Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chính phủ Nhật Bản duyệt gói kích thích kinh tế trị giá hơn 110 tỷ USD

Kinh tế thế giới

02/11/2023 07:36

Nội các Nhật Bản sẽ phê duyệt vào nay (2/11) một gói biện pháp kinh tế trị giá khoảng 17.000 tỷ yên (112 tỷ USD), bao gồm cắt giảm thuế thu nhập, khi Thủ tướng Fumio Kishida phải vật lộn với lạm phát dai dẳng và xếp hạng tín nhiệm giảm.

Thủ tướng Fumio Kishida dự kiến tổ chức một cuộc họp báo vào tối 2/11 để giải thích về gói kích thích.

Trụ cột chính là việc giảm tạm thời thuế thu nhập cố định và thuế cư trú trị giá hơn 3.000 tỷ yên và bắt đầu từ tháng 6/2024.

Chính phủ có kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập 30.000 yên mỗi người và thuế cư trú 10.000 yên mỗi người. Các hộ gia đình có thu nhập thấp đã được miễn trừ sau này sẽ nhận được 70.000 yên.

Kế hoạch kích thích kinh tế cũng bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp đến cuối tháng 4/2024 để giảm bớt giá xăng, điện và khí đốt đang tăng cao.

Theo dữ liệu chính thức, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản đã tăng 2,8% trong tháng 9 so với một năm trước đó, giảm so với mức tăng 3,1% trong tháng 8. Nhưng giá thực phẩm, không bao gồm đồ tươi sống, lại tăng mạnh 8,8%.

Thei Nikkei, Sự kích thích lớn đến khi ông Kishida tiếp tục đối mặt với những trở ngại cá nhân. Tỷ lệ tán thành đối với nội các của ông đã giảm 9 điểm phần trăm từ tháng 9 xuống còn 33%, theo một cuộc thăm dò mà Nikkei và TV Tokyo thực hiện từ ngày 27 đến 29/10. Đó là mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10/2021.

Chính phủ Nhật Bản duyệt gói kích thích kinh tế trị giá hơn 110 tỷ USD - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tham dự ủy ban ngân sách của thượng viện ngày 31/10. Ảnh: Nikkei

Khoảng 65% số người được hỏi cho rằng cắt giảm thuế không phải là biện pháp thích hợp trước tình trạng giá cả tăng cao, trong khi 24% đồng tình với việc này.

Chính phủ cho biết doanh thu thuế tăng sẽ được trả lại trực tiếp cho người nộp thuế. Doanh thu thuế của Nhật Bản từ thuế thu nhập và thuế cư trú đã tăng 3.500 tỷ yên trong hai năm cho đến năm tài chính 2022.

Các nhà lập pháp đối lập đã chỉ trích các biện pháp kinh tế là muộn màng và hời hợt. Jun Azumi của Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản cho biết: "Mọi người có thể xem xét liệu nó có cần thiết cho sự sống còn của họ hay cho mục đích bầu cử hay không".

Nobuyuki Baba, lãnh đạo của Nippon Ishin (Đảng Đổi mới Nhật Bản), nói với Nikkei: "Không đời nào những biện pháp kinh tế sáo rỗng này sẽ được công chúng chấp nhận".

Một số nhà phê bình cho rằng gói mới khó hiểu vì Kishida một mặt cắt giảm thuế trong khi mặt khác có kế hoạch tăng thuế để trang trải chi phí quốc phòng ngày càng tăng.

Các biện pháp kinh tế cũng bao gồm kế hoạch thành lập quỹ 10 năm trị giá 1.000 tỷ yên để hỗ trợ các công ty và trường đại học phát triển công nghệ liên quan đến vũ trụ trong một số năm.

Chính phủ sẽ chuẩn bị dự thảo ngân sách bổ sung trị giá khoảng 13,1 nghìn tỷ yên để trình trong phiên họp Quốc hội hiện tại nhằm tài trợ cho kế hoạch kích thích kinh tế.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement