Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới

Nóng trong ngày

19/06/2023 20:50

Châu Âu nên chuẩn bị tinh thần cho những đợt nắng nóng chết người hơn do biến đổi khí hậu, một báo cáo sâu rộng hôm nay (19/6) cho biết, đồng thời lưu ý rằng lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới đã nóng hơn khoảng 2,3 độ C vào năm ngoái so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Hạn hán làm khô héo cây trồng, nhiệt độ mặt nước biển tăng kỷ lục và sự tan chảy sông băng chưa từng thấy là một trong những hậu quả được đưa ra trong một báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh Châu Âu.

Châu lục này, nơi đã nóng lên gấp đôi mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980, đã chứng kiến mùa hè nóng nhất được ghi nhận vào năm ngoái, với các quốc gia bao gồm Pháp, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh đã trải qua năm nóng nhất được ghi nhận.

Thế giới đã ấm lên trung bình gần 1,2 độ C kể từ giữa những năm 1800, gây ra một loạt thời tiết khắc nghiệt tàn khốc, bao gồm các đợt nắng nóng gay gắt hơn, hạn hán nghiêm trọng hơn ở một số khu vực và các cơn bão dữ dội hơn do nước biển dâng.

Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới - Ảnh 1.

Nhiệt độ ở châu Âu đã tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong 30 năm qua. Ảnh tư liệu: AFP

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những người dễ bị tổn thương nhất và các quốc gia nghèo nhất thế giới, những người đã đóng góp rất ít vào việc phát thải nhiên liệu hóa thạch làm tăng nhiệt độ.

Nhưng các tác động ngày càng trở nên nghiêm trọng trên khắp thế giới, với các khu vực ở bán cầu bắc và xung quanh các cực đang chứng kiến sự nóng lên đặc biệt nhanh chóng.

Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cho biết, ở châu Âu, nhiệt độ cao "làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán nghiêm trọng và lan rộng, gây ra các vụ cháy rừng dữ dội dẫn đến khu vực bị cháy lớn thứ hai được ghi nhận và dẫn đến hàng nghìn ca tử vong liên quan đến nhiệt".

Nhiệt độ trên khắp lục địa đã tăng 1,5 độ C trong 30 năm, từ 1991 đến 2021, theo báo cáo, Tình trạng Khí hậu ở Châu Âu 2022.

Báo cáo cho biết nắng nóng gay gắt đã khiến hơn 16.000 người thiệt mạng vào năm ngoái, trong khi lũ lụt và bão gây ra phần lớn thiệt hại 2 tỷ USD do thời tiết và khí hậu khắc nghiệt.

Giám đốc Copernicus, Carlo Buontempo, cho biết trong báo cáo: "Thật không may, điều này không thể được coi là sự cố xảy ra một lần hoặc một điều kỳ lạ của khí hậu".

"Hiểu biết hiện tại của chúng tôi về hệ thống khí hậu và sự phát triển của nó cho chúng tôi biết rằng những loại sự kiện này là một phần của mô hình sẽ khiến căng thẳng nhiệt cực đoan xảy ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn trên toàn khu vực".

(Nguồn: AFP)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement