Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

6 ca nghi nhiễm ở Campuchia không mắc đậu mùa khỉ

Sức khỏe

02/06/2022 18:18

Theo nguồn tin từ tờ Khmer Times và Trung tâm Kiểm soát Các bệnh truyền nhiễm Campuchia, thông báo đất nước này vừa phát hiện 6 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nhiều tỉnh trên toàn quốc.

Sau khi thông báo về 6 trường hợp nghi ngờ đậu mùa khỉ ở Campuchia, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã cho thấy 6 cá thể không bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.

6 ca nghi nhiễm ở Campuchia không mắc đậu mùa khỉ - Ảnh 1.

Tiến sĩ Ly Sovann, Cục trưởng Cục Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế  Campuchia, xác nhận các trường hợp nghi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ được lan truyền trên mạng và cơ quan y tế đã vào cuộc tìm thấy được cả 6 trường hợp nghi ngờ. 5 người lớn và 1 trẻ em.  Tuy nhiên kết quả xét nghiệm đều cho thấy họ không nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. 

Cả 6 người trong số họ đều xuất hiện các triệu chứng đáng ngờ như nổi mụn nước trên da tay, chân và mặt, bao gồm sốt, nổi hạch, đau lưng và đau nhức cơ.

Cơ quan chức y tế nước này đang theo dõi chặt chẽ tất cả các hành khách nhập cảnh vào Campuchia, đặc biệt là những hành khách đến từ các quốc gia bị ảnh hưởng, bao gồm châu Phi, châu Âu và Canada.

Cụ thể, sau khi Thái Lan báo cáo một ca mắc bệnh đậu mùa khỉ từ Australia sau khi đi qua Thái Lan trong thời gian gần đây. Campuchia đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ ở biên giới Campuchia - Thái Lan, nhằm truy tìm ca nghi mắc. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy đưa người đó đến bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm. 

Liên quan việc phát hiện dịch bệnh ở Thái Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bun Heng khuyến cáo tất cả người dân cảnh giác với bệnh đậu mùa khỉ, dù chưa có ca nghiêm trọng. Sau đợt bùng phát vừa qua, ít nhất 550 ca mắc được báo cáo ở 30 quốc gia trên toàn cầu. Bộ cũng nhắc nhở người dân cảnh giác, các cá nhân, gia đình và cộng đồng phải tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Người phát ngôn Bộ Y tế Or Vandine mới đây kêu gọi những du khách đến Campuchia cần chú ý tới những vết phát ban trên cơ thể, kèm theo sốt, tiền sử du lịch từ các nước châu phi có dịch và phải báo ngay cho cơ quan y tế nếu thấy dấu hiệu bất thường.

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement