Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Hai (24/4)

Chứng khoán

24/04/2023 20:51

Dưới đây là những tin tức quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần biết để bắt đầu ngày giao dịch của mình.

1. Tuần dữ liệu quan trọng

Chỉ số Dow đóng cửa tuần trước trong sắc đỏ, phá vỡ chuỗi bốn tuần tăng điểm liên tiếp. S&P 500 và Nasdaq cũng kết thúc tuần trước với mức giảm. Các nhà đầu tư đang cố gắng nắm bắt xu hướng của nền kinh tế, đặc biệt là khi Fed đã báo hiệu rằng họ sẽ làm chậm lại các kế hoạch tăng lãi suất. 

Tuần này sẽ mang lại nhiều điểm dữ liệu hơn để theo dõi thị trường. Con số GDP quý đầu tiên được mong đợi, cũng như một bảng xếp hạng khổng lồ về thu nhập của các công ty lớn.

2. Công nghệ dẫn đầu tuần thu nhập khổng lồ

Một số công ty lớn, bao gồm các công ty công nghệ lớn như Meta và Amazon, đang ở chuẩn bị công bố báo cáo thu nhập. Coca Cola sẽ bắt đầu trước vào sáng thứ Hai (theo giờ Mỹ), trong khi First Republic Bank, trung tâm của cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây, sẽ công bố kết quả sau tiếng chuông vào chiều thứ Hai. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Hai (24/4) - Ảnh 1.

Tuần này chúng ta cũng sẽ biết được tình hình hoạt động của các công ty nhà hàng khi người tiêu dùng phải đối mặt với lạm phát cao. Dưới đây là một số tên tuổi lớn được thiết lập để báo cáo trong tuần này:

Thứ ba: General Motors, McDonald's, Pepsi, UPS (trước tiếng chuông); Alphabet, Microsoft, Chipotle (sau tiếng chuông).

Thứ tư: Boeing, Norfolk Southern (trước tiếng chuông); Meta, Mattel (sau tiếng chuông).

Thứ năm: American Airlines, Eli Lilly, Merck, Comcast (trước tiếng chuông); Amazon, Intel (sau tiếng chuông).

3. CEO của NBC Universal Shell bị sa thải

Triều đại Jeff Shell tại NBC Universal đột ngột kết thúc hôm 23/4, kết quả của cuộc điều tra về "mối quan hệ không phù hợp" mà cựu CEO hiện có với một phụ nữ trong công ty. Ông Shell thừa nhận ông ta có mối quan hệ, nói rằng ông ta "vô cùng" hối hận về điều đó, theo một tuyên bố của công ty. 

Giám đốc điều hành Brian Roberts và Chủ tịch Mike Cavanagh của công ty mẹ Comcast cho biết trong một email nội bộ: "Bạn nên tin tưởng vào các nhà lãnh đạo của mình để tạo ra một nơi làm việc an toàn và tôn trọng". 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Hai (24/4) - Ảnh 2.

Giám đốc điều hành của NBC Jeff Shell.

Cavanagh sẽ điều hành mọi thứ tại NBC Universal, công ty cũng sở hữu CNBC, vào thời điểm hiện tại, nhưng ông không được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành tạm thời. Sự ra đi của ông Shell là sự ra đi gây sốc thứ hai của CEO thế giới truyền thông trong sáu tháng qua, sau vụ sa thải vào tháng 11 của Bob Chapek tại Disney.

4. Coke báo cáo thu nhập

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Hai (24/4) - Ảnh 3.

Coca Cola đã vượt qua kỳ vọng về thu nhập vào sáng thứ Hai, khi gã khổng lồ nước giải khát được hưởng lợi từ việc tăng giá và nhu cầu tốt. Và công ty tự tin rằng nó có thể tiếp tục tạo ra kết quả mạnh mẽ. 

"Chúng tôi có danh mục đầu tư phù hợp, chiến lược phù hợp và cách thực hiện phù hợp để phân phối trên thị trường", Giám đốc điều hành James Quincey cho biết trong một bản báo cáo thu nhập. Doanh thu thuần của Coke trong giai đoạn gần đây nhất đã tăng 5% so với quý trước và công ty đang kiên định với triển vọng của mình trong năm.

5. Bed Bath & Beyond phá sản

Bed Bath & Beyond đang trong tình trạng rất tồi tệ. Sau nhiều tháng cố gắng trì hoãn điều không thể tránh khỏi bằng nhiều kế hoạch và thủ đoạn tài chính khác nhau, nhà bán lẻ đồ gia dụng đang gặp khó khăn này đã nộp đơn xin phá sản vào cuối tuần qua. 

Cuối cùng, Bed Bath không còn phù hợp nữa sau nhiều lần thay đổi chiến lược khiến cả người mua hàng và nhà cung cấp xa lánh trong những năm gần đây. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Hai (24/4) - Ảnh 4.

Giờ đây, công ty đang tiến hành đóng cửa các cửa hàng Buybuy Baby và chuỗi cửa hàng còn lại, trừ khi một bên khác nhảy vào và cứu các thương hiệu. Theo hồ sơ tòa án, Bed Bath có khoảng 14.000 nhân viên không theo mùa vụ và có tới 50.000 chủ nợ.

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement