Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Citigroup sa thải 20.000 nhân viên sau khi báo lỗ 1,8 tỷ USD

Ngân hàng

15/01/2024 08:35

Tờ WSJ đưa tin, Citigroup đang có kế hoạch loại bỏ khoảng 20.000 việc làm vào cuối năm 2026, đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch tái cơ cấu lớn nhất của ngân hàng này trong nhiều thập kỷ.

Việc cắt giảm sẽ ảnh hưởng tới khoảng 10% số lượng nhân viên của Citi, tổng cộng là 200.000 người vào tháng 12/2023 (con số này đã ngoại trừ số nhân viên làm việc cho một doanh nghiệp Mexico sắp bị tách ra). Citi đã trình bày chi tiết kế hoạch cắt giảm chi phí của mình vào thứ sáu, khi họ cũng công bố khoản lỗ trong quý 4.

Ngân hàng có trụ sở tại New York, nơi có 240.000 nhân viên, cho biết việc sa thải sẽ được thực hiện trong suốt hai năm tới.

Trong hồ sơ công bố, Citi tiết lộ khoản lỗ trong quý 4 là do tổng chi phí và dự trữ tăng lên khoảng 3,8 tỷ USD, cũng như chi phí tổ chức lại.

Citigroup báo cáo 1,3 tỷ USD dự trữ được xây dựng cho Argentina và Nga do sự mất giá tiền tệ và bất ổn chính trị.

Citigroup sa thải 20.000 nhân viên sau khi báo lỗ 1,8 tỷ USD- Ảnh 1.

Ngân hàng, nơi có 240.000 nhân viên, cho biết việc sa thải sẽ được thực hiện trong suốt hai năm tới. Ảnh: Getty

Citi cũng báo cáo khoản thanh toán 1,7 tỷ USD để bổ sung quỹ của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã cạn kiệt sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) và Ngân hàng Signature vào năm ngoái.

Giám đốc điều hành Jane Fraser gọi quý 4 là "rất đáng thất vọng" và nói rằng năm 2024 "sẽ là một bước ngoặt" khi tập đoàn tập trung vào 5 hoạt động kinh doanh của mình.

Doanh thu giảm 3% xuống còn 17,4 tỷ USD so với một năm trước đó. Doanh thu thị trường giảm 19% xuống còn 3,4 tỷ USD, do thu nhập cố định giảm và tác động của sự mất giá tiền tệ của Argentina.

Khi cắt giảm 20.000 việc làm, Citi dự kiến sẽ giảm chi phí hàng năm xuống từ 51 tỷ USD đến 53 tỷ USD trong vài năm tới. 

Năm ngoái, tổng chi phí của Citi lên tới 56,4 tỷ USD, bao gồm ảnh hưởng của một số vụ thoái vốn và một khoản phí đặc biệt từ Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang áp. Bà Fraser nói trong cuộc họp công bố báo cáo kết quả kinh doanh với các nhà phân tích: "Tôi luôn ghi nhớ rằng trước đây đã có rất nhiều nỗ lực nhằm thay đổi công ty này. Tôi và ban lãnh đạo hoàn toàn cam kết sẽ chuyển đổi công ty về lâu dài".

SVB và Signature sụp đổ kéo lợi nhuận ngân hàng lớn sụt giảm

Theo báo cáo thu nhập, các ngân hàng lớn khác của Mỹ cho thấy lợi nhuận thấp hơn trong quý 4, phần lớn là do cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực năm ngoái.

Citigroup sa thải 20.000 nhân viên sau khi báo lỗ 1,8 tỷ USD- Ảnh 2.

CEO Jane Fraser đã tiếp quản Citi từ năm 2021.

Bank of America và JP Morgan Chase đã trả phí FDIC cho cuộc khủng hoảng lần lượt là 2,1 tỷ USD và 2,9 tỷ USD.

Thu nhập của JPMorgan đạt 3,04 USD trên mỗi cổ phiếu. Nếu không có khoản thanh toán FDIC, ngân hàng cho biết thu nhập trên mỗi cổ phiếu của họ sẽ đạt gần 3,97 USD.

Wells Fargo, đã trả 1,9 tỷ USD cho đánh giá đặc biệt của FDIC, báo cáo thu nhập ròng là 3,4 tỷ USD trong quý 4.

"Như chúng tôi mong đợi, hiệu quả kinh doanh của chúng tôi vẫn nhạy cảm với lãi suất và sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng những hành động mà chúng tôi đang thực hiện sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn trong chu kỳ", giám đốc điều hành Charlie Scharf cho biết trong báo cáo thu nhập của ngân hàng.

Ông Scharf cũng cho biết kết quả năm 2023 của ngân hàng được hưởng lợi từ nền kinh tế mạnh mẽ và lãi suất cao hơn.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement