Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

CEO PwC Australia từ chức sau bê bối rò rỉ tài liệu thuế

Doanh nhân

09/05/2023 07:59

PricewaterhouseCoopers (PwC) cho biết Giám đốc điều hành doanh nghiệp tại Australia của họ đã từ chức ngay lập tức sau khi kiểm toán viên bị lôi kéo vào một vụ bê bối liên quan đến việc rò rỉ các kế hoạch thuế bí mật của chính phủ.

Ông Tom Seymour đã từ chức, PwC cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 8/5, và công ty đã chỉ định nhà lãnh đạo đảm bảo của mình, ông Kristin Stubbins làm quyền Giám đốc điều hành trong khi tìm người thay thế.

"Chúng tôi cam kết học hỏi từ những sai lầm của mình, lắng nghe các bên liên quan và nâng cao văn hóa của chúng tôi để xây dựng lòng tin và sự minh bạch mạnh mẽ hơn", ông Stubbins nói.

PwC Australia đã phải chịu áp lực nặng nề trong năm nay sau khi truyền thông địa phương đưa tin một đối tác cũ đã bị hội đồng hành nghề thuế của nước này cấm vì chia sẻ các kế hoạch thuế của chính phủ với các nhân viên khác tại công ty.

CEO PwC Australia từ chức sau bê bối rò rỉ tài liệu thuế - Ảnh 1.

Logo của Price Waterhouse Coopers được nhìn thấy tại văn phòng ở Berlin, Đức, ngày 20/9/2019. Ảnh: Reuters

Tạp chí Tài chính Australia (AFR) đưa tin Seymour tuần trước đã đưa ra một tuyên bố nói rằng ông là một trong những đối tác đã nhận được các chi tiết nhạy cảm. Người phát ngôn của PwC nói với Reuters rằng thông tin đó là chính xác.

Những tiết lộ đã thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ từ chính phủ liên bang Australia, một khách hàng lớn của PwC, với Thủ quỹ Jim Chalmers mô tả đó là một "sự vi phạm lòng tin gây sốc". Một số nhà lập pháp đã kêu gọi cấm hoàn toàn kiểm toán viên nhận thêm hợp đồng của chính phủ.

Ông Chalmers cho biết: "Việc tiết lộ thông tin bí mật để kiếm tiền không phù hợp với thiện chí mà chúng tôi muốn thấy khi tư vấn cho doanh nghiệp về những thay đổi, cho dù đó là thay đổi về thuế hay những thay đổi khác".

Theo AFR, PwC đã nhận được 537 triệu đô la Úc (364 triệu USD ) trong các hợp đồng của chính phủ liên bang trong hai năm qua, trong khi một cuộc kiểm toán gần đây cho thấy chính phủ đã chi gần 21 tỷ đô la Úc cho các chuyên gia tư vấn bên ngoài trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022 .

(Nguồn: Reuters)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement