Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cổ phiếu Amazon hồi phục khi Jeff Bezos suýt mất ngôi giàu nhất thế giới

Chứng khoán

26/10/2019 16:19

Cổ phiếu Amazon đã tăng trong phiên hôm nay, nhờ đó ông Jeff Bezos không bị mất ngôi giàu nhất thế giới vào tay tỷ phú Bill Gates.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu, cổ phiếu Amazon giảm 1,1%, còn 1.761,33 USD/cổ phiếu. Trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày thứ Năm, cổ phiếu này có lúc rớt 9,1% sau khi Amazon báo lợi nhuận quý lần đầu tiên giảm trong 2 năm.

Sau nhiều giằng co mạnh trong suốt phiên ngày thứ Sáu, cổ phiếu Amazon cuối cùng đã kết thúc phiên với mức giảm hẹp hơn nhiều.

Theo hãng tin Bloomberg, nhờ đó, giá trị tài sản ròng của ông Bezos chỉ giảm hơn 1,1 tỷ USD, còn 109,9 tỷ USD, cao hơn 2,36 tỷ USD so với khối tài sản của người giàu thứ nhì thế giới Bill Gates - nhà sáng lập hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft.

Ông Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm CEO của Amazon.com.
Ông Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm CEO của Amazon.com.

Ông Bezos vượt qua ông Gates để trở thành người giàu nhất thế giới vào tháng 10/2017. Ngày thứ Năm, có lúc tài sản của ông Bezos sụt gần 7 tỷ USD, khiến ông bị ông Gates vượt lên trên xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index. Tuy nhiên, thứ hạng cũ đã nhanh chóng được lập lại.

Microsoft hiện là công ty niêm yết có giá trị vốn hoá lớn bậc nhất thế giới, nhờ giá cổ phiếu tăng 39% từ đầu năm đến nay. Dù nắm cổ phần chỉ 1% trong Microsoft, tài sản của ông Gates tăng hơn 17 tỷ USD từ đầu năm, đạt 108 tỷ USD.

Trái lại, tài sản của ông Bezos giảm 15 tỷ USD, một phần do vụ ly hôn tốn kém của ông với vợ cũ, bà MacKenzie, 49 tuổi.

Hồi tháng 7, ông Bezos phải chi cho vợ cũ 1/4 tài sản mà ông nắm giữ trong Amazon. Tính đến hết phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tài sản của bà MacKenzie đứng ở mức 35,4 tỷ USD, giảm 384 triệu USD so với trước đó một ngày.

Nếu không làm từ thiện, ông Gates có lẽ vẫn giữ vững vị trí người giàu nhất thế giới. Kể từ khi thành lập quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation vào năm 1994, ông đã rót vào quỹ này tổng cộng 35 tỷ USD.

Theo báo cáo tài chính quý III/2019 vừa được công bố hôm 22/10, lợi nhuận của Amazon đã bị sụt giảm xuống còn 2,1 tỷ USD so với 2,9 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái, tương đương với mức giảm 28%. Nguyên do của mức giảm sút này là vì Amazon đã đầu tư mạnh vào việc giao hàng nhanh nên ảnh hưởng đến lợi nhuận.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement