Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (15/12)

Chứng khoán

15/12/2022 21:06

Dưới đây là những tin tức quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần biết để bắt đầu ngày giao dịch của mình.

Fed 'diều hâu'

Các nhà đầu tư đã không được nghe những gì họ muốn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào chiều 14/12, khi cổ phiếu bị bán tháo, có khả năng tạo ra tiêu cực cho phiên giao dịch hôm nay. "Kinh nghiệm lịch sử cảnh báo mạnh mẽ về chính sách nới lỏng quá sớm. 

Tôi thấy chúng ta không nên xem xét cắt giảm lãi suất cho đến khi ủy ban tin tưởng rằng lạm phát đang giảm xuống 2% một cách bền vững", ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed cho biết hôm 14/1 .

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm - Ảnh 1.

Ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed rời đi sau cuộc họp báo sau thông báo rằng Fed đã tăng lãi suất thêm 0,5%, tại Tòa nhà Fed ở Washington, ngày 14/12/2022.

Mặc dù Fed đưa ra mức tăng lãi suất 0,5% dự kiến, nhưng họ cũng tăng mục tiêu lãi suất cho năm tới lên 5,1%. Ngay bây giờ, nó đang ở mức cao nhất trong 15 năm từ 4,25% đến 4,5%. Sylvia Jablonski, Giám đốc điều hành của Defiance ETFs cho biết: "Thị trường sẽ bị cản trở bởi chính sách của Fed trong một thời gian nữa".

Musk bán thêm cổ phiếu Tesla

Elon Musk đã bán một lượng lớn cổ phiếu Tesla trong tuần này, khi CEO tỷ phú tiếp tục tập trung nhiều vào Twitter, công ty mà ông đã tiếp quản vào tháng 10 với giá trị 44 tỷ USD.

Trong khi nằm dưới sự kiểm soát của Musk, Twitter đã phải vật lộn để duy trì dòng doanh thu khi sự biến động và tranh cãi xung quanh công ty khiến nhiều nhà quảng cáo sợ hãi. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm - Ảnh 2.

Elon Musk cho biết hôm 9/12 rằng SpaceX không thể tiếp tục tài trợ cho các thiết bị đầu cuối Starlink ở Ukraina "vô thời hạn" do chi phí. Tuy nhiên, Musk, đồng thời là Giám đốc điều hành của công ty ô tô điện Tesla, cho biết hôm 10/12 rằng SpaceX sẽ tiếp tục tài trợ "miễn phí" cho chính phủ Ukraina mặc dù Starlink "vẫn đang lỗ".

Trong khi đó, cổ phiếu của Tesla đã giảm khoảng 30% kể từ khi Musk mua lại Twitter và chúng đã giảm 55% trong năm tính đến cuối ngày 14/12. Và Musk, người giàu có gắn liền với cổ phiếu Tesla, đã mất danh hiệu người giàu nhất thế giới.

Các xét nghiệm COVID miễn phí sắp ra mắt

Chính quyền Biden đang quay trở lại gửi các xét nghiệm COVID miễn phí khi các ca bệnh và số ca nhập viện gia tăng khi bước vào mùa đông. Chính phủ đã đóng cửa chương trình vào tháng 9, đổ lỗi cho việc thiếu kinh phí bổ sung từ Quốc hội.

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm - Ảnh 3.

Bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 mới do chính phủ ban hành được bày bán trên quầy tại Nhà thuốc Rock Canyon vào ngày 8/2 năm 2022 tại Provo, Utah.

Tuy nhiên, trong tuần này, các quan chức cho biết họ đã chuyển số tiền đã được phê duyệt để thanh toán cho chương trình này. Các mẫu test nhanh mà bạn có thể đặt hàng qua CovidTests.gov sẽ bắt đầu được giao vào thứ Hai, chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh và kỳ nghỉ lễ dành cho học sinh ở mọi lứa tuổi trên toàn quốc.

Phát hiện thêm âm mưu của FTX

Những tiết lộ liên tục đến từ các cuộc điều tra đang diễn ra đối với công ty tiền điện tử đầy tai tiếng FTX. Một hồ sơ pháp lý mới trong vụ kiện phá sản cho biết Ryan Salame, một giám đốc điều hành của công ty, đã tiết lộ cho các nhà chức trách ở Bahamas rằng người sáng lập Sam Bankman-Fried có thể đã gửi tiền FTX cho công ty khác của anh ta, Alameda Research một cách bất hợp pháp.

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm - Ảnh 4.

Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX, trái, và mẹ của anh ấy là Barbara Fried tại Tòa sơ thẩm ở Nassau, Bahamas, vào Thứ Ba, ngày 13/12/2022.

Bức thư của Salame gửi cho các quan chức Bahamian trước khi FTX nộp đơn xin phá sản, và Salame dường như cũng rời Bahamas đến Mỹ vào cùng ngày anh ấy gửi bức thư cho các cơ quan quản lý. Bankman-Fried đang bị giam giữ trong một nhà tù ở Bahamas và cố gắng chống lại việc dẫn độ sang Mỹ về các cáo buộc liên bang khác nhau mà anh ta phải đối mặt.

Nga cảnh báo Mỹ

Nga không hài lòng về kế hoạch của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tới Ukraina, nơi gần như liên tục hứng chịu các cuộc tấn công của Nga. Đại sứ quán Nga tại Washington đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng tới Mỹ về việc trao hệ thống này cho Ukraina.

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm - Ảnh 5.

Một hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

NBC News đưa tin rằng Lầu Năm Góc đang hoàn thiện các kế hoạch của mình trong tuần này. "Nếu điều này được xác nhận, chúng ta sẽ chứng kiến thêm một bước khiêu khích nữa của chính quyền, có thể dẫn đến những hậu quả khó lường", đại sứ quán Nga cho biết trong một tuyên bố.

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement