Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Credit Suisse lỗ gần 4,1 tỷ USD trong quý III, công bố chiến lược tái cơ cấu toàn diện

Ngân hàng

27/10/2022 16:14

Credit Suisse ngày 27/10 đã công bố khoản lỗ hàng quý tồi tệ so với ước tính của các nhà phân tích, cùng với chiến lược tái cơ cấu mang tính đột phá trong bối cảnh uy tín của ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ trong quý III/2022 giảm sút.

Theo CNBC, chiến lược của Credit Suisse hướng tới cắt giảm chi phí hoạt động, số lượng nhân viên và giảm thiểu rủi ro, đồng thời tạo thêm các nguồn vốn mới. Cùng với đó, Credit Suisse sẽ hồi sinh thương hiệu ngân hàng CS First Boston từng làm trụ cột tại phố Wall.

Công ty cho vay bị ràng buộc đã công bố khoản lỗ ròng trong quý III là 4,034 tỷ franc (gần 4,1 tỷ USD), so với kỳ vọng của các nhà phân tích về khoản lỗ 567,93 triệu franc. Con số này cũng thấp hơn nhiều so với lợi nhuận 434 triệu franc được công bố trong cùng quý năm ngoái.

Ngân hàng này lưu ý rằng khoản lỗ phản ánh khoản thiệt hại 3,65 tỷ franc liên quan đến việc "đánh giá lại tài sản thuế thu nhập hoãn lại do kết quả của việc xem xét chiến lược toàn diện".

Dưới áp lực từ các nhà đầu tư, Credit Suisse đã tiết lộ một cuộc đại tu lớn hoạt động kinh doanh của mình trong nỗ lực giải quyết tình trạng hoạt động kém hiệu quả trong ngân hàng đầu tư của mình và kéo theo một loạt các chi phí kiện tụng đã ảnh hưởng đến thu nhập.

Credit Suisse lỗ gần 4,1 tỷ USD trong quý III, công bố chiến lược tái cơ cấu toàn diện - Ảnh 1.

Quý III, ngân hàng Thụy Sỹ lỗ ròng 4.034 tỷ Franc (gần 4,1 tỷ USD), vượt xa dự báo lỗ 567.93 triệu Franc từ các chuyên viên phân tích. Cùng kỳ, Credit Suisse lãi ròng 434 triệu Franc (440 triệu USD).

Tân Giám đốc điều hành của Credit Suisse Ulrich Koerner ngày 27/10 đã gọi đây là một thời khắc lịch sử đối với Credit Suisse và kế hoạch cơ cấu lại toàn diện ngân hàng đầu tư nhằm tạo ra một ngân hàng mới đơn giản hơn, ổn định hơn và với mô hình kinh doanh có trọng điểm hơn dựa vào nhu cầu của khách hàng.

Trong sự thay đổi chiến lược được mong đợi của mình, ngân hàng đã tuyên bố sẽ "tái cơ cấu triệt để" ngân hàng đầu tư để cắt giảm đáng kể tỷ lệ rủi ro đối với các tài sản có trọng số rủi ro, vốn được sử dụng để xác định các yêu cầu về vốn của ngân hàng. 

Với chiến lược mới, ngân hàng sẽ giảm chi phí cơ bản khoảng 15% hoặc 2,5 tỷ franc Thụy Sĩ (2,5 tỷ USD) vào năm 2025 và giảm 9.000 nhân viên từ nay đến năm 2025 để tổng số nhân viên của ngân hàng còn 43.000 người.

Cùng với kế hoạch trên, Credit Suisse dự định huy động vốn 4 tỷ franc thông qua phát hành cổ phiếu mới cho các nhà đầu tư đủ điều kiện. Ngân hàng Quốc gia Saudi Arabia, đã cam kết đầu tư 1,5 tỷ franc Thụy Sĩ để đạt được tỷ lệ sở hữu cổ phần lên đến 9,9%. Credit Suisse cũng đã đạt được thỏa thuận chuyển "một phần đáng kể" nhóm sản phẩm chứng khoán hóa cho nhóm nhà đầu tư do Apollo Global Management dẫn đầu.

Theo CNBC, mục đích là giảm 40% tài sản có trọng số rủi ro và tỷ lệ đòn bẩy trong quá trình tái cơ cấu, đồng thời ngân hàng cũng đặt ra mục tiêu phân bổ "gần 80% vốn cho Wealth Management, Swiss Bank, Asset Management and Markets vào năm 2025".

Credit Suisse lỗ gần 4,1 tỷ USD trong quý III, công bố chiến lược tái cơ cấu toàn diện - Ảnh 2.

Ông Koerner cho biết ngân hàng sẽ "ổn định hơn nhiều, sẽ có lợi nhuận bền vững, đơn giản hơn nhiều trong cách thiết lập và đối với chúng tôi, một trong những điều quan trọng nhất là chúng tôi đã đi đến giải pháp đó như thế nào? thực sự với nhu cầu của khách hàng và chúng tôi đã thiết kế mọi thứ xung quanh nhu cầu của khách hàng và kết thúc với những gì chúng tôi đang đề xuất ngày hôm nay".

Ông Koerner nắm quyền lãnh đạo vào tháng 7/2022 sau khi người tiền nhiệm là ông Thomas Gottstein từ chức, giữa lúc chi phí kiện tụng cao hơn, thị trường tài chính biến động và xu hướng lãi suất tăng trên toàn thế giới đã đẩy ngân hàng này vào thua lỗ trong quý II/2022.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, vào thời điểm đó, Credit Suisse đã ghi nhận khoản lỗ ròng 1,593 tỷ franc (1,65 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 4 - 6/2022, lớn hơn mức lỗ 273 triệu franc trong ba tháng trước đó và giảm so với lợi nhuận ròng 253 triệu franc hồi quý II/2021.

Ông Koerner cho biết cuộc đại tu chiến lược hôm 27/10 thể hiện một "chương trình hành động rất quyết định".

"thứ nhất, tái cấu trúc triệt để ngân hàng đầu tư; thứ hai, giảm đáng kể chi phí; và thứ ba, tăng cường hơn nữa nền tảng vốn của chúng tôi, và tôi nghĩ rằng với điều đó, chúng tôi có tất cả các thành phần cần thiết ... để đi nơi chúng tôi muốn đến", ông nói thêm.

Credit Suisse đã gặp khó khăn trong năm qua bởi doanh thu ngân hàng đầu tư chậm chạp, thua lỗ từ việc rút hoạt động kinh doanh ở Nga và chi phí kiện tụng liên quan đến một loạt các lỗi tuân thủ và quản lý rủi ro cũ, đáng chú ý nhất là vụ bê bối quỹ đầu cơ Archegos.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement