Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán châu Á tăng khi hầu hết các thị trường đóng cửa nghỉ lễ

Chứng khoán

07/04/2023 08:31

Các cổ phiếu công nghệ đã nâng S&P 500 lên mức xanh vào thứ Năm (6/4) khi thị trường kết thúc tuần giao dịch ngắn hạn với mức cao bất chấp dấu hiệu thị trường lao động suy yếu.

S&P 500 tăng 0,36% lên 4.105,02 điểm sau khi giảm 0,50% trước đó. Nasdaq Composite nặng về công nghệ vượt trội với mức tăng 0,76% lên 12.087,96 điểm, được thúc đẩy bởi mức tăng 3,78% của Alphabet, công ty mẹ của Google và mức tăng 2,55% của cổ phiếu Microsoft. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones nhích cao hơn 2,57 điểm lên 33.485,29 điểm sau khi mất hơn 150 điểm ở mức thấp nhất trong phiên.

S&P 500 vẫn mất 0,1% trong tuần, ghi nhận tuần giảm đầu tiên sau bốn tuần. Nasdaq nặng về công nghệ đã giảm 1,1% trong tuần này, trong khi chỉ số Dow của 30 cổ phiếu tăng 0,6%.

Chứng khoán châu Á tăng khi hầu hết các thị trường đóng cửa nghỉ lễ - Ảnh 1.

Thị trường vẫn không ổn định khi số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần mới nhất cao hơn dự kiến, thêm vào các tín hiệu gần đây cho thấy tăng trưởng việc làm đang chậm lại. Đầu tuần này, ADP cho biết việc mở rộng bảng lương tư nhân thấp hơn nhiều so với dự đoán vào tháng 3. Trong khi đó, số lượng vị trí có sẵn đã giảm xuống dưới 10 triệu vào tháng 2, lần đầu tiên sau gần hai năm. Việc cắt giảm việc làm cũng đã tăng gần gấp năm lần trong năm nay so với một năm trước.

Trong vài tháng qua, các nhà đầu tư đã giảm bớt lo ngại vì những dấu hiệu hạ nhiệt kinh tế với hy vọng rằng nó có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thay đổi hướng đi trong chiến dịch tăng lãi suất của mình. Nhưng giờ đây họ đang tự hỏi liệu ngân hàng trung ương có đi quá xa trong nỗ lực hạ nhiệt lạm phát, thắt chặt nền kinh tế đến mức suy thoái hay không.

Jamie Cox, đối tác quản lý tại Harris Financial Group, cho biết: "Fed đã xây dựng một bức tường bằng lãi suất và bây giờ nền kinh tế đang lao vào nó".

Thứ Năm kết thúc một tuần giao dịch rút ngắn với thị trường đóng cửa vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Các nhà đầu tư vẫn sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo việc làm tháng 3 vào sáng thứ Sáu (theo giờ Mỹ). Bảng lương phi nông nghiệp đã cho thấy sự tăng trưởng vững chắc bất chấp tình trạng sa thải trong các lĩnh vực công nghệ và tài chính, nhưng nhiều người tin rằng xu hướng này sẽ sớm đảo ngược.

Chris Zaccarelli, CIO tại Independent Advisor Alliance, cho biết dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp "củng cố ý kiến cho rằng việc Fed tăng lãi suất đang bắt đầu hạ nhiệt thị trường lao động và làm chậm nền kinh tế. Khả năng nó sẽ gây ra một cuộc suy thoái và thậm chí là một cuộc suy thoái đáng kể, cao hơn nhiều so với hầu hết mọi người hiện đang sẵn sàng tin tưởng".

Thị trường châu Á

Các cổ phiếu ở Tokyo và Seoul giao dịch cao hơn vào hôm nay (7/4) trong một phiên khá bình lặng vì hầu hết các thị trường đóng cửa nghỉ lễ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chứng khoán châu Á tăng khi hầu hết các thị trường đóng cửa nghỉ lễ - Ảnh 2.

Chỉ số Nikkei225 tại Nhật Bản tăng 0,4% và Topix tăng 0,45%. Tại Hàn Quốc, Kospi tăng 0,74% và Kosdaq tăng 0,55%. Úc, Hồng Kông, Trung Quốc đại lục, Singapore và Ấn Độ đã đóng cửa.

Chi tiêu hộ gia đình của Nhật Bản tăng ít hơn dự kiến

Dữ liệu của chính phủ cho thấy tổng chi tiêu hộ gia đình của Nhật Bản đã tăng 1,6% trong tháng 2 so với một năm trước. Kết quả này thấp hơn so với dự báo 4,3% trong một cuộc thăm dò của Reuters, trong khi tăng so với mức giảm 0,3% được thấy vào tháng Giêng.

So với tháng trước, tất cả chi tiêu hộ gia đình giảm 2,4%, đảo ngược mức tăng 2,7% của tháng trước.

Ngoài ra, nền kinh tế Nhật Bản đã chứng kiến tiền lương làm thêm giờ trong tháng 2 tăng 1,7% so với một năm trước, tăng so với mức 1,1% trước đó.

Lợi nhuận hoạt động Samsung Electronics giảm 96% trong quý I

Samsung Electronics ước tính lợi nhuận hoạt động trong quý đầu tiên của họ có thể giảm xuống còn 600 tỷ won (455 triệu USD) theo hướng dẫn thu nhập mới nhất của công ty được công bố vào hôm nay.

Đó là mức sụt giảm 95,7% so với lợi nhuận hoạt động 14,12 nghìn tỷ won được báo cáo trong cùng quý năm 2022. Samsung cho biết doanh thu dự kiến sẽ giảm gần 20% so với mức 63 nghìn tỷ won của năm ngoái.

Cổ phiếu của Samsung Electronics tăng mạnh 3,2% khi mở cửa theo ước tính của công ty.

Fed cho rằng lạm phát sẽ khó khăn

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang chi nhánh St. Louis, ông James Bullard cho biết hôm thứ Năm rằng ông không thấy áp lực lạm phát sẽ sớm biến mất.

Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước và tôi nghĩ rằng lạm phát sẽ còn khó khăn trong tương lai, sẽ rất khó để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%... vì vậy chúng ta sẽ phải kiên trì với mục tiêu đó. Bullard cho biết, theo Reuters.

Fed dự kiến sẽ họp vào tháng tới, với các nhà giao dịch dự đoán gần 50-50 cơ hội tăng lãi suất khác.

Yêu cầu thất nghiệp cao hơn dự kiến

Bộ Lao động báo cáo hôm thứ Năm rằng tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 228.000 trong tuần kết thúc vào ngày 1/4, khi các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang chịu áp lực.

Tổng số thực sự thể hiện mức giảm 18.000 đơn so với tuần trước, sau các sửa đổi theo mùa khiến con số được báo cáo ban đầu tăng 48.000 đơn lên 246.000 đơn. Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones đã dự đoán 200.000 từ báo cáo hôm thứ Năm.

Các yêu cầu tiếp tục, chậm hơn một tuần, tăng cao hơn lên 1,823 triệu, mức cao nhất kể từ tháng 12/2021.

Báo cáo được đưa ra một ngày trước số lượng bảng lương phi nông nghiệp của bộ, dự kiến sẽ cho thấy mức tăng 238.000 đơn trong tháng 3.

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement