Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dầu chạm mức thấp gần 3 năm do triển vọng nhu cầu yếu

Giá cả hàng hóa

11/09/2024 08:35

Giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu tương lai ổn định ở mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021 vào thứ Ba (10/9), sau khi OPEC + điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu trong năm nay và năm 2025, bù đắp lo ngại về nguồn cung từ Bão nhiệt đới Francine.

Dầu thô Brent kỳ hạn giảm 2,65 USD, tương đương 3,69%, ở mức 69,19 USD/thùng. Dầu thô Trung cấp Tây Texas (WTI) của Mỹ giảm 2,96 USD, tương đương 4,31%, xuống 65,75 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn này đều giảm hơn 3 USD trong phiên, sau khi mỗi loại đều tăng khoảng 1% vào phiên trước đó. Giá dầu thô WTI tương lai giảm hơn 5% vào thứ Ba, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023.

Dầu chạm mức thấp gần 3 năm do triển vọng nhu cầu yếu - Ảnh 1.

Giá dầu thô WTI tương lai giảm hơn 4% xuống 65,7 USD/thùng vào thứ Ba, tiến gần đến mức thấp nhất kể từ tháng 11/2021, sau khi OPEC cắt giảm dự báo nhu cầu lần thứ hai trong hai tháng.

Hôm thứ Ba, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong một báo cáo hàng tháng cho biết, nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,03 triệu thùng/ngày (bpd) trong năm 2024, giảm so với dự báo tăng trưởng 2,11 triệu thùng/ngày hồi tháng trước.

Cho đến tháng trước, OPEC vẫn giữ nguyên dự báo này kể từ khi đưa ra lần đầu vào tháng 7/2023.

OPEC cũng cắt giảm ước tính tăng trưởng nhu cầu toàn cầu năm 2025 xuống 1,74 triệu thùng/ngày từ 1,78 triệu thùng/ngày. Giá trượt do triển vọng nhu cầu toàn cầu suy yếu và kỳ vọng về tình trạng dư cung dầu.

Ngoài ra, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hôm 10/9 cho biết, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng lên mức kỷ lục lớn hơn trong năm nay trong khi tăng trưởng sản lượng sẽ nhỏ hơn so với dự báo trước đó.

EIA cho biết nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến đạt trung bình khoảng 103,1 triệu thùng/ngày trong năm nay, cao hơn khoảng 200.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó là 102,9 triệu thùng/ngày.

Giá dầu vẫn giảm sau khi EIA công bố dự báo, do lo ngại về Trung Quốc tiếp tục đè nặng lên giá. Dầu bắt đầu tuần phục hồi sau mức giảm sâu của tuần trước, tăng từ mức đóng cửa thấp nhất kể từ năm 2021.

Dữ liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 tăng trưởng nhanh nhất trong gần 1 năm rưỡi, nhưng nhập khẩu lại gây thất vọng do nhu cầu trong nước suy giảm.

Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận của các nhà lọc dầu châu Á đã giảm xuống mức thấp nhất theo mùa kể từ năm 2020 vào tuần trước do nguồn cung dầu diesel và xăng tăng.

Clay Seigle, chiến lược gia thị trường dầu mỏ, cho biết: "Nhu cầu dầu gần như không tăng trưởng ở các nền kinh tế tiên tiến trong năm nay. Kích thích tài chính ở Trung Quốc đã không thúc đẩy ngành xây dựng. Đó là một lý do lớn khiến nhu cầu dầu diesel của Trung Quốc đang giảm".

Theo Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group, các nhà đầu tư đang ngày càng định giá trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại.

Cổ phiếu năng lượng là nhóm giảm giá lớn nhất trong số các lĩnh vực thuộc S&P 500 vào thứ Ba. Hess (HES), Chevron (CVX), Dầu khí ngẫu nhiên (OXY), Halliburton (HAL)SLB (SLB), Ovintiv (OVV), Devon Energy (DVN) đều thiết lập mức thấp mới trong 52 tuần vào thứ Ba.

Dầu chạm mức thấp gần 3 năm do triển vọng nhu cầu yếu - Ảnh 2.

Xuất khẩu từ Trung Quốc tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8/2024, cao nhất kể từ tháng 3/2023, lên mức cao nhất trong 23 tháng là 308,65 tỷ USD, vượt dự báo 6,5% và tăng tốc từ mức tăng 7,0% trong tháng 7.

Ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Francine

Trong khi đó, cơn bão nhiệt đới Francine đổ bộ qua Vịnh Mexico khiến các nhà khai thác phải đóng cửa khoảng 1/4 sản lượng dầu thô ngoài khơi, Cục An toàn và Thực thi Môi trường Mỹ cho biết hôm thứ Ba.

Theo dữ liệu liên bang, Vịnh Mexico của Mỹ chiếm khoảng 15% tổng sản lượng dầu trong nước và 2% sản lượng khí đốt tự nhiên.

Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cho biết cơn bão đang có xu hướng trở thành bão cuồng phong vào thứ Ba.

Exxon Mobil (XOM), Shell (SHEL) và Chevron (CVX) đã loại bỏ nhân viên ở nước ngoài và tạm dừng một số hoạt động dầu khí ở Vịnh Mexico.

Các nhà phân tích cho biết, cho đến nay, việc ngừng sản xuất đã không bù đắp được tâm lý nhu cầu yếu và hỗ trợ giá. Trong khi đó, tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ giảm trong khi sản phẩm chưng cất tăng vào tuần trước, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ hôm thứ Ba.

Các số liệu của API cho thấy tồn kho dầu thô giảm 2,793 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 6/9, các nguồn tin giấu tên cho biết. Tồn kho xăng giảm 513.000 thùng và sản phẩm chưng cất tăng 191.000 thùng.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần từ EIA, được công bố lúc 10h30 sáng EDT ngày 11/9, theo giờ Mỹ.

(Nguồn: Reuters)


CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement