Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ấn Độ trì hoãn động thái gây sốc nhằm hạn chế nhập khẩu máy tính xách tay, máy tính bảng

Báo cáo phân tích

05/08/2023 09:31

Ấn Độ đã rút lại kế hoạch đột ngột hôm 4/8 nhằm hạn chế nhập khẩu máy tính xách tay và máy tính bảng mà không có giấy phép, cho các công ty 3 tháng để đảm bảo giấy phép.

Động thái này được đưa ra sau khi các gã khổng lồ công nghệ Apple, Samsung Electronics và HP đóng băng hoạt động nhập khẩu thiết bị mới vào quốc gia Nam Á này sau một đơn đặt hàng đột ngột hôm 3/8.

Cơ quan quản lý thương mại của Ấn Độ đã gây ngạc nhiên cho các nhà sản xuất PC lớn nhất thế giới khi đưa ra giấy phép bắt buộc đối với việc nhập khẩu thiết bị điện tử từ máy tính bảng nhỏ đến PC đa năng. 

Việc áp đặt giấy phép đột ngột khiến ngành công nghiệp mất cảnh giác, buộc ngành này phải bắt đầu cam kết khẩn cấp với New Delhi về cách nhanh chóng xin giấy phép vào thời điểm người tiêu dùng quan tâm cao độ với mùa mua sắm Diwali của Ấn Độ và thời gian tựu trường đang đến gần.

Ấn Độ trì hoãn động thái gây sốc nhằm hạn chế nhập khẩu máy tính xách tay, máy tính bảng - Ảnh 1.

Khách hàng xem máy tính xách tay của Apple tại cửa hàng Apple Saket mới khai trương ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg

Nhưng hôm 4/8, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ (DGFT) đã ban hành lệnh mới cho biết các công ty có thể nhập khẩu hàng điện tử như máy tính xách tay, máy tính bảng và máy tính cá nhân khác mà không cần giấy phép cho đến ngày 31/10.

DGFT cho biết trong một thông báo rằng các hạn chế mới, yêu cầu giấy phép nhập khẩu các thiết bị này, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11.

New Delhi đang đơn giản hóa quy trình xin giấy phép, có thể được phê duyệt chỉ trong một ngày, một chính phủ cấp cao nói trước đó vào ngày 4/8.

Yêu cầu này khiến các nhà sản xuất phải đau đầu về tuân thủ trong một thị trường vẫn chủ yếu phụ thuộc vào các lô hàng ở nước ngoài.

Đây cũng là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của nhà nước nhằm thúc đẩy sản xuất địa phương và tạo ra một ngành sản xuất công nghệ đẳng cấp thế giới ở Ấn Độ. 

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi hiện đang tìm kiếm các ứng dụng cho kế hoạch khuyến khích tài chính trị giá 170 tỷ rupee (2,1 tỷ USD) để thu hút các nhà sản xuất máy tính xách tay, máy tính bảng và phần cứng khác đến quốc gia đông dân nhất thế giới khi các công ty tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng bên ngoài Trung Quốc.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement