Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

ADB thảo luận về việc chấm dứt các khoản vay mới cho Trung Quốc

Ngân hàng

19/08/2022 08:38

Ngân hàng Phát triển Châu Á sẽ xem xét lại các tài khoản cho vay mới đối với Trung Quốc, vấn đề này sớm nhất vào năm sau, Chủ tịch Masatsugu Asakawa cho biết trong một cuộc phỏng vấn gẩn đây trên tờ Nikkei.

Chủ tịch Masatsugu Asakawa cho biết."Chúng tôi muốn bắt đầu thảo luận vào năm tới về việc Trung Quốc có thể kết thúc các khoản vay mới từ ADB hay không".

Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây. Nước này hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và thu nhập của người dân Trung Quốc đã tăng lên. Trung Quốc cũng cung cấp viện trợ tài chính cho các nước châu Á khác, và một số nhà quan sát cho rằng nước này không còn cần hỗ trợ kinh tế từ các nước khác.

ADB có kế hoạch cung cấp cho Trung Quốc khoản tài chính lên tới 7,5 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2025, giảm từ 9 tỷ USD từ năm 2016 đến năm 2020. Năm tới, ngân hàng sẽ xem xét liệu có ngừng cung cấp tín dụng bổ sung cho Trung Quốc sau năm 2025. Ông Asakawa cho biết đây sẽ là lần đầu tiên ngân hàng nói về việc Trung Quốc rời khỏi các chương trình cho vay của ADB.

ADB thảo luận về việc chấm dứt các khoản vay mới cho Trung Quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 18/8 rằng ngân hàng sẽ thảo luận về việc cho Trung Quốc vay trong tương lai vào năm tới. (Nguồn ảnh của Jun Endo và ảnh chụp màn hình từ trang web của ADB)

Ngân hàng cung cấp các khoản vay cho các quốc gia đáp ứng các tiêu chí nhất định, bao gồm tổng thu nhập quốc dân từ 7.455 USD / người trở xuống, khó thu được vốn trên thị trường quốc tế và các chỉ số phát triển kinh tế dưới một mức nhất định.

Thhu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc đã ở mức trên 7.455 USD, và nước này không gặp khó khăn gì trong việc huy động vốn trên thị trường quốc tế. ADB sẽ đánh giá xem liệu Trung Quốc có còn đáp ứng các tiêu chí phát triển khác hay không. Ông Asakawa chỉ ra rằng mức độ an sinh xã hội ở Trung Quốc rất khác nhau giữa các thành phố lớn như Thượng Hải và các khu vực nông thôn, đồng thời cho biết cần phải có một cuộc thảo luận kỹ lưỡng.

Tính đến năm ngoái, số dư các khoản vay của ADB của Trung Quốc vào khoảng 19,6 tỷ USD, khiến nước này trở thành nước đi vay lớn thứ hai sau Ấn Độ và chiếm 14% tổng dư nợ của ngân hàng. Năm 2021, Trung Quốc nhận được 1,8 tỷ USD tín dụng mới, trở thành nước nhận nhiều thứ năm sau Ấn Độ, Pakistan và các nước khác.

68 quốc gia và khu vực là thành viên của ADB, bao gồm Nhật Bản và Mỹ. 2 quốc gia đó mỗi quốc gia có 15,6% cổ phần, tiếp theo là Trung Quốc với 6,4%. Trung Quốc đã thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á và hầu hết các quốc gia nhận vốn từ Ngân hàng này cũng nhận được các khoản vay của ADB.

Trong khi lưu ý rằng vai trò chính của AIIB là hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng, ông Asakawa nói rằng "họ đã tham gia vào các khoản vay hợp vốn khi Ngân hàng Thế giới hoặc ADB cung cấp hỗ trợ tài chính".

AIIB đã "giúp tạo ra sự khác biệt khi một mình ADB không thể đáp ứng nhu cầu tài trợ", ông nói. "Đây là một sự phát triển đáng hoan nghênh".

Khi ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ở châu Á, một số quốc gia cho rằng họ không nên tiếp tục nhận các khoản vay. Hàn Quốc và Singapore không còn là những nước nhận khoản vay. Các thành viên của ADB có quyền biểu quyết ngang bằng với phần vốn của họ trong ngân hàng và tham gia vào việc lựa chọn người nhận khoản vay.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement