Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

CEBR: Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2032

Kinh tế thế giới

28/12/2023 08:55

Ấn Độ, nổi lên là siêu cường thứ ba và "cuối cùng là siêu cường kinh tế lớn nhất", được dự báo sẽ có GDP "lớn hơn 90% so với Trung Quốc và lớn hơn 30% so với Mỹ" vào năm 2100, CEBR cho biết trong báo cáo.

Ấn Độ dự kiến trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2032 và cuối cùng sẽ vượt qua Trung Quốc và Mỹ để trở thành "siêu cường kinh tế lớn nhất thế giới" vào cuối thế kỷ này, theo báo cáo do Trung tâm Kinh tế và Nghiên cứu công bố. Nghiên cứu kinh doanh (CEBR) vào ngày 27/12.

Ấn Độ sẽ duy trì "tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ", trung bình 6,5% từ năm 2024 đến năm 2028, CEBR tuyên bố trong báo cáo "Bảng Liên đoàn Kinh tế Thế giới 2024".

Điều này sẽ dẫn đến việc nước này vượt qua Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư vào năm 2027 và vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba vào năm 2032.

"Các động lực chính bao gồm dân số đông và trẻ của Ấn Độ, tầng lớp trung lưu đang phát triển, khu vực kinh doanh năng động và sự hội nhập kinh tế toàn cầu ngày càng tăng", báo cáo cho thấy.

Tuy nhiên, CEBR cũng đưa ra cảnh báo đối với Ấn Độ khi nói rằng nước này phải giải quyết các thách thức như "giảm nghèo, bất bình đẳng, cải thiện vốn nhân lực và cơ sở hạ tầng cũng như tính bền vững của môi trường".

CEBR: Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2032- Ảnh 1.

CEBR cho biết Ấn Độ sẽ vượt Đức trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 vào năm 2027.

Báo cáo cho biết, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng đối với Ấn Độ, khi tổ chức cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ định hình quỹ đạo chính trị của quốc gia trong 5 năm tới.

Báo cáo cũng lưu ý thêm rằng kết quả bầu cử sẽ tác động đáng kể đến chính sách đối nội và đối ngoại của Ấn Độ, cũng như mối quan hệ của nước này với các nước láng giềng và các cường quốc toàn cầu.

"Siêu cường kinh tế lớn nhất"

Ấn Độ, nổi lên là siêu cường thứ ba và "cuối cùng là siêu cường kinh tế lớn nhất", được dự đoán sẽ có GDP "lớn hơn 90% so với Trung Quốc và lớn hơn 30% so với Mỹ vào cuối thế kỷ này", CEBR nêu trong báo cáo của mình.

Trung Quốc, quốc gia đã đạt được vị trí nền kinh tế lớn nhất xét về sức mua trong năm 2017, có thể giữ vị trí dẫn đầu trong hơn 20 năm, sau đó là khả năng phục hồi của Mỹ.

"Triong tương lai, Ấn Độ dự kiến sẽ vượt qua cả Trung Quốc và Mỹ sau năm 2080, dựa trên các ước tính và dự đoán về nhân khẩu học".

Theo báo cáo, những thay đổi về nhân khẩu học được dự đoán là đáng kể ở Trung Quốc, với dân số được dự báo sẽ giảm đáng kể xuống còn 590 triệu người vào năm 2100.

Báo cáo cho biết thêm rằng Mỹ dự kiến sẽ có GDP lớn hơn 45% so với Trung Quốc vào năm 2100.

Báo cáo nhấn mạnh, những lựa chọn mà Trung Quốc đưa ra để ứng phó với bối cảnh kinh tế đang thay đổi này "sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng không chỉ đối với Trung Quốc mà còn đối với cộng đồng toàn cầu".

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement