Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ấn Độ dẫn đầu thế giới về việc áp dụng tiền điện tử bất chấp các quy định về thuế

Tiền điện tử

14/09/2023 09:00

Theo báo cáo của nền tảng dữ liệu chuỗi khối Chainalysis, Ấn Độ là thị trường tiền điện tử hàng đầu trên thế giới và những khó khăn xung quanh luật thuế ở nước này dường như không làm giảm nhu cầu to lớn về mã thông báo kỹ thuật số.

"Ấn Độ dẫn đầu thế giới về việc áp dụng ở cấp cơ sở được đo bằng Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu của chúng tôi, nhưng có lẽ ấn tượng hơn nữa là đã trở thành thị trường tiền điện tử lớn thứ hai trên thế giới tính theo khối lượng giao dịch ước tính thô, đánh bại một số quốc gia giàu có hơn", Chainalysis cho biết trong báo cáo của mình. 

Báo cáo Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu năm 2023, trong đó xác định các quốc gia nơi các nhà đầu tư đang dành phần lớn tài sản của họ vào tiền điện tử.

Báo cáo cho biết thêm, sự nổi lên của Ấn Độ như một thị trường tiền điện tử hàng đầu diễn ra bất chấp môi trường pháp lý và thuế có thể là thách thức đối với ngành trong việc điều hướng.

"Trong năm ngoái, các cơ quan quản lý đã cung cấp thông tin rõ ràng hơn về nhiều vấn đề, chẳng hạn như chính thức ra quyết định rằng các quy định về rửa tiền sẽ áp dụng cho các giao dịch tiền điện tử", họ cho biết.

Ấn Độ đánh thuế hoạt động tiền điện tử ở mức cao hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia khác.

Ấn Độ dẫn đầu thế giới về việc áp dụng tiền điện tử bất chấp các quy định về thuế - Ảnh 1.

Trong Chỉ số chấp nhận tiền điện tử năm nay, sáu trong số 10 quốc gia hàng đầu nằm ở khu vực Trung, Nam Á và Châu Đại Dương (CSAO). Ảnh: Reuters

Họ đánh thuế 30% đối với lợi nhuận, một tỷ lệ duy nhất đối với tiền điện tử và cao hơn thuế suất của quốc gia đối với các khoản đầu tư khác như cổ phiếu và thuế 1% đối với tất cả các giao dịch, còn được gọi là thuế khấu trừ tại nguồn (TDS).

Điều này có nghĩa là các nền tảng tiền điện tử phải khấu trừ số tiền từ số dư của người dùng tại thời điểm giao dịch để giao dịch được hoàn thành, Chainalysis cho biết thêm.

Trong Chỉ số chấp nhận tiền điện tử năm nay, 6 trong số 10 quốc gia hàng đầu nằm ở khu vực Trung, Nam Á và Châu Đại Dương (CSAO). Bao gồm Ấn Độ (1), Việt Nam (3), Philippines (6), Indonesia (7), Pakistan (8) và Thái Lan (10).

Kim Grauer, giám đốc nghiên cứu tại Chainalysis, cho biết: "Việc Ấn Độ, Philippines và Pakistan đều được xếp hạng trong số 10 nước hàng đầu trong Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu năm 2023 của chúng tôi là tín hiệu tốt cho UAE".

"Những quốc tịch này đại diện cho một phần đáng kể dân số nước ngoài của UAE và sự phổ biến ngày càng tăng của người dân ở các quốc gia này cũng có khả năng tương quan với việc tăng cường áp dụng tiền điện tử ở Emirates".

Chainalysis lưu ý rằng có một số yếu tố đang thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử ở các quốc gia CSAO khác nhau. Điều này đã dẫn đến cách sử dụng khác nhau cho các loại dịch vụ tiền điện tử khác nhau.

Trong khi các sàn giao dịch tập trung chiếm phần lớn lưu lượng truy cập web ở tất cả các quốc gia này, Chainalysis cho biết có một số xu hướng cụ thể theo quốc gia trong nghiên cứu năm nay.

Ví dụ: Philippines có phần lớn lưu lượng truy cập web liên quan đến tiền điện tử đến các nền tảng trò chơi và cờ bạc ở mức 19,9% trong khi Việt Nam đứng tiếp theo chỉ với 10,8%.

Trong khi đó, các quốc gia như Pakistan và Việt Nam có tỷ lệ hoạt động diễn ra trên các sàn giao dịch P2P cao hơn, vốn được sử dụng phổ biến hơn ở các thị trường mới nổi hoặc ở các quốc gia có kiểm soát vốn chặt chẽ hơn.

"Từ việc trở thành một hàng rào chống lại siêu lạm phát như ở Pakistan, đến khả năng đóng vai trò là nguồn thu nhập bổ sung như ở Philippines, sự khác biệt trong việc sử dụng ở cấp cơ sở cho thấy tiền điện tử linh hoạt như thế nào và chúng có thể thích ứng hiệu quả như thế nào với bối cảnh của một quốc gia cụ thể", bà Grauer nói.

Báo cáo của Chainalysis tiết lộ, khu vực Mena là quê hương của hai trong số 20 quốc gia hàng đầu về Chỉ số chấp nhận tiền điện tử năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ (xếp thứ 12) và Maroc (thứ 20).

Nhiều quốc gia đứng đầu trong Chỉ số chấp nhận tiền điện tử năm nay đều thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp, chiếm 40% dân số thế giới.

Nghiên cứu cho thấy: "Những quốc gia có thu nhập trung bình thấp này đã chứng kiến sự phục hồi lớn nhất trong việc áp dụng tiền điện tử ở cấp cơ sở trong năm qua".

Nếu các quốc gia có thu nhập trung bình thấp "là tương lai, thì dữ liệu chỉ ra rằng tiền điện tử sẽ chiếm một phần quan trọng trong tương lai đó".

Tiền điện tử có thể giúp các nền kinh tế đang phát triển thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số và thúc đẩy tài chính toàn diện, tỷ phú tiên phong về công nghệ chuỗi khối Brock Pierce đã phát biểu trước hội thảo tại một sự kiện về tương lai tài chính do diễn đàn Tương lai Trung Đông tổ chức vào năm 2021.

"Kết quả thật không thể tin được… họ đã đạt được kỳ vọng cao nhất của tôi. Dữ liệu cho thấy bước đi dũng cảm này đã có hiệu quả… những công nghệ hoặc cải tiến mới nhất có thể giải quyết vấn đề toàn cầu về dân số thiếu hoặc không có tài khoản ngân hàng", ông Pierce nói.

Trên toàn cầu, khoảng 1,7 tỷ người trưởng thành vẫn chưa có tài khoản ngân hàng tại một tổ chức tài chính hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ tiền di động, một báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố năm 2017 cho thấy.

Gần một nửa trong số họ sống ở bảy nền kinh tế đang phát triển – Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Nigeria và Pakistan và gần 56% người trưởng thành không có tài khoản ngân hàng là phụ nữ.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiếp cận tài chính đã tăng lên kể từ năm 2011, khi Ngân hàng Thế giới bắt đầu ghi lại chúng thông qua cơ sở dữ liệu Global Findex.

Bitcoin đã bị cuốn vào tâm lý chấp nhận rủi ro chung do lo ngại về lạm phát cao và việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Thị trường tiền điện tử sụt giảm trong tháng 5 và tháng 6 nhưng đã tăng khoảng 17% trong tháng 7.

10 quốc gia hàng đầu về việc áp dụng tiền điện tử ở cấp cơ sở vào năm 2023

1. Ấn Độ

2. Nigeria

3. Việt Nam

4. Mỹ

5. Ukraina

6. Philippine

7. Indonesia

8. Pakistan

9. Brazil

10. Thái Lan

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement