Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Apple muốn dời hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và Ấn Độ

Doanh nghiệp

23/05/2022 12:55

Apple được cho là đang đàm phán với một số nhà thầu sản xuất của mình rằng họ muốn tăng sản lượng bên ngoài Trung Quốc, chỉ ra việc phong toả do COVID là một lý do cho sự thay đổi này.

Tờ Wall Street Journal đưa tin ngày 22/5 dựa trên thông tin từ các nguồn giấu tên, theo đó, Ấn Độ và Việt Nam là các quốc gia nằm trong danh sách các địa điểm tiềm cho việc sản xuất năng tăng sản lượng.

Tạp chí lưu ý rằng hơn 90% sản phẩm của Apple được sản xuất tại Trung Quốc bởi các nhà thầu, tuy nhiên nhà phân tích cho rằng sự phụ thuộc mạnh mẽ của Apple vào Trung Quốc là một rủi ro tiềm tàng do sự chuyên quyền của Bắc Kinh và các va chạm giữa Trung Quốc và Mỹ.

Ngoài ra, việc phong toả do COVID ở Trung Quốc đã dẫn đến chuỗi cung ứng gặp khó khăn. Vào tháng 4, hãng tin Reuters đã báo cáo rằng việc phong toả ở các khu vực của Trung Quốc có thể đồng nghĩa với việc hàng triệu iPhone bị thiếu hụt.

Apple muốn tăng sản lượng bên ngoài Trung Quốc - Ảnh 1.

Một cửa hàng Apple ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào năm 2012. Ảnh: Getty

Vào năm 2019, Reuters đã báo cáo rằng Apple đang xem xét chuyển một lượng đáng kể việc sản xuất một số thiết bị của mình sang các quốc gia khác, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Báo cáo hôm 21/5 của cửa hàng cho biết đại dịch đã can thiệp vào các kế hoạch đó nhưng Apple đã đổi mới tập trung vào vấn đề này.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là một nơi hấp dẫn để sản xuất thiết bị, hãng rin này lưu ý, vì hệ sinh thái sản xuất vững chắc của đất nước, công nhân lành nghề và chi phí thấp, cũng như thị trường nội địa khổng lồ cho các thiết bị. Khoảng 1/5 doanh số bán hàng toàn cầu của Apple thường đến từ Trung Quốc.

Tờ Journal đưa tin, Apple coi Ấn Độ là địa điểm tốt nhất tiếp theo vì chi phí thấp và dân số lớn. iPhone đã được sản xuất ở đó cho thị trường nội địa, với doanh số bán các sản phẩm của Apple tại Ấn Độ nhanh chóng tăng lên.

Cũng theo Journal, các nhà sản xuất theo hợp đồng có trụ sở tại Trung Quốc có thể gặp khó khăn khi thành lập tại Ấn Độ do quan hệ căng thẳng giữa chính phủ hai nước, điều này khiến Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác trở thành địa điểm hấp dẫn.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement