Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Big Tech của Mỹ chuẩn bị đối mặt với đạo luật mới của EU

Báo cáo phân tích

05/09/2023 10:22

Big Tech Mỹ đang sắp phải đối mặt với sự giám sát pháp lý chưa từng có khi Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA) của EU áp đặt các quy định mới về kiểm duyệt nội dung, tính minh bạch và quyền riêng tư của người dùng.

Đến ngày 6/9, các cơ quan quản lý chống độc quyền sẽ công bố danh sách các dịch vụ có thể bao gồm Google Search của Alphabet, App Store của Apple, thị trường của Amazon.com và Facebook của Meta Platforms, sẽ là mục tiêu của các quy tắc nhằm ngăn chặn các công ty hùng mạnh nhất phá hủy các thị trường mới trước đó. đã quá muộn để hành động.

Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số có hiệu lực vào đầu năm tới, sẽ áp đặt một chế độ cứng nhắc về những điều nên làm và không nên làm đối với các công ty trước đây đã để các cơ quan quản lý giám sát, bất chấp nhiều cuộc điều tra về các hành vi dẫn đến tiền phạt hàng tỷ euro. và các lệnh thuế.

Sẽ là bất hợp pháp nếu một số nền tảng ưu tiên dịch vụ của họ hơn dịch vụ của đối thủ. Họ sẽ bị cấm kết hợp dữ liệu cá nhân trên các dịch vụ khác nhau của mình, bị cấm sử dụng dữ liệu họ thu thập từ người bán bên thứ ba để cạnh tranh với họ và sẽ phải cho phép người dùng tải xuống ứng dụng từ nền tảng đối thủ.

Big Tech của Mỹ chuẩn bị đối mặt với đạo luật mới của EU - Ảnh 1.

Trung tâm Kỹ thuật Châu Âu của Google ở Zurich, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Nhưng nền tảng đã được đặt ra để một số công ty có thể tranh chấp với EU tại chính các tòa án đã xét xử những thách thức trong nhiều năm sau đó hoặc sau thực tế, việc thực thi chống độc quyền.

Alexandre de Streel, giám đốc học thuật của chương trình nghiên cứu kỹ thuật số tại Trung tâm Quy định ở Châu Âu, một tổ chức nghiên cứu cho biết: "Có khả năng sẽ xảy ra kiện tụng". "Việc xác định các dịch vụ được bao trả không dễ dàng như mong đợi".

Trong cuộc họp giữa Apple và các thành viên nội các của giám đốc cạnh tranh EU Margrethe Vestager vào ngày 27/6, công ty đã cảnh báo về những thách thức trong việc tuân thủ các quy tắc, theo bản sao biên bản cuộc họp có được thông qua yêu cầu tự do thông tin. Công ty lưu ý những lo ngại về phạm vi dịch vụ của mình sẽ được bảo vệ và cách bảo vệ trải nghiệm của người dùng.

Trong một chuỗi email riêng biệt, các luật sư của Apple kêu gọi tổ chức thêm "các cuộc thảo luận thực chất" về việc tuân thủ DMA của họ từ tháng 9 trở đi.

Big Tech của Mỹ chuẩn bị đối mặt với đạo luật mới của EU - Ảnh 2.

Trụ sở chính của Meta Platforms, chủ sở hữu Facebook, tại Menlo Park, California. Ảnh: AFP

Ghi chú về cuộc họp giữa giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy và Vestager vào ngày 21/6 tiết lộ rằng công ty bày tỏ lo ngại về "các quy định chồng chéo và xung đột đến từ các cơ quan cạnh tranh quốc gia". Công ty đã thách thức danh hiệu của mình theo quy tắc cạnh tranh kỹ thuật số của chính Đức.

Giám đốc Meta Mark Zuckerberg cũng đã có cuộc hội đàm với Vestager để thảo luận về việc tuân thủ của công ty, diễn ra vào giữa tháng 6.

Đối với những công ty được xem là người gác cổng khác, Microsoft đã lập luận rằng công cụ tìm kiếm Bing của họ quá nhỏ để trở thành đối thủ cạnh tranh với Google để có thể đối mặt với các quy tắc. Bản thân Google có thể đặt câu hỏi về cách các dịch vụ tìm kiếm của họ tuân thủ các quy tắc mới, dựa trên nhận xét từ luật sư hàng đầu châu Âu của công ty gửi đến các cơ quan quản lý vào tháng 12.

Không có công ty Big Tech nào đưa ra bình luận ngay lập tức khi được hỏi về cách họ dự định tuân thủ luật pháp. Ủy ban châu Âu từ chối bình luận, theo Bloomberg.

Big Tech của Mỹ chuẩn bị đối mặt với đạo luật mới của EU - Ảnh 3.

Một du khách đăng ký tại trụ sở công ty Amazon ở Seattle, Washington. Ảnh: Getty Images

Sau thông báo của ủy ban trong tuần này, những nền tảng được liệt kê đó sẽ có 6 tháng để thiết kế lại dịch vụ của họ cho phù hợp với các quy tắc hoặc đưa ra các thách thức pháp lý đối với các quyết định chỉ định.

Nhưng theo Christophe Carugati, thành viên liên kết tại tổ chức tư vấn Bruegel về các vấn đề kỹ thuật số và cạnh tranh, mặc dù các nền tảng có thể muốn kiểm tra giới hạn của luật trước tòa nhưng chúng có thể không đạt được nhiều thành công.

"Khi nền tảng này đạt đến các ngưỡng cần thiết để nằm trong phạm vi, tôi không nghĩ họ sẽ có lý lẽ chính đáng", ông nói.

Hiện tại, các quy tắc chỉ áp dụng cho 19 nền tảng trực tuyến lớn nhất, đó là: AliExpress, Amazon Store, Apple App Store, Bing, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Search, Google Journal.

Các nền tảng trực tuyến và công cụ tìm kiếm nằm trong danh sách đều đang có hơn 45 triệu người dùng tại EU mỗi tháng (dân số châu Âu hiện tại là khoảng 747 triệu).

Tuy nhiên, danh sách này chưa phải là cuối cùng và có thể các nền tảng khác sẽ được thêm vào.

Từ giữa tháng 2/2024, bất kỳ doanh nghiệp nào cung cấp dịch vụ kỹ thuật số cho người châu Âu cũng phải tuân thủ DSA nhưng họ sẽ phải đối mặt với ít nghĩa vụ hơn so với các nền tảng lớn nhất và có thêm 6 tháng nữa trước khi phải chấp hành quy định mới.

(Nguồn: Bloomberg)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement