Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chuỗi nhà thuốc Rite Aid đệ đơn phá sản

Doanh nghiệp

16/10/2023 15:17

Ngày 15/10, chuỗi nhà thuốc Rite Aid của Mỹ đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11, một động thái nhằm ngăn chặn các vụ kiện mà chuỗi nhà thuốc đang phải đối mặt do bị cáo buộc liên quan đến khủng hoảng opioid.

Rite Aid có một trong những mạng lưới nhà thuốc lớn nhất ở Mỹ, với 2.100 cửa hàng bán thuốc và sản phẩm y tế cũng như thực phẩm và các mặt hàng vệ sinh.

Theo một thông cáo báo chí, tập đoàn có trụ sở tại Philadelphia cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với một số chủ nợ lớn để cơ cấu lại khoản nợ. Họ cũng đã nhận được cam kết cấp vốn mới trị giá 3,45 tỷ USD để giúp công ty tiếp tục hoạt động.

Việc nộp đơn theo Chương 11 cũng sẽ cho phép Rite Aid giải quyết các khiếu nại kiện tụng một cách "công bằng".

Ngoài các vụ kiện về thuốc, chuỗi nhà thuốc này đang phải vật lộn với tổng số nợ 8,6 tỷ USD tính đến ngày 3/6, theo hồ sơ tòa án gửi lên Tòa án cho Quận New Jersey, một trong số đó sẽ phải trả vào năm 2025. Rite Aid cũng liệt kê tổng tài sản là 7,65 tỷ USD.

Rite Aid bổ nhiệm Jeffrey Stein làm giám đốc điều hành mới và giám đốc tái cấu trúc, thay thế giám đốc tạm thời Elizabeth Burr.

Chuỗi nhà thuốc Rite Aid đệ đơn phá sản - Ảnh 1.

Rite Aid sẽ đóng cửa nhiều cửa hàng hoạt động kém hơn và sẽ chuyển nhân viên tại các cửa hàng bị ảnh hưởng sang địa điểm khác nếu có thể. Ảnh: AP

Ông Stein đã được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của công ty và bà Burr cũng sẽ vẫn có mặt trong hội đồng quản trị.

Rite Aid sẽ đóng cửa nhiều cửa hàng hoạt động kém hơn và sẽ chuyển nhân viên tại các cửa hàng bị ảnh hưởng sang các địa điểm khác nếu có thể, công ty cho biết mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Cùng với các chuỗi nhà thuốc khác, Rite Aid đã bị chỉ định là bị đơn trong các vụ kiện cáo buộc họ đã giúp thúc đẩy cuộc khủng hoảng opioid ở Mỹ.

Rite Aid có một trong những mạng lưới nhà thuốc lớn nhất ở Mỹ, với 2.100 cửa hàng bán thuốc và sản phẩm y tế cũng như thực phẩm và các mặt hàng vệ sinh.

Việc nộp đơn theo Chương 11 khiến Rite Aid trở thành một trong số nhiều công ty đã nộp đơn xin phá sản khi họ phải đối mặt với các vụ kiện về cuộc khủng hoảng opioid ở Mỹ.

Mallinckrodt, công ty cũng đang phải đối mặt với kiện tụng về việc tiếp thị thuốc phiện thông thường, đã nộp đơn xin phá sản lần thứ hai vào tháng 8 và đang đàm phán với các nhà đầu tư lớn về việc bán một số hoặc tất cả các đơn vị kinh doanh của mình.

Rite Aid đã ký thỏa thuận với MedImpact Healthcare Systems để mua lại hoạt động kinh doanh Elixir Solutions.

Opioid là loại thuốc giảm đau có nguồn gốc từ thuốc phiện, chứa một số chất gây nghiện như morphin hay endorphin. Opioid từng gây ra cuộc khủng hoảng nghiện thuốc giảm đau trên toàn nước Mỹ.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, opioid là nguyên nhân chính gây ra những ca tử vong do lạm dụng thuốc tại nước này. Chỉ tính riêng năm 2021, hơn 75% tổng số ca tử vong là do dùng thuốc giảm đau nhóm opioid quá liều.

Cuộc khủng hoảng này đã gây ra một loạt vụ kiện chống lại các nhà sản xuất thuốc, nhà phân phối và hiệu thuốc từ các nạn nhân cũng như các thành phố, quận và bang.

(Nguồn: Reuters)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement