Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc săn lùng dầu để bổ sung dự trữ

Các nhà lọc dầu Trung Quốc đang tích cực đặt hàng dầu thô giao vào tháng 3 và tháng 4 để bổ sung dự trữ, chốt giá tương đối thấp và dự đoán nhu cầu mạnh hơn trong nửa cuối năm 2024.

Bất chấp căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, giá dầu Brent tương lai chuẩn toàn cầu vẫn ở mức dưới 80 USD/thùng kể từ tháng 12. Bắc Kinh đã ban hành hạn ngạch mới về nhập khẩu dầu thô và xuất khẩu nhiên liệu cho các nhà máy lọc dầu, cho phép tăng cường mua hàng và vận hành các nhà máy. 

Nhu cầu mạnh mẽ từ nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới đang củng cố phí bảo hiểm giao ngay cho xuất khẩu dầu thô Trung Đông, ngay cả khi các nhà máy lọc dầu châu Á lên kế hoạch bảo trì theo mùa trong quý 2 thường làm giảm nhu cầu dầu của khu vực.

Nhà phân tích Viktor Katona của Kpler cho biết: "Sẽ có một đợt tăng dự trữ trong quý 1 và quý 2 để chuẩn bị cho mùa hè", lặp lại xu hướng mà các nhà lọc dầu Trung Quốc đã thấy vào năm 2023.

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc săn lùng dầu để bổ sung dự trữ- Ảnh 1.

Các tàu chở dầu được nhìn thấy tại nhà ga của kho dầu Sinopec Yaogang ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Trung Quốc đã mua khối lượng kỷ lục vào năm ngoái để xây dựng kho dự trữ dầu lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1 tỷ thùng. Các nhà máy lọc dầu bắt đầu giảm tồn kho từ cuối tháng 7, giúp Trung Quốc vượt qua đợt tăng giá do việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của quốc gia OPEC là Ả Rập Saudi vào năm ngoái.

Dự trữ dầu thô của Trung Quốc giảm xuống 933-951 triệu thùng trong tuần trước, dữ liệu do các công ty phân tích Vortexa và Kpler tổng hợp cho thấy, sau khi các nhà máy lọc dầu tăng cường chế biến dầu thô trong quý 4.

Một nhà kinh doanh dầu mỏ Trung Quốc cho biết: "Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc do Unipec dẫn đầu, đang tăng tốc nhanh chóng trong tháng này. Họ thu mua dầu từ khắp nơi trên thế giới, ngoại trừ Mỹ do giá cước vận chuyển cao".

Unipec đang đặt hàng nhiều dầu thô Brazil và Trung Đông trong tháng 1 hơn so với hai tháng trước đó, một nhà kinh doanh dầu mỏ khác cho biết, mặc dù các thương nhân cho biết rất khó để định lượng lượng mua hàng của họ.

Trong tháng 1, các thương nhân đang đặt hàng dầu thô để giao vào tháng 3 và tháng 4 tới Trung Quốc.

Nhà phân tích Emma Li của Vortexa cho biết tồn kho của Sinopec đã giảm xuống dưới 300 triệu thùng vào tuần trước, so với mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 350 triệu thùng vào giữa tháng 6 năm 2022.

"Nếu tốc độ giảm tồn kho hiện tại tiếp tục, lượng hàng tồn kho của Sinopec được dự đoán sẽ đạt mức thấp nhất trong hai năm vào tháng 3", Li cho hay. 

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc săn lùng dầu để bổ sung dự trữ- Ảnh 2.

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc được cho là đang chuyển từ rút dầu sang tích trữ dầu.

Trong khi đó, các lô hàng xuất khẩu vào tháng 2 của Angola hầu hết đã được bán hết sang Trung Quốc, do doanh số bán dầu tăng trở lại khắp châu Á. 

Phí bảo hiểm giao ngay đối với dầu thô Trung Đông chuẩn Dubai, Oman và Murban đã tăng trở lại khoảng 1 USD/thùng theo báo giá của Dubai, tăng từ mức thấp nhất trong 38 tháng là dưới 50 cent/thùng trong tháng 12, được củng cố bởi những lo ngại về gián đoạn thương mại và nguồn cung mạnh mẽ do căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ.

Các nhà máy lọc dầu nhà nước Trung Quốc cũng đã tăng sản lượng và xuất khẩu các sản phẩm đã lọc sau khi nhận được hạn ngạch mới.

Nhà kinh doanh dầu Trung Quốc cho biết: "Thật khó để nói về bức tranh nhu cầu trong những tháng tới, nhưng ít nhất nó sẽ tốt hơn hiện tại. Giá dầu hiện tại vẫn nằm trong vùng an toàn của chúng tôi". 

(Nguồn: Reuters)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement