Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bất chấp chiến tranh, dân Ấn Độ vẫn bắt lấy cơ hội làm việc ở Israel

Việc làm

09/01/2024 20:27

Israel đang tuyển dụng ít nhất 40.000 công nhân Ấn Độ để giải quyết tình trạng thiếu lao động trầm trọng trong ngành xây dựng do xung đột. Nhiều người hy vọng làm việc ở Israel sẽ giúp họ có thể chu cấp cho gia đình và tin tưởng chính phủ sẽ đảm bảo an toàn cho mình.

Sống trong căn nhà lụp xụp cùng vợ và bốn đứa con ở Mathura, một thị trấn ở bang Uttar Pradesh phía bắc Ấn Độ, Birendar Singh mơ ước một ngày nào đó có được ngôi nhà riêng của mình.

Singh là một trong nhiều người ở Ấn Độ đã đăng ký làm việc ở Israel để tìm kiếm mức lương tốt hơn. Khi chuẩn bị cho cuộc hành trình dài sắp tới, anh vừa lo sợ nhưng vẫn cố gắng hy vọng vào một tương lai tươi sáng. 

"Tôi không sợ đến Israel nhưng tôi chỉ sợ nếu có điều gì không may xảy ra với mình thì gia đình bé nhỏ của tôi sẽ làm sao đây?", người thợ cơ khí nói. 

Khi chiến tranh Gaza nổ ra, chính phủ Israel đã bắt đầu quá trình tuyển dụng ít nhất 40.000 công nhân Ấn Độ để giải quyết tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng mà ngành xây dựng của nước này phải đối mặt, sau khi hủy bỏ giấy phép lao động của tất cả người Palestine sau cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas.

Theo báo cáo, có khoảng 80.000 công nhân Palestine trong ngành xây dựng của Israel đến từ Bờ Tây và 17.000 người khác từ Dải Gaza. Nhưng sau ngày tấn công định mệnh đó, tất cả đều mất quyền làm việc.

Bất chấp chiến tranh, dân Ấn Độ vẫn bắt lấy cơ hội làm việc ở Israel- Ảnh 1.

Birender Singh cùng vợ và bốn đứa con. Singh là một trong nhiều công nhân Ấn Độ đã đăng ký làm việc tại Israel. Ảnh: SCMP

Singh cho biết anh đã gấp rút nộp hồ sơ ngay khi nghe tin về cơ hội này vì coi đó là cách duy nhất để thoát nghèo và cho con cái mình được đến trường. "Tôi hầu như không thể nuôi sống gia đình mình. Làm sao tôi có thể trang trải chi phí học tập cho con tôi và xây nhà cho chúng?", anh nói. 

Israel đã cử một phái đoàn đến Ấn Độ vào tháng 11 để thiết lập quy trình tuyển dụng, việc này càng được đẩy nhanh hơn sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu vào tháng trước.

Tuần trước, chính quyền các bang Uttar Pradesh và Haryana đã bắt đầu quảng cáo để bắt đầu đợt tuyển dụng do Tập đoàn Phát triển Kỹ năng Quốc gia Ấn Độ giám sát.

Singh tin tưởng rằng chính phủ Ấn Độ có kế hoạch đảm bảo an toàn cho công dân của mình giữa lúc chiến tranh rối ren và những vụ ném bom chết người vẫn diễn ra hằng ngày. "Chính phủ sẽ không cử chúng tôi đi mà không cân nhắc đến an ninh của chúng tôi. Không chính phủ nào có thể đưa người của họ đến chết ở bất kỳ quốc gia nào khác", ông nói.

Còn với trường hợp của Dinesh Sharma, 32 tuổi, cho biết anh lo lắng về việc rời xa gia đình để đến Israel làm việc nhưng không thể bỏ qua cơ hội này. 

"Tôi hơi do dự một chút vì không biết tình hình ở đó thế nào. Nhưng để tìm kiếm một tươi lai tươi sáng hơn cho gia đình mình, tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro này", anh khẳng định, dù nét lo lắng còn thoáng qua trên khuôn mặt. 

Sharma, người làm công ở Mahroli, một ngôi làng ngoại ô Mathura ở Uttar Pradesh, kiếm được khoảng 10.000 rupee Ấn Độ (120 USD) mỗi tháng. Anh nuôi cha mẹ già, hai chị gái và một anh trai. "Làm sao một người có thể sống sót với mức thu nhập ít ỏi như vậy khi còn phải nuôi cả một gia đình?", Sharma thở dài. 

ML Pal, trợ lý ủy viên lao động ở Mathura, nói rằng họ đang mong đợi nhiều đơn đăng ký hơn nữa trong những ngày tới.

Ngoài vé máy bay đến Israel mà công nhân phải tự chi trả, Pal cho biết tất cả các chi phí khác sẽ do các công ty phía Israel đáp ứng. 

Đây là cơ hội tuyệt vời để tầng lớp lao động có được thu nhập tốt và thể hiện kỹ năng làm việc của người dân Ấn Độ. Bất kỳ ai, bất kể bản sắc tôn giáo nào, đều có thể nộp đơn xin việc. Tiêu chí tuyển dụng là ứng viên phải trong độ tuổi từ 21 - 45, có giấy tờ hợp lệ và có trình độ tiếng Anh cơ bản. 

Bất chấp chiến tranh, dân Ấn Độ vẫn bắt lấy cơ hội làm việc ở Israel- Ảnh 2.

Người Palestine kiểm tra tàn tích của một tòa nhà bị lực lượng Israel phá hủy ở Bờ Tây bị chiếm đóng vào tháng trước. Ảnh: AFP

Theo thông báo tuyển dụng, người lao động sẽ nhận được 125.000 rupee (1.500 USD) mỗi tháng cùng với khoản tiền thưởng 15.000 rupee (180 USD) khi quay trở lại Ấn Độ.

Tuy nhiên, không chỉ tầng lớp lao động mới muốn đến Israel làm việc. Những người Ấn Độ trẻ có trình độ học vấn cũng đang nộp đơn xin việc để theo đuổi thu nhập khá này. 

Krishna Veer Singh, một sinh viên tốt nghiệp 27 tuổi đang làm việc cho một công ty tư nhân ở Mumbai, cho biết anh đã phải vật lộn để gửi tiền về nhà khi sống ở một trong những thành phố đắt đỏ nhất Ấn Độ.

Singh cho biết sau khi trả tiền thuê nhà và các chi phí hàng ngày, anh chỉ có thể tằn tiện 14.000 rupee (168 USD) mỗi tháng. Vì vậy, anh chọn nộp đơn xin việc ở Israel và hy vọng sẽ dành dụm được khoản dư kha khá. 

Trong khi nhiều công nhân Ấn Độ vẫn sẵn sàng mạo hiểm tới Israel để có triển vọng tốt hơn, những người khác đã trở về nước vào tháng 10 sau khi xung đột nổ ra trong khu vực.

Kể từ ngày 11/10, chính phủ Ấn Độ đã thuê sáu chuyến bay để đưa công dân mắc kẹt ở quốc gia bị chiến tranh này về nước.

Bất chấp chiến tranh, dân Ấn Độ vẫn bắt lấy cơ hội làm việc ở Israel- Ảnh 3.

Dinesh Sharma bên ngoài ngôi nhà của mình. Ảnh: SCMP

Theo dữ liệu do Bộ Ngoại giao Ấn Độ và đại sứ quán nước này ở Tel Aviv cung cấp, tổng cộng 1.347 người Ấn Độ đã được hồi hương từ Israel.

Số liệu của Bộ cho thấy có khoảng 18.000 công dân Ấn Độ ở Israel, chủ yếu làm các công việc như chăm sóc người già, buôn bán kim cương, chuyên gia công nghệ và sinh viên.

Tại Haryana, bang cạnh Uttar Pradesh, gần 3.000 người đã nộp đơn xin việc ở Israel thông qua công ty thuộc khu vực công của chính quyền địa phương. 

Các vị trí tuyển dụng được nhà nước quảng cáo bao gồm 3.000 vị trí cho thợ mộc và thợ sắt, 2.000 cho thợ lát gạch lát sàn và 2.000 cho thợ trần thạch cao. Người lao động sẽ được làm việc ở những nơi an toàn tại Israel.

Những người trẻ ở Haryana đã nộp đơn xin và đang rất phấn khởi khi có cơ hội ra nước ngoài làm việc. Tất cả đều cho rằng đây là cơ hội có một không hai để thoát nghèo. 

(Nguồn: SCMP)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement