Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các ngân hàng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc đồng loạt hạ lãi suất thế chấp và tiền gửi

Ngân hàng

30/08/2023 07:38

Ngày 29/8, Trung Quốc có thể sẽ đưa ra thông báo rằng các ngân hàng quốc doanh nước này sẽ hạ lãi suất đối với phần lớn trong số 38,6 nghìn tỷ NDT (5.300 tỷ USD) các khoản thế chấp hiện có. Quyết định này sẽ chỉ có hiệu lực đối với những người mua nhà lần đầu, theo Bloomberg.

Những ngân hàng cho vay như Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCBC) dự kiến cuối tuần này cũng hạ lãi suất tiền gửi lần thứ 3 trong năm nay.

Theo đó, động thái này sẽ bước đi mới nhất mà Bắc Kinh triển khai, trong bối cảnh giới chức nước này đang nỗ lực thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng, thu hút thêm dòng vốn vào thị trường chứng khoán và giảm bớt áp lực cho người đi vay.

Mặc dù cổ phiếu Trung Quốc tăng giá khi giao dịch ở nước ngoài, nhưng vẫn chưa rõ liệu những động thái này có đủ để khơi dậy sự hồi sinh bền vững trong niềm tin của nhà đầu tư hay không. 

Các nhà chức trách cho đến nay vẫn tránh các biện pháp kích thích rộng hơn bất chấp cuộc khủng hoảng tài sản ngày càng sâu sắc và áp lực giảm phát ngày càng gia tăng khiến mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% của chính phủ gặp rủi ro.

Các ngân hàng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc đồng loạt hạ lãi suất thế chấp và tiền gửi - Ảnh 1.

Danh sách căn hộ để bán ở Thượng Hải. Ảnh: Bloomberg

 "Đây là một bước chính sách gia tăng, không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi vì niềm tin của người dân vẫn còn thấp", Larry Hu , người đứng đầu bộ phận kinh tế Trung Quốc tại Macquarie Group Ltd cho biết, ông nói thêm rằng: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy việc nới lỏng tài sản sẽ diễn ra trong những tuần tới".

Việc hạ lãi suất thế chấp vốn được thị trường Trung Quốc rất kỳ vọng, sau khi PBOC hồi tháng 7 đã phát tín hiệu về động thái này. Các nhà đầu tư cũng lo ngại về rủi ro từ cuộc suy thoái kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, nhất là gần đây sau khi một ngân hàng "ngầm" đứng trước nguy cơ vỡ nợ.

Chính phủ Trung Quốc đã thận trọng trong việc đưa ra các biện pháp kích thích quy mô lớn. Thay vào đó, giới chức nước này thực hiện những động thái có mục tiêu để vực dậy chi tiêu hộ gia đình. Sau khi hạ lãi suất chuẩn và đưa chi phí đi vay thế chấp trung bình xuống mức thấp kỷ lục, hầu hết các hộ gia đình vẫn chưa được hưởng lợi, vì phải đến năm sau các ngân hàng mới định giá lại các khoản vay.

Các nhà phân tích của JPMorgan ước tính, mức lãi suất hàng năm đối với các khoản thế chấp mới là 4,18%, thấp hơn khoảng 60 điểm cơ bản so với dư nợ hiện có. Điều đó đã thúc đẩy một số người tiêu dùng đi vay ngắn hạn để trả sớm các khoản thế chấp.

Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý ngân hàng Trung Quốc, hơn 90% các khoản thế chấp chưa thanh toán của Trung Quốc được sử dụng cho các ngôi nhà mua lần đầu, tính đến tháng 7/2021. Năm 2022, hơn 80% các khoản cho vay mua nhà mới là của những người mua nhà lần đầu.

Các nhà phân tích của Citigroup cho biết trong báo cáo hồi tháng 8, nỗ lực mới nhất của Trung Quốc lại làm dấy lên lo ngại về gánh nặng của các ngân hàng trong việc hỗ trợ nền kinh tế cả nước và đối mặt với rủi ro lợi nhuận sụt giảm.

Nguồn tin thân cận cho hay, để giảm bớt áp lực, các ngân hàng quốc doanh lớn có thể hạ lãi suất tiền gửi bằng đồng NDT đối với các nhóm kỳ hạn chính từ 5-20 điểm cơ bản. Các cơ quan quản lý đã phê duyệt kế hoạch này và có thể sẽ đưa ra thông báo vào ngày 1/9.

Lĩnh vực tài chính của Trung Quốc đang phải vật lộn với tình trạng vỡ nợ ngày càng gia tăng tại các ngân hàng ngầm, điều này đã gây ra một làn sóng lo lắng mới về những căng thẳng tiềm ẩn và khả năng lan tỏa sang các tổ chức cho vay thuộc sở hữu nhà nước. 

Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rủi ro ngày càng tăng liên quan đến các phương tiện tài trợ của chính quyền địa phương đang gánh nặng nợ nần, trong đó Goldman Sachs Group Inc. cho biết việc các ngân hàng gặp rủi ro có thể làm suy yếu vị thế vốn của họ và dẫn đến tỷ lệ chi trả cổ tức thấp hơn.

Để ổn định thị trường tài chính, PBOC vẫn duy trì lãi suất chủ chốt và chỉ thực hiện các đợt hạ lãi suất quy mô nhỏ. Điều này có thể giúp tăng nguồn cung tiền mà không gây áp lực lớn đối với biên lợi nhuận của các ngân hàng. 

Trong một động thái bất ngờ, PBOC hồi đầu tháng này đã hạ lãi suất mạnh nhất trong 3 năm đối với các khoản vay 1 năm.

Tính đến tháng 6, 100 trong số 343 thành phố của Trung Quốc đã hạ lãi suất thế chấp đối với các khoản vay mua nhà mới hoặc loại bỏ mức lãi suất tối thiểu bắt buộc. 

Theo đó, lãi suất thế chấp trung bình ở nước này là 4,11% trong tháng 6, thấp hơn 0,51 điểm phần trăm so với 1 năm trước.

Theo JPMorgan, trong một kịch bản, giả định toàn bộ sổ cho vay thế chấp được tái cấp vốn với lãi suất giảm 60 điểm cơ bản, thu nhập tại ngân hàng Trung Quốc trong năm tới sẽ bị cắt giảm 8%, với biên lãi ròng thu hẹp 7 điểm cơ bản. Ngân hàng Mỹ kỳ vọng rằng khoảng 50% chủ sở hữu thế chấp có khả năng tái cấp vốn và phần lớn tác động đến thu nhập của ngân hàng sẽ là trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Zhongtai Securities, lần gần đây nhất Bắc Kinh thực hiện động thái tương tự là đầu năm 2009. Khi đó, một số ngân hàng quốc doanh đã hạ lãi suất cho những người đi vay đủ điều kiện ở một số khu vực nhất định nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

(Nguồn: Bloomberg)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement