Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Châu Âu có thể thu 250 tỷ USD mỗi năm nếu đánh thuế nhà giàu

Chính sách - Hạ tầng

23/10/2023 07:27

Nếu bị đánh thuế, số tiền này sẽ chỉ tương đương 2% trong số gần 13.000 tỷ USD tài sản thuộc sở hữu của 2.700 tỷ phú thế giới.

Các chính phủ nên mở một mặt trận mới trong cuộc trấn áp quốc tế về trốn thuế với mức thuế tối thiểu toàn cầu đối với các tỷ phú, có thể thu về 250 tỷ USD hàng năm, Cơ quan quan sát thuế EU cho biết hôm thứ Hai (23/10).

Nhóm nghiên cứu tại Trường Kinh tế Paris cho biết, nếu bị đánh thuế, số tiền này sẽ chỉ tương đương 2% trong số gần 13 nghìn tỷ USD tài sản thuộc sở hữu của 2.700 tỷ phú trên toàn cầu.

Nhóm này cho biết trong Báo cáo trốn thuế toàn cầu năm 2024, hiện nay thuế cá nhân thực tế của các tỷ phú thường thấp hơn nhiều so với những gì những người nộp thuế có phương tiện khiêm tốn hơn khác phải trả vì họ có thể gửi tài sản vào các công ty vỏ bọc để che chở họ khỏi thuế thu nhập.

"Theo quan điểm của chúng tôi, điều này khó có thể biện minh vì nó có nguy cơ làm suy yếu tính bền vững của hệ thống thuế và khả năng chấp nhận thuế của xã hội", giám đốc cơ quan giám sát Gabriel Zucman nói.

Cơ quan quan sát ước tính thuế cá nhân của các tỷ phú ở Mỹ được ước tính là gần 0,5% và thấp tới mức bằng 0 ở Pháp, nơi có mức thuế cao.

Châu Âu có thể thu 250 tỷ USD mỗi năm nếu đánh thuế nhà giàu- Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Bất bình đẳng giàu nghèo ngày càng gia tăng ở một số quốc gia đang thúc đẩy lời kêu gọi những công dân giàu nhất phải chịu nhiều gánh nặng thuế hơn khi tài chính công gặp khó khăn trong việc đối phó với dân số già đi, nhu cầu tài chính khổng lồ cho quá trình chuyển đổi khí hậu và khoản nợ di sản do Covid-19 để lại.

Ngân sách năm 2024 của Tổng thống Mỹ Joe Biden bao gồm các kế hoạch đánh thuế tối thiểu 25% đối với 0,01% những người giàu nhất, nhưng đề xuất đó đã thất bại khi các nhà lập pháp ở Washington bận tâm với các mối đe dọa đóng cửa chính phủ và thời hạn cấp vốn sắp đến.

Mặc dù nỗ lực phối hợp quốc tế nhằm đánh thuế các tỷ phú có thể mất nhiều năm, nhưng cơ quan giám sát đã chỉ ra ví dụ về sự thành công của các chính phủ trong việc chấm dứt bí mật ngân hàng và giảm cơ hội cho các công ty đa quốc gia chuyển lợi nhuận sang các nước có thuế thấp.

Cơ quan này ước tính, việc ra mắt tính năng chia sẻ thông tin tài khoản tự động vào năm 2018 đã làm giảm lượng tài sản nắm giữ ở các thiên đường thuế ở nước ngoài xuống gấp ba lần.

Một thỏa thuận năm 2021 giữa 140 quốc gia sẽ hạn chế phạm vi giảm thuế của các công ty đa quốc gia bằng cách đặt lợi nhuận ở các quốc gia có mức thuế thấp bằng cách đặt ra mức sàn toàn cầu là 15% đối với thuế doanh nghiệp từ năm tới.

"Điều mà nhiều người nghĩ là không thể, giờ đây chúng tôi biết thực sự có thể thực hiện được". "Bước hợp lý tiếp theo là áp dụng logic đó cho các tỷ phú, chứ không chỉ cho các công ty đa quốc gia", ông Zucman nói.

Trong trường hợp không có sự thúc đẩy quốc tế rộng rãi về mức thuế tối thiểu đối với các tỷ phú, ông Zucman cho biết một "liên minh gồm các quốc gia sẵn sàng" có thể đơn phương dẫn đường.

Báo cáo cho biết, mặc dù việc chấm dứt bí mật ngân hàng và thuế tối thiểu dành cho doanh nghiệp đã chấm dứt sự cạnh tranh kéo dài hàng thập kỷ giữa các quốc gia về thuế suất, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội để giảm hóa đơn thuế.

Ví dụ, người giàu ngày càng đầu tư tài sản vào bất động sản thay vì tài khoản ở nước ngoài trong khi các công ty có thể khai thác lỗ hổng trong mức thuế doanh nghiệp tối thiểu 15%.

Trong khi đó, các chính phủ đang ngày càng cạnh tranh để giành được đầu tư thông qua trợ cấp mặc dù điều đó ít gây hại cho cơ sở thuế của họ hơn là chỉ cạnh tranh bằng mức thuế suất thấp, cơ quan giám sát cho biết.

(Nguồn: Reuters)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement