Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Tư (26/4)

Chứng khoán

26/04/2023 21:34

Dưới đây là những mục tin tức quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần để bắt đầu ngày giao dịch của mình.

1. Chứng khoán giảm mạnh

Các cổ phiếu đã giảm khá mạnh vào thứ Ba khi các nhà đầu tư tự hỏi liệu một cuộc khủng hoảng ngân hàng khác có thể sắp xảy ra hay không. Cổ phiếu của Ngân hàng First Republic đã giảm khoảng 50% sau khi báo cáo thu nhập của công ty tiết lộ các khoản rút tiền lớn hơn mức đáng sợ trong cuộc hỗn loạn ngân hàng hồi tháng 3. 

Tuy nhiên, thứ Tư có thể trở nên tốt hơn sau khi hai gã khổng lồ công nghệ công bố kết quả hàng quý đầy hứa hẹn. Và nhiều khoản thu nhập lớn hơn đang chờ đợi: Boeing đang báo cáo trước tiếng chuông, trong khi công ty mẹ của Facebook, Meta được thiết lập để báo cáo sau tiếng chuông đóng cửa. 

2. Báo cáo tích cực của Microsoft

Microsoft đã gây ấn tượng với các nhà đầu tư vào tối thứ Ba với kết quả hàng quý, công bố doanh thu và thu nhập cao hơn ước tính của Phố Wall. Cổ phiếu tăng vọt trong giao dịch mở rộng. Gã khổng lồ công nghệ cũng đưa ra hướng dẫn về doanh thu cho quý hiện tại vượt quá mong đợi của các nhà phân tích. Và các giám đốc điều hành đã mời chào bước đột phá của công ty vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Tư (26/4) - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Microsoft, ông Satya Nadella,

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng đám mây của mình, đặc biệt là chi tiêu liên quan đến AI, khi chúng tôi mở rộng quy mô theo nhu cầu ngày càng tăng do sự chuyển đổi của khách hàng. Và chúng tôi hy vọng doanh thu thu được sẽ tăng theo thời gian", Giám đốc tài chính Amy Hood cho biết.

3. Đến lượt Alphabet

Alphabet đã không làm các nhà đầu tư kinh ngạc với báo cáo thu nhập của mình, nhưng vẫn mang lại kết quả tích cực. Công ty đã đạt lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh điện toán đám mây. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Tư (26/4) - Ảnh 2.

Alphabet đã đạt được doanh thu tốt hơn dự đoán từ quảng cáo YouTube, trong khi doanh thu quảng cáo tổng thể đánh bại ước tính của Phố Wall nhưng lại thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, do sự sụt giảm quảng cáo ảnh hưởng rộng rãi đến ngành công nghệ và truyền thông. Alphabet cũng thông báo rằng họ đã ủy quyền mua lại cổ phần trị giá 70 tỷ USD.

4. Số phận của First Republic

Cuộc khủng hoảng ngân hàng đã không biến mất hoàn toàn vào tháng trước. Bây giờ là gần tháng 5, và một ngân hàng cỡ trung bình được giao dịch công khai khác dường như đang trên bờ vực phá sản. Cổ phiếu của First Republic, từng tự hào về nhóm khách hàng giàu có, đã giảm hơn 90% từ đầu năm đến nay, với mức lỗ tăng nhanh trong tuần này sau khi công ty tiết lộ rằng họ đã phải chịu một khoản tiền gửi lớn hơn trong quý đầu tiên so với dự kiến. 

Giờ đây, tất cả mọi người từ Phố Wall đến Washington đang cố gắng tìm ra những giải pháp cần làm với First Republic, và vài ngày tới là rất quan trọng, theo David Faber của CNBC. "Con đường phía trước là gì? Chà, các cố vấn của ngân hàng đang chào mời một kế hoạch sẽ đặt trách nhiệm lên các ngân hàng lớn và tránh được sự giải cứu của chính phủ", Hugh Son của CNBC đưa tin. "Chúng tôi sẽ sớm xem liệu nó có đạt được bất kỳ lực kéo nào hay không".

5. David Zaslav, ông trùm điện ảnh

Warner Bros. đã trình chiếu khá hoành tráng vào thứ Ba tại CinemaCon, sự kiện lớn của ngành diễn ra vào tuần này tại Las Vegas. Hãng phim đặt nhiều hy vọng vào "Barbie" ra mắt vào tháng 7, cũng như bộ phim xa hoa của DC Comics "The Flash" vào tháng 6, chiếu cho những người tham dự hội nghị. Nhưng buổi thuyết trình không chỉ giới thiệu các bộ phim của công ty. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Tư (26/4) - Ảnh 3.

Margot Robbie sẽ đóng vai Barbie trong một bộ phim sắp tới của Mattel và Warner Bros.

Nó đưa Giám đốc điều hành Warner Bros. Discovery, ông David Zaslav và chiến lược phát hành của ông được chú ý. Ông cho biết công ty đặt mục tiêu phát hành 16 phim trong năm nay và 20 phim mỗi năm trong tương lai. Và, mặc dù WBD đã sẵn sàng ra mắt dịch vụ phát trực tuyến Max được quảng cáo rầm rộ, Zaslav cho biết ông muốn phim của công ty được chiếu tại rạp trong một thời gian dài và không vội vàng đưa phim lên nền tảng này.

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement