Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chủ sở hữu Đại học Anh quốc Việt Nam đang cân nhắc việc bán cổ phần

Doanh nghiệp

05/05/2023 10:45

Taylor's Education Group đang xem xét việc bán một số cổ phần trong một đơn vị sở hữu các trường đại học tư thục ở Malaysia và Việt Nam, theo những người có kiến thức về vấn đề này.

Gia đình Loy đang làm việc với một cố vấn tài chính về việc bán cổ phần trong doanh nghiệp, bao gồm Đại học Taylor ở Malaysia và Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV), nguồn tin cho biết. Một giao dịch có thể định giá doanh nghiệp ở mức khoảng 400 triệu USD, những người này cho biết, yêu cầu giấu tên vì quá trình này chưa công bố.

Gia đình này kiểm soát Taylor's Education Group, nhà cung cấp các trường phổ thông, cao đẳng và đại học với hơn 22.000 sinh viên ở Malaysia, Singapore và Việt Nam, theo báo cáo của họ. 

Đứng đầu là chủ tịch điều hành tập đoàn Loy Teik Ngan, với các cấp học từ nhà trẻ đến nghiên cứu sau đại học và đào tạo quản lý khách sạn, trang web cho biết.

Những cuộc thảo luận đang diễn ra và không có gì đảm bảo rằng gia đình Loy sẽ tiến hành bán cổ phần, những người này cho biết. Đại diện của gia đình Loy và Nhóm giáo dục của Taylor đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Chủ sở hữu Đại học Anh quốc Việt Nam đang cân nhắc việc bán cổ phần  - Ảnh 1.

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học quốc tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp bằng bởi hai trường đại học của Vương quốc Anh: Đại học London và Đại học Staffordshire.

Được thành lập vào năm 2009, BUV cấp bằng của Đại học London và Đại học Staffordshire của Vương quốc Anh cho sinh viên tại Việt Nam. BUV có 11 chương trình đại học và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Đại học Taylor's được thành lập vào năm 1969 và cung cấp các chương trình học trực tiếp bậc đại học và sau đại học tại khuôn viên của trường ở Subang Jaya, ngoại ô Kuala Lumpur, theo thông báo của trường. Trường cũng cung cấp các chương trình sau đại học trực tuyến về kinh doanh, khoa học máy tính, giáo dục và khách sạn.

BUV cũng là trường đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận kiểm định từ Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Anh Quốc (QAA). BUV cũng là một trong 22 trường đại học ngoài Vương Quốc Anh đạt chứng nhận này.

QAA là cơ quan chất lượng độc lập về giáo dục đại học, chịu trách nhiệm kiểm định nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn, củng cố chất lượng của các trường đại học tại Anh và các cơ sở đào tạo chương trình bậc cao của Anh Quốc trên thế giới. Cơ quan này có mạng lưới hơn 300 trường đại học thành viên trên lãnh thổ nước này.

BUV đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng toàn bộ ba giai đoạn của khuôn viên học tập với tổng vốn đầu tư hơn 165 triệu USD vào năm 2028. Điều này góp phần mở rộng quy mô đào tạo cho sinh viên trong nước và quốc tế, thu hút học giả đến Việt Nam nghiên cứu học tập, trải nghiệm.

(Nguồn: Bloomberg/VnE)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement