Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (6/9)

Chứng khoán

06/09/2023 07:14

SoftBank thu hẹp lại tham vọng IPO của Arm. Giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát. Thủ tướng Trung Quốc bước những bước đầu tiên trên trường quốc tế. Đây là những thông tin đáng chú ý vào hôm nay (6/9).

Thu hẹp

Arm Holdings của Tập đoàn SoftBank đang lên kế hoạch huy động tới 4,87 tỷ USD trong đợt IPO được mong đợi từ lâu của nhà thiết kế chip - dự kiến sẽ tạo ra số tiền gấp đôi số tiền đó.

Arm sẽ chào bán 95,5 triệu cổ phiếu lưu ký của Mỹ với giá từ 47 đến 51 USD mỗi cổ phiếu, định giá Arm lên tới 54,5 tỷ USD, theo tính toán của Bloomberg News. 

Mặc dù Arm trước đây đặt mục tiêu huy động từ 8 tỷ USD lên 10 tỷ USD nhưng mục tiêu đó đã bị hạ thấp ít nhất một phần do SoftBank quyết định mua 25% cổ phần do Vision Fund nắm giữ và sau đó nắm giữ phần lớn cổ phiếu hơn trong công ty. 

Dù SoftBank sẽ kiếm được lợi nhuận kha khá nhưng đây là điều sẽ xảy ra nếu công ty chỉ cất giữ tiền mặt.

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (6/9) - Ảnh 1.

"Giấc mơ" vượt Mỹ của kinh tế Trung Quốc ngày càng xa vời?

Trung Quốc không còn có khả năng sớm làm lu mờ Mỹ với tư cách là nền kinh tế lớn nhất thế giới và nước này có thể không bao giờ liên tục vượt lên dẫn trước để giành vị trí dẫn đầu khi sự sụt giảm niềm tin của quốc gia ngày càng trở nên sâu sắc hơn.

Đó là nhận định của Bloomberg Economics, hiện dự báo phải đến giữa những năm 2040, GDP của Trung Quốc mới vượt qua Mỹ. Trong một tin tức khác của Trung Quốc, một cuộc khảo sát về lĩnh vực dịch vụ cho thấy hoạt động mở rộng với tốc độ chậm nhất trong năm nay vào tháng 8, một cơ quan mới đã được thành lập để thúc đẩy tăng trưởng khu vực tư nhân và Thủ tướng Li Qiang đã bước những bước đầu tiên lên sân khấu thế giới tại G-20.

Rủi ro lạm phát

Dầu Brent lần đầu tiên tăng trên 90 USD/thùng kể từ tháng 11 khi các nhà sản xuất lớn nhất của OPEC+ gia hạn cắt giảm nguồn cung đến cuối năm. Trong một động thái có nguy cơ tạo ra động lực lạm phát mới cho nền kinh tế toàn cầu, Ả Rập Saudi sẽ tiếp tục đơn phương cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày cho đến tháng 12, trong khi Nga sẽ tiếp tục giảm xuất khẩu 300.000 thùng/ngày. 

Việc tăng giá có thể sẽ gây bất bình ở Mỹ, nơi chính quyền Biden đang tìm cách ngăn chặn mối đe dọa từ giá xăng 4 USD/gallon. 

Giá hiện đang ở mức cao nhất theo mùa trong hơn một thập kỷ. Một đợt lạm phát tăng đột biến mới sẽ gây áp lực lên người tiêu dùng và có nguy cơ làm chệch hướng nỗ lực của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu nhằm dập tắt lạm phát.

Trật tự thế giới mới

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (6/9) - Ảnh 2.

Ảnh: Bloomberg

Nhà lãnh đạo Ấn Độ Narendra Modi đã dành thập kỷ qua để cải thiện bối cảnh chính trị của Ấn Độ và giờ đây ông đang tìm cách khẳng định sự hiện diện của quốc gia trên trường thế giới.

Tầm nhìn của ông coi đất nước này là điểm tựa giữa Washington và Bắc Kinh, không được coi là bên nào và được tự do theo đuổi lợi ích quốc gia của riêng mình để xây dựng nền kinh tế và khẳng định vai trò toàn cầu lớn hơn. 

Và bất cứ điều gì ông đang làm dường như đều có hiệu quả. Nhưng một số người cho rằng cách tiếp cận "đa liên kết" của ông là một cách tiếp cận bấp bênh. Big Take hôm nay xem xét trật tự thế giới mới mà Modi đang tìm kiếm và những cạm bẫy có thể ở phía trước.

Chứng khoán

Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Á cho thấy sự mở cửa thận trọng của thị trường chứng khoán trong khu vực sau khi cổ phiếu Mỹ giảm và giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại về lạm phát. 

Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ chìm xuống, thêm vào sự suy thoái, với lợi suất tăng lên trên đường cong khi ít nhất 40 doanh nghiệp khai thác các thị trường cao cấp trên khắp thế giới vào hôm 5/9. 

Các nhà đầu tư ở châu Á hôm nay sẽ theo dõi dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội từ Úc, số liệu chỉ số giá tiêu dùng ở Đài Loan và bài phát biểu của thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản Hajime Takata. 

Trong khi đó, Goldman Sachs cho biết hiện họ thấy có 15% khả năng Mỹ sẽ rơi vào suy thoái, giảm từ mức 20% trước đó.

(Nguồn: Bloomberg)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement