Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông

Nóng trong ngày

31/05/2024 20:35

Cơn bão số 1 (tên quốc tế là Maliksi) vừa hình thành trên Biển Đông duy trì sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, đang dần bẻ hướng di chuyển sau một ngày đi lên phía bắc.

Hồi 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ vĩ bắc; 111,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; bão di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 15-20km/giờ.

Đến 1h ngày 1/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vĩ bắc; 112,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão số 1 trên Biển Đông cho thấy hình thái này ít nguy cơ ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Ảnh: NCHMF.

Đến 13h ngày 1/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ vĩ bắc; 112,9 độ kinh đông, trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1h ngày 2/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,0 độ vĩ bắc; 114,5 độ kinh đông, trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp 6, giật cấp 8; áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ và suy yếu dần thành vùng áp thấp, theo NDO.

Cơ quan khí tượng nhận định xoáy thuận nhiệt đới này rất ít nguy cơ ảnh hưởng đến thời tiết đất liền nước ta. Tác động chủ yếu của bão là gây gió mạnh trên khu vực phía tây bắc của Bắc Biển Đông.

Trên đất liền, mưa dông có thể tiếp diễn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với lượng phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Những giờ tới, chuyên gia cảnh báo khu vực các tỉnh Nghệ An và Quảng Bình có mưa, gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội, theo Dân trí.

Chiều và tối nay (31/5), mưa rào và dông cũng nhiều khả năng tái diễn ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa dao động 15-30mm, có nơi trên 50mm, đi kèm nguy cơ ngập lụt vùng trũng, thấp, đô thị; nguy cơ sạt lở đất vùng núi.

Những huyện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở trong chiều và tối 31/5:

- Nghệ An: Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Tương Dương, Đô Lương, Nam Đàn.

- Quảng Bình: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch.
AN LY (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement