Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ấn Độ 'đe dọa' tẩy chay Maldives sau khi Thủ tướng Modi bị xúc phạm

Du lịch & Ẩm thực

10/01/2024 15:58

Một bài đăng trên mạng xã hội của Thủ tướng Narendra Modi quảng cáo một địa điểm du lịch của Ấn Độ đã leo thang thành một cuộc tranh cãi ngoại giao với Maldives, quốc gia nhỏ nhất châu Á.

Người Ấn Độ đã phản ứng thế nào?

Tranh chấp bắt đầu bằng chuyến thăm gần đây của ông Modi tới Lakshadweep, một quần đảo của Ấn Độ gồm 36 hòn đảo nằm ở phía bắc Maldives, Ấn Độ nhằm quảng bá du lịch địa phương.

Ông Modi ca ngợi những "bãi biển hoang sơ" của Lakshadweep, theo ông, quần đảo này nên nằm trong danh sách phải ghé thăm của bất kỳ du khách thích phiêu lưu nào.

Một số người coi mục đích chuyến thăm của ông Modi là nỗ lực chuyển hướng du khách khỏi Maldives, quốc gia có 1.192 hòn đảo ở Ấn Độ Dương với những khu nghỉ dưỡng sang trọng. Người Ấn Độ là nhóm du khách nước ngoài lớn nhất đến Maldives, nơi du lịch chiếm gần 1/3 nền kinh tế.

Tuy nhiên, ngay sau đó, các Thứ trưởng Maldives đã đăng trên mạng xã hội những dòng bình luận xúc phạm Thủ tướng Modi vì cho rằng những đăng tải trên mạng xã hội của ông là nhắm vào Maldives, đồng thời đe dọa Ấn Độ phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc cạnh tranh với Maldives về lĩnh vực du lịch biển.

Tổng thống Maldives, Mohamed Muizzu đã đình chỉ công tác và ra lệnh điều tra ba Thứ trưởng Malsha Shareef, Mariyam Shiuna và Abdulla Mahzoom Majid thuộc Bộ Trao quyền Thanh niên, Thông tin và Nghệ thuật vì "những nhận xét xúc phạm" đối với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trong bình luận trên mạng xã hội trước đó, ba quan chức này mô tả Thủ tướng Modi là "tên hề", "kẻ khủng bố" và "con rối của Israel". 

Ấn Độ 'đe dọa' tẩy chay Maldives sau khi Thủ tướng Modi bị xúc phạm- Ảnh 1.

Một du khách thư giãn trên bãi biển ở Male, Maldives. Ảnh: Getty Images

Bài đăng của Shiuana đã thu hút phản ứng dữ dội từ người dùng mạng xã hội Ấn Độ, nhiều người trong số họ nổi tiếng là nhạy cảm với những lời chỉ trích Ấn Độ và phản ứng gay gắt trước những lời coi thường thủ tướng. 

Những nhân vật nổi tiếng của Bollywood cũng như các ngôi sao cricket cũng đang cân nhắc việc quảng bá các hòn đảo và du lịch nội địa của Ấn Độ. 

"Chúng ta đối xử tốt với nước láng giềng, nhưng sao phải chịu đựng thái độ ghét bỏ vô cớ như vậy?", Akshay Kumar, diễn viên nổi tiếng của Ấn Độ, đăng trên mạng xã hội X ngày 8/1. "Tôi đã tới Maldives nhiều lần và luôn ca ngợi nơi này, nhưng tự tôn là trên hết". 

Bài đăng của nam diễn viên đã đạt hơn 6,5 triệu lượt xem. Nam diễn viên mô tả những bình luận của các thứ trưởng Maldives đối với Thủ tướng Modi là "thù ghét và phân biệt chủng tộc".

Đội phó tuyển cricket quốc gia Ấn Độ Hardik Pandya cũng cho biết anh "vô cùng buồn khi thấy những gì Maldives đang nói về Ấn Độ" và quyết định lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo tại bãi biển trong nước.

EaseMyTrip, nền tảng đặt vé du lịch trực tuyến lớn nhất Ấn Độ và chiếm gần 10% thị phần cả nước, hôm 8/1 thông báo dừng đặt vé máy bay tới Maldives.

Ấn Độ 'đe dọa' tẩy chay Maldives sau khi Thủ tướng Modi bị xúc phạm- Ảnh 2.

Maldives phụ thuộc vào du lịch từ Ấn Độ, Nga và theo sau là khách từ Trung Quốc.

Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu, người nổi tiếng với lập trường thân Trung Quốc, đã chỉ trích người tiền nhiệm Mohammed Solih vì đã cho phép Ấn Độ có quyền kiểm soát đối với ảnh hưởng của quốc đảo này bằng cách cho phép quân đội Ấn Độ tiến quân đóng quân ở đó. 

Giờ đây, sau chưa đầy một tháng nhậm chức, ông đã bắt đầu nhiệm vụ điều hướng cuộc giằng co giữa Ấn Độ và Trung Quốc. 

Căng thẳng ngoại giao giữa Maldives và Ấn Độ gia tăng

Mối quan hệ giữa hai quốc gia đã căng thẳng kể từ cuộc bầu cử vào tháng 9 của Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu, người đã vận động tranh cử với lời hứa sẽ loại bỏ các quân nhân Ấn Độ đóng quân trên đảo và lãnh đạo một đảng hoan nghênh các khoản vay từ Trung Quốc nhiều hơn. 

Khoảng 70 quân nhân Ấn Độ duy trì các trạm radar và máy bay giám sát do New Delhi tài trợ, trong khi các tàu chiến Ấn Độ giúp tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của Maldives. 

Quốc gia này nằm trên tuyến đường vận chuyển sầm uất ở Ấn Độ Dương. Ấn Độ và Trung Quốc lần lượt tranh giành ảnh hưởng ở quốc gia này, khi cả hai cường quốc châu Á đều đầu tư mạnh vào nâng cấp cơ sở hạ tầng của Maldives và gia hạn các khoản vay cho quốc gia này. 

Muizzu cáo buộc cựu tổng thống đã cho phép Ấn Độ can thiệp không kiểm soát vào các vấn đề của quốc đảo này. Cuộc tranh cãi mới nhất nổ ra ngay khi Muizzu bắt đầu chuyến công du 5 ngày tới Trung Quốc, nơi ông dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. 

Phá vỡ quy ước với các nhà lãnh đạo Maldives khác, Muizzu không chọn Ấn Độ là chuyến thăm chính thức đầu tiên sau khi nhậm chức.

Ấn Độ 'đe dọa' tẩy chay Maldives sau khi Thủ tướng Modi bị xúc phạm- Ảnh 3.

Khách du lịch xuống thủy phi cơ tại một khu nghỉ dưỡng ở đảo san hô Baa ở Maldives vào ngày 24/9/2023.

Việc tẩy chay du lịch có thể gây tổn hại như thế nào đối với Maldives?

Maldives phụ thuộc rất nhiều vào du lịch nước ngoài - đặc biệt là từ Ấn Độ. Theo Bộ Du lịch Maldives, quốc gia này là một trong những nguồn cung cấp du lịch lớn nhất cho Maldives vào năm ngoái, với gần 210.000 du khách, tương đương 11,1% tổng số khách du lịch của quốc đảo này. 

Liên đoàn Thương nhân Toàn Ấn, một trong những cơ quan thương mại lớn nhất nước này đại diện cho hàng nghìn thương nhân và hiệp hội thương mại ở Ấn Độ, cũng kêu gọi các thành viên ngừng làm ăn với Maldives.

"Cho đến khi Maldives đưa ra lời xin lỗi hoặc đảm bảo thực hiện các biện pháp sửa sai, cộng đồng thương mại ở Ấn Độ sẽ không hợp tác với họ", Tổng thư ký liên đoàn Praveen Khandelwal cho hay.

Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Maldives đã lên án bình luận của ba quan chức chính phủ bị đình chỉ và cho biết Ấn Độ là "nước đóng góp nhất quán và đáng kể cho ngành du lịch của Maldives". 

Ngân hàng Phát triển Châu Á ước tính đóng góp trực tiếp của du lịch vào tổng sản phẩm quốc nội của Maldives là hơn 20%, với mức đóng góp gián tiếp là 79% vào năm 2022.

(Nguồn: CNN)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement