhiều so với IEA. Nhưng "việc điều chỉnh thấp hơn là một sự thừa nhận của suy nghĩ viển vông", John Evans tại công ty môi giới dầu mỏ PVM cho biết.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters, dữ liệu hải quan của Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu trong tháng 9 đã giảm so với một năm trước đó và tăng trưởng kinh tế của nước này cũng có khả năng thấp hơn mục tiêu của Bắc Kinh vào năm 2024.

(Nguồn: Reuters)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement