Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ả Rập Saudi sẵn sàng từ bỏ mục tiêu dầu thô 100 USD để lấy lại thị phần

Giá cả hàng hóa

26/09/2024 20:12

Giá dầu thô Mỹ giảm gần 3% trong ngày 26/9 do có báo cáo cho rằng Ả Rập Saudi cam kết tiếp tục tăng sản lượng vào cuối năm nay.

Theo nhiều nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, Ả Rập Saudi sẵn sàng từ bỏ mục tiêu giá dầu thô không chính thức là 100 USD/thùng khi nước này chuẩn bị tăng sản lượng, trong một dấu hiệu cho thấy vương quốc này đã cam chịu thời kỳ giá dầu giảm.

Nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và 7 thành viên khác của nhóm sản xuất OPEC+ dự kiến sẽ dỡ bỏ lệnh cắt giảm sản lượng kéo dài từ đầu tháng 10. Nhưng sự chậm trễ kéo dài hai tháng đã làm dấy lên suy đoán về việc liệu tập đoàn này có thể tăng sản lượng hay không, khi giá dầu thô Brent, chuẩn mực quốc tế, nhanh chóng giảm xuống dưới 70 USD trong tháng này xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021.

Tuy nhiên, các quan chức trong vương quốc cam kết đưa sản lượng đó trở lại như kế hoạch vào ngày 1/12, ngay cả khi điều đó dẫn đến giá thấp kéo dài trong thời gian dài, người dân cho biết.

Viễn cảnh Riyadh từ bỏ mục tiêu không chính thức đã ảnh hưởng đến giá dầu và cổ phiếu của các công ty dầu mỏ vào ngày 26/9.

Dầu thô Brent giảm 2,7% trong ngày ở mức 71,47 USD, trong khi West Texas Middle (WTI), chuẩn mực của Mỹ, giảm 2,8% xuống 67,74 USD. Sự sụt giảm này ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các nhà sản xuất dầu lớn của châu Âu, với BP giảm 4,3%, Shell giảm 4,1% và TotalEnergies giảm 3,2%.

Ả Rập Saudi sẵn sàng từ bỏ mục tiêu dầu thô 100 USD để lấy lại thị phần- Ảnh 1.

Giá dầu thô WTI kỳ hạn giảm khoảng 67,6 USD/thùng vào hôm nay, kéo dài mức giảm gần 3% so với phiên trước. Sự sụt giảm này theo sau thông tin rằng nhà xuất khẩu hàng đầu Ả Rập Saudi đang giảm mục tiêu giá dầu thô để chuẩn bị tăng sản lượng.

Bộ Năng lượng của Ả Rập Saudi đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Sự thay đổi trong suy nghĩ thể hiện sự thay đổi chiến lược lớn đối với Ả Rập Saudi, quốc gia đã khiến các thành viên OPEC+ khác liên tục cắt giảm sản lượng kể từ tháng 11/2022 trong nỗ lực duy trì mức giá cao.

Giá dầu Brent trung bình đạt 99 USD/thùng vào năm 2022, mức cao nhất trong 8 năm, do hậu quả từ việc Nga tấn công Ukraina đã làm rung chuyển thị trường, nhưng sau đó đã giảm trở lại.

Nguồn cung tăng từ các nhà sản xuất ngoài OPEC, đặc biệt là Mỹ và tăng trưởng nhu cầu yếu ở Trung Quốc, đã làm giảm tác động của việc cắt giảm sản lượng của nhóm theo thời gian. Tính đến tháng 9, giá dầu Brent trung bình đạt 73 USD/thùng, ngay cả khi cuộc chiến giữa Israel với Hamas ở Gaza có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Theo IMF, Ả Rập Saudi cần giá dầu gần 100 USD/thùng để cân bằng ngân sách, khi Thái tử Mohammed bin Salman tìm cách tài trợ cho một loạt dự án lớn ở trung tâm của chương trình cải cách kinh tế đầy tham vọng.

Tuy nhiên, vương quốc này đã quyết định không sẵn sàng tiếp tục nhường thị phần cho các nhà sản xuất khác. Họ cũng tin rằng họ có đủ các lựa chọn tài trợ thay thế để vượt qua thời kỳ giá thấp hơn, chẳng hạn như khai thác dự trữ ngoại hối hoặc phát hành nợ chính phủ, họ nói thêm.

Một thập kỷ trước, Ả Rập Saudi đã kết thúc kỷ nguyên dầu 100 USD/thùng, tăng sản lượng khi giá giảm vào năm 2014 trong nỗ lực ngăn chặn sự nổi lên nhanh chóng của ngành công nghiệp đá phiến của Mỹ.

Gần đây hơn, dưới thời Bộ trưởng Năng lượng, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, vương quốc này đã tìm cách tối đa hóa doanh thu, cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá cả.

Tuy nhiên, chính sách này đôi khi đã gây ra căng thẳng với Mỹ, nước đã cố gắng nhưng thất bại trong việc thuyết phục Riyadh tăng sản xuất vào năm 2022 sau khi Nga xâm chiếm Ukraina khiến giá tăng vọt.

Cho đến nay, Ả Rập Saudi đã gánh chịu phần lớn việc cắt giảm của OPEC+, giảm sản lượng của chính họ 2 triệu thùng mỗi ngày trong hai năm qua, chiếm hơn 1/3 số lượng cắt giảm của các thành viên.

Vương quốc này hiện đang bơm 8,9 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ năm 2011, ngoài đại dịch coronavirus và cuộc tấn công năm 2019 vào cơ sở chế biến của công ty dầu khí nhà nước tại Abqaiq.

Theo kế hoạch bị trì hoãn để bắt đầu dỡ bỏ việc cắt giảm, Ả Rập Saudi sẽ tăng sản lượng hàng tháng thêm 83.000 thùng/ngày mỗi tháng kể từ tháng 12, nâng sản lượng của nước này lên tổng cộng 1 triệu thùng/ngày vào tháng 12/2025.

Nỗi thất vọng chính đối với Ả Rập Saudi là một số thành viên của cartel, bao gồm Iraq và Kazakhstan, đã phần nào phớt lờ việc cắt giảm bằng cách bơm nhiều hơn hạn ngạch tương ứng của họ.

Tổng thư ký OPEC Haitham Al Ghais đã đến thăm cả hai nước vào tháng 8 và đưa ra cam kết rằng họ sẽ điều chỉnh kế hoạch sản xuất trong tương lai để bù đắp cho tình trạng dư cung trong quá khứ.

Nhưng Ả Rập Saudi vẫn lo ngại về việc tuân thủ và có thể quyết định hủy bỏ việc cắt giảm của mình nhanh hơn kế hoạch nếu một trong hai quốc gia không tuân thủ, một trong những người nói thêm.

(Nguồn: FT)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement