Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Central Park Tower trở thành tòa nhà dân cư cao nhất thế giới

Reviews dự án mới

18/09/2019 07:48

Central Park Tower trở thành tòa nhà dân cư cao nhất thế giới với 1.550 feet (472m), sự bổ sung mới nhất cho phố tỷ phú của Manhattan.

Extell Development Company, một nhà phát triển bất động sản dịch vụ trọn gói, thương mại và khách sạn, hôm nay thông báo rằng Central Park Tower dẫn đầu, ở độ cao 1.550 feet, sẽ làtòa nhà dân cư cao nhất thế giới.

Nằm trên con phố West 57, dọc theo hành lang được gọi là "phốtỷ phú", Central Park Tower là tòa nhà chọc trời ở New York, cung cấp tầm nhìn vô tận, kiến trúc tinh tế, bố cục trang nhã và dịch vụ tốt chưa từng có.

Tòa nhà Central Park Tower. 
Tòa nhà Central Park Tower. 

"Tháp công viên trung tâm là đỉnh cao của sự phát triển ở New York và trên toàn thế giới", Gary Barnett, người sáng lập và chủ tịch của Extell Development Company cho biết. "Chúng tôi sẽ không thể mang tới mức độ thiết kế, chất lượng và dịch vụ này nếu không có sự đóng góp từ các kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thiết kế tài năng nhất thế giới."

Extell đi tiên phong trong việc phát triển phố tỷ phú của Manhattan với One57, căn hộ cao cấp đầu tiên trên phố West 57th. Với việc đứng đầu tòa nhà Central Park, Extell củng cố vị trí là nhà phát triển hàng đầu dọc theo hành lang.

Central Park Tower trở thành tòa nhà dân cư cao nhất thế giới. 
Central Park Tower trở thành tòa nhà dân cư cao nhất thế giới. 

Được thiết kế bởi công ty kiến trúc hàng đầu Adrian Smith  Gordon Gill Architecture (AS GG), một công ty cam kết thiết kế kiến trúc hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và nổi bật. Mặt tiền tuyệt đẹp của Central Park Tower có các yếu tố kết hợp của kính, thép không gỉ được hoàn thiện bằng satin và các chi tiết dọc và ngang bắt mắt làm nổi bật sự tương tác giữa kết cấu và ánh sáng.

Ở độ cao 300 feet từ đường phố, tháp đúc hẫng về phía đông, tạo ra cảnh quan Công viên Trung tâm cho tất cả các khu dân cư hướng về phía bắc.

Tòa nhà cao chọc trời. 
Tòa nhà cao chọc trời. 

Nội thất nhà ở lớn được thiết kế bởi Rottet Studio, có các dự án bao gồm khách sạn St. Regis ở Aspen và khách sạn Loews Regency ở New York. Mức độ chi tiết thương hiệu và kết thúc tùy chỉnh độc đáo của Rottet Studio trên khắp Central Park Tower tạo ra một môi trường rất tinh vi.

179 căn hộ với 2 đến 8 phòng ngủ cực kỳ sang trọng bắt đầu từ tầng 32 của tòa nhà và có diện tích từ 1.435 feet vuông đến hơn 17.500 feet vuông.

Nằm trong tòa tháp dân cư cao nhất từng được xây dựng sẽ là một trong những câu lạc bộ tư nhân độc quyền nhất thế giới, Central Park Club. Câu lạc bộ sẽ cung cấp khoảng 50.000 feet vuông các tiện nghi sang trọng được quản lý kỹ lưỡng trải rộng trên ba tầng, mỗi địa điểm cung cấp trải nghiệm độc đáo được bổ sung bởi dịch vụ năm sao.

Tòa nhà dự kiến xây xong vào năm 2020.
Tòa nhà dự kiến xây xong vào năm 2020.

Tại trung tâm của Central Park Tower, sẽ là cửa hàng bách hóa toàn tuyến đầu tiên của Nordstrom. Cửa hàng bảy tầng rộng khoảng 300.000 mét vuông này đại diện cho tuyên bố lớn nhất của công ty đối với thương hiệu của mình và là đỉnh cao của một cuộc tìm kiếm 25 năm cho trang web hoàn hảo để mở một cửa hàng hàng đầu ở New York.

Đây là khoản đầu tư dự án lớn nhất của Nordstrom trong lịch sử hơn 100 năm. Cửa hàng sẽ mở cửa cho công chúng vào ngày 24/10/2019.

Tòa nhà là của tỷ phú của Manhattan. 
Tòa nhà là của tỷ phú của Manhattan. 

Extell đang hợp tác phát triển Central Park Tower với SMI USA (SMI), công ty con của Thượng Hải, thuộc Hoa Kỳ, một công ty đầu tư cơ sở hạ tầng hàng đầu chịu trách nhiệm về tòa tháp Thượng Hải, tòa nhà cao thứ hai trên thế giới. Lendlease, một trong những công ty quản lý xây dựng, cơ sở hạ tầng, phát triển và xây dựng lớn nhất thế giới, từng là giám đốc xây dựng cho Central Park Tower.

Tòa nhà dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Mức giá hiện tại ở Central Park Tower bắt đầu từ 6,9 triệu USD.

Extell Development Company là một nhà phát triển bất động sản nổi tiếng trên toàn quốc về các khu dân cư, thương mại, bán lẻ, khách sạn và tổ hợp, hoạt động chủ yếu ở Manhattan và các thành phố hàng đầu khác ở Mỹ. Phối hợp với các kiến trúc sư đẳng cấp thế giới và các chuyên gia thiết kế, Extell tạo ra các đặc tính được phân biệt bởi thiết kế tinh xảo, các sơ đồ sàn duyên dáng và các tiện nghi hạng nhất.

Các dự án hiện tại đang được phát triển bao gồm khu chung cư lớn nhất ở Lower Manhattan, One Manhattan Square, nằm ở rìa của cảng New York, cung cấp tầm nhìn ấn tượng ra mặt nước và thành phố và hơn 100.000 feet vuông tiện nghi; Brooklyn Point, được dự kiến sẽ là tòa nhà cao nhất ở Brooklyn khi hoàn thành;

The Kent tại 200 East 95th Street, một tòa nhà lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco với nội thất toát lên vẻ sang trọng cổ điển của Upper East Side; 1010 Park, một bộ sưu tập riêng biệt gồm 11 căn hộ chung cư cao cấp và 2 tầng sang trọng;

và 70 Charlton, khu dân cư cao cấp đầu tiên nằm ở Quảng trường Hudson, một vùng đất bên trong West SoHo. Extell cũng đã phục hồi và cập nhật một số tác phẩm kinh điển trong các khu phố mang tính bước ngoặt, bao gồm cả khách sạn Stanhope trước đây tại 995 Fifth Avenue và The Belnord, một tòa nhà mang tính bước ngoặt trên Upper West Side.

VIÊN VIÊN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement