Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cổ phiếu lên đỉnh cao mọi thời đại, Apple áp sát kỷ lục vốn hoá 3.000 tỷ USD

Doanh nghiệp

29/06/2023 13:43

Cổ phiếu của Apple đã tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 28/6, giúp công ty tiến sát tới cột mốc vốn hoá thị trường 3.000 tỷ USD.

Theo dữ liệu của Refinitiv, cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone đã tăng 0,6% vào cuối ngày 28/6, kết phiên ở mức 189,25 USD, nâng giá trị thị trường của Apple lên 2,98 nghìn tỷ USD. Đây là mức đóng cửa cao kỷ lục thứ hai liên tiếp đối với cổ phiếu của Apple.

Trong phiên giao dịch, có thời điểm cổ phiếu này còn lên tới 198,9 USD, đạt mức giao dịch cao nhất mọi thời đại.

Chưa có thời điểm nào trong lịch sử, Apple tiến gần tới mốc vốn hoá 3.000 tỷ USD như hiện tại, dù nhà sản xuất iPhone hiện đang là công ty có giá nhất thế giới. 

Trước đó, ngày 3/1/2022 được coi là ngày "lịch sử" khi cổ phiếu công ty tăng cao giúp Apple chạm tay trong chớp nhoáng tới cột mốc 3.000 tỷ USD, trước khi lui về một con số khiêm tốn hơn vào cuối phiên giao dịch.

Đợt tăng giá cổ phiếu mới nhất của công ty có giá trị nhất thế giới này theo sau sự phục hồi mạnh mẽ trong năm nay từ một số đối thủ nặng ký liên quan đến công nghệ của Phố Wall, được thúc đẩy bởi các vụ cá cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp kết thúc chiến dịch tăng lãi suất và bởi sự lạc quan về tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Cổ phiếu lên đỉnh cao mọi thời đại, Apple áp sát kỷ lục vốn hoá 3.000 tỷ USD - Ảnh 1.

Biểu tượng của Apple tại Nhà ga Grand Central ở quận Manhattan của Thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Thomas Martin, Giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại Globalt Investments cho biết: "Thực sự không có bất kỳ thông tin mới nào về cơ bản có thể hỗ trợ cho việc dự đoán giá cổ phiếu. Những gì chúng ta có, bạn biết đấy, chính là thị trường".

Cổ phiếu của Apple đã tăng 46% trong năm 2023, trong khi cổ phiếu của công ty công nghệ Nvidia tăng đến 185%, qua đó trở thành nhà sản xuất chip đầu tiên có giá trị vốn hóa thị trường hơn 1.000 tỷ USD.

Cổ phiếu của "ông lớn" xe điện Tesla và "gã khổng lồ" mạng xã hội Meta Platforms đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay, còn cổ phiếu của Microsoft tăng giá 40%.

Apple tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD sau khi tập đoàn này vừa cho ra mắt sản phẩm kính thực tế ảo tăng cường vào ngày 5/6. Đây là sự đánh cược rủi ro nhất của hãng này kể từ khi tung ra sản phẩm điện thoại thông minh iPhone hơn 10 năm trước.

Báo cáo hàng quý gần đây nhất của Apple vào tháng 5 cho thấy doanh thu và lợi nhuận giảm, nhưng vẫn vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Cùng với thành tích mua lại cổ phiếu ổn định, những kết quả tài chính đó đã củng cố danh tiếng của công đối với các nhà đầu tư như một khoản đầu tư an toàn vào thời điểm kinh tế toàn cầu bất ổn.

Mức tăng gần đây của cổ phiếu Apple đã vượt xa ước tính của các nhà phân tích về thu nhập trong tương lai của công ty. Theo dữ liệu của Refinitiv, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức gấp khoảng 29 lần thu nhập dự kiến, bội số cao nhất kể từ tháng 2/2022.

(Nguồn: Reuters)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement