Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các tỷ phú mất gần 2.000 tỷ USD trong năm nay

Doanh nhân

26/12/2022 16:19

Năm nay là một năm tồi tệ đối với các vị tỷ phú. Sau khi "bỏ túi" thêm hàng nghìn tỷ USD trong năm 2020 và 2021, những người giàu nhất thế giới đã trải qua 12 tháng khó khăn khi thị trường chứng khoán rung chuyển và lạm phát tràn lan.

Theo Forbes ước tính, các tỷ phú trên thế giới đã mất tổng cộng 1.900 tỷ USD trong năm nay. Tính đến này 9/12, tổng tài sản của các tỷ phú đã giảm từ mức 13.800 tỷ USD hồi đầu năm xuống còn 11.900 tỷ USD. 

Số lượng tỷ phú cũng giảm từ 2.671 người xuống còn 2.523 người vì cú "ngã ngựa" của những nhân vật như Sam Bankman-Fried - CEO sàn tiền ảo FTX, ngôi sao Kanye West và RJ Scaringe - nhà sáng lập hãng xe điện Rivian.

Công nghệ là lĩnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tổng cộng hơn 1.000 tỷ USD đã "bốc hơi" khỏi túi của 300 vị tỷ phú công nghệ.

Sau hai năm bùng nổ khi đại dịch tràn lan và các nhà đầu tư quá háo hức đã đẩy giá cổ phiếu công nghệ và định giá khởi nghiệp lên cao, nhưng rồi mọi thứ đã lao dốc mất kiểm soát. 

Các tỷ phú trên hành tinh lỗ gần 2 nghìn tỷ USD trong năm nay - Ảnh 1.

Các tỷ phú nổi tiếng không tránh khỏi thua lỗ nặng nề trong tình hình hình kinh tế hỗn loạn.

Các công ty đang cắt giảm chi phí, sa thải công nhân và ngừng IPO (ngừng chào bán cổ phiếu công khai). Cổ phiếu của Amazon đã giảm gần 50%, khiến giá trị tài sản ròng của nhà sáng lập Jeff Bezos giảm hơn 80 tỷ USD. Cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google, giảm 36%, lấy đi hơn 40 tỷ USD từ tài sản của mỗi người đồng sáng lập Larry Page và Sergey Brin. 

Trong khi đó, cổ phiếu Microsoft giảm 27%, làm ảnh hưởng đến "túi tiền" của nhà đồng sáng lập Bill Gates và cựu CEO Steve Ballmer. Ông chủ của Facebook, Mark Zuckerberg cũng bị tổn thất khoảng 78 tỷ USD trong năm nay do cổ phiếu của Meta giảm 66%.

Cho đến nay, người thua lỗ nhiều nhất trong năm 2022 là Elon Musk, người được Forbes xếp vào nhóm tỷ phú ô tô vì phần lớn tài sản ròng của ông bắt nguồn từ nhà sản xuất xe điện Tesla. 

Tuy nhiên, nhân vật bị thua lỗ nhiều nhất trong năm nay là Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla. Giá cổ phiếu Tesla đã giảm 60% kể từ đầu năm. Một phần nguyên nhân của sự sụt giảm là do giới đầu tư lo ngại về việc vị tỷ phú này đang tiêu tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc cho nền tảng Twitter.

Theo tính toán của Forbes, CEO của Tesla đã mất 115 tỷ USD trong 12 tháng qua. Giá trị tài sản liên tục sụt giảm khiến Musk mất vị trí "người giàu nhất hành tinh" vào tay tỷ phú hàng xa xỉ Bernard Arnault.

Các tỷ phú trên hành tinh lỗ gần 2 nghìn tỷ USD trong năm nay - Ảnh 2.

Trong khi các tỷ phú trên thế giới sa sút tài sản, Tỷ phú Gautam Adani vẫn giữ được vị trí của mình trong danh sách tỷ phú phú trên thế giới.

Các tỷ phú của Mỹ chịu ảnh hưởng lớn nhất trong năm nay. Giá trị tài sản của nhóm này đã sụt giảm khoảng 660 tỷ USD. Ngoài Elon Musk và các tỷ phú công nghệ, nhiều doanh nhân đã chứng kiến tài sản "tan thành mây khói" nhà sáng lập Nike - Phil Knight (mất 18,3 tỷ USD), ông chủ cũ của Estee - Lauder Leonard Lauder (mất 9,8 tỷ USD) và nhà sáng lập Rocket Mortgage - Dan Gilbert (mất8,1 USD).

Trung Quốc, quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức của COVID-19, các cuộc biểu tình trong nước và nhu cầu toàn cầu sụt giảm, cũng không khá hơn là bao. Tài sản của các tỷ phú nước này đã hụt tổng cộng 620 tỷ USD. Những nhân vật chịu tổn thất lớn nhất là nhà đồng sáng lập Alibaba - Jack Ma (mất 13,1 tỷ USD), Chủ tịch tập đoàn bất động sản Country Garden - Yang Huiyan (mất 11,6 tỷ USD) và ông trùm nước đóng chai Zhong Shanshan (mất 11,3 tỷ USD).

Trong khi đó, cuộc chiến với Ukraina tiếp tục ảnh hưởng đến những người giàu nhất nước Nga, những người bị trừng phạt và nền kinh tế đang gặp khó khăn, dẫn đến tổng tài sản ròng của các tỷ phú quốc gia này ước tính giảm 150 tỷ USD.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều gương mặt gặp may mắn trong năm nay như nhà đầu tư Todd Boehly và nhà thiết kế Tom Ford. Năm nay cũng một năm "lên hương" với một số tỷ phú. Colin Zheng Huang, ông chủ của nền tảng thương mại điện tử Pinduoduo đã có thêm 11,1 tỷ USD. Low Tuck Kwong, người được mệnh danh là vua than của Indonesia đã tích lũy thêm 16 tỷ USD vào khối tài sản của mình.

Đặc biệt là tỷ phú Gautam Adani người sở hữu tập đoàn Tập đoàn Adani tại Ấn Độ. Ông đã kiếm được 55,1 tỷ USD trong năm 2022 nhờ hoạt động kinh doanh trong cảng, sân bay, sản xuất điện, năng lượng xanh và bất động sản. Khởi đầu năm 2023, với khối tài sản 133,9 tỷ USD, Gautam Adani dự kiến sẽ trở thành người giàu thứ 3 hành tinh, xếp sau tỷ phú Elon Musk.

(Nguồn: Forbes)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement