Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Công an Long An có kết luận trong vụ án tại 'Tịnh thất Bồng Lai'

Chính sách - Hạ tầng

03/06/2022 11:33

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An vừa đề nghị truy tố 6 bị can sống tại tịnh thất Bồng Lai tội danh: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Cụ thể 6 bị can bị truy tố gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Cao Thị Cúc (60 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn và ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can.

VKSND tỉnh Long An cũng đã ra các quyết định gia hạn tạm giam đối với 3 Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị can Tùng Vân, tiếp tục gia hạn thời gian cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong kết luận cơ điều tra có 2 bị can Nhất Nguyên và Trùng Dương không thừa nhận kết luận này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết việc phủ nhận kết luận điều tra là quyền của bị can, không ảnh hưởng đến những quy trình trình thực hiện các bước tố tụng tiếp theo của các ngành chức năng.

truy tố 6 bị can vụ “Tịnh thất Bồng Lai” - Ảnh 1.

Lê Tùng Vân (giữa) là người đóng vai trò tổ chức, chỉ đạo.

Theo văn bản kết luận điều tra, năm 2014, bị can Cao Thị Cúc mua nhà, đất tại địa chỉ số 191A ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà để xây dựng điểm tu hành trái phép có tên “Tịnh thất Bồng Lai”; từ ngày 1/1/2020 được đổi tên thành “Thiềm am bên bờ vũ trụ”.

Năm 2015, Lê Tùng Vân cùng các bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên về sống tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc.

Tại đây ông Lê Tùng Vân chỉ đạo Nhất Nguyên và Nhị Nguyên tạo các tài khoản trên mạng xã hội để đăng tải các clip chứa nội dung vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài ra, bị can Tùng Vân còn trực tiếp có những lời nói, phát ngôn xuyên tạc giáo lý, xúc phạm Phật giáo, xúi giục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp trên các tài khoản mạng xã hội này.

Còn bị can Cao Thị Cúc đã trực tiếp tham gia thực hiện những nghi thức, thủ tục cúng bái, quỳ lạy trong một clip mừng tuổi "thầy ông nội"; đồng thời có những lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa…

Hiện cơ quan An ninh điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh, xử lý các đơn tố cáo của nhiều người liên quan đến ông Lê Tùng Vân và những người sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” về các hành vi: loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Ngoài ra, cơ quan An ninh điều tra vẫn đang truy tìm cô gái Võ Thị Diễm My để làm rõ một số nội dung liên quan đến đơn tố cáo của gia đình Diễm My. 

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement